VOV.VN - Làm gì để Việt nam thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thực hiện định hướng nêu tại Kết luận Hội nghị trung ương 2 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIV.
VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ đến Litva vào ngày Thứ 3 (26/5) sau một loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái buộc người dân nước này phải tìm nơi trú ẩn an toàn.
VOV.VN - Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội đang truy tìm Đào Thị Vân Anh, người bị tố chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng thông qua góp vốn mua đất dự án tại Bắc Giang (cũ) rồi bỏ trốn.
VOV.VN - Thống kê từ các đại lý cho thấy, tỷ lệ ký hợp đồng mua bán của khách hàng Đà Nẵng tại Vinhomes Hải Vân Bay đang gia tăng rất nhanh.
VOV.VN - Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ mọi phương án thay thế cho tư cách thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng đề xuất trao cho Kiev quy chế “thành viên liên kết” là “không công bằng”.
VOV.VN - Đại diện Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thông điệp rõ ràng, hạ mục tiêu tăng trưởng tín dụng xuống 15%, bảo vệ an toàn hệ thống. Lập lại trật tự dòng vốn, chấm dứt thời kỳ dòng tiền tăng nóng làm "bà đỡ" cho bất động sản bằng mọi giá.
VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026.
VOV.VN - Đồng USD tăng mạnh, dòng vốn toàn cầu biến động khó lường đang tạo áp lực lớn lên tỷ giá và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Giữ tỷ giá ổn định ra sao để vừa kiềm chế lạm phát, giữ niềm tin thị trường, vừa hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng đang là bài toán không dễ.
VOV.VN - Ngày 19/5, UBND tỉnh Tây Ninh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E do phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Theo đề xuất, tổng mức đầu tư toàn dự án tăng từ 3.040 tỷ đồng lên hơn 3.228 tỷ đồng.
VOV.VN - Chính phủ Indonesia sẽ bơm 2 nghìn tỷ rupiah - tương đương 113 triệu USD vào thị trường trái phiếu trong nước mỗi ngày, để giúp ổn định đồng rupiah khi đồng tiền này tiếp tục suy yếu so với đồng USD.