VOV.VN - Nhiều trường đại học trên cả nước thông báo bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT từ năm 2026, thay vào đó sử dụng các phương thức xét tuyển kết hợp, xét theo kết quả các kỳ thi riêng.
VOV.VN - Từ năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM thống nhất thực hiện một phương thức xét tuyển tích hợp, bên cạnh một phần nhỏ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về việc bỏ hình thức xét tuyển đại học bằng học bạ. Đề xuất này lập tức tạo nên nhiều tranh luận, khi không ít phụ huynh, học sinh lo ngại cơ hội vào đại học bị thu hẹp, trong khi các trường cũng băn khoăn về tính công bằng và cách thức tuyển sinh thay thế.
VOV.VN - Sáng 25/8, nhiều thí sinh phát hiện kết quả trên hệ thống của Bộ GD&ĐT khác với thông báo từ trường. Có em từ đỗ nguyện vọng 1 lại bị ghi trượt hoặc đỗ nguyện vọng thấp hơn, gây hoang mang khi hạn xác nhận nhập học trực tuyến cận kề. Trách nhiệm làm rõ, xử lý kịp thời thuộc về Bộ và các trường để bảo đảm công bằng cho thí sinh”.
VOV.VN - Chiều 22/8, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn vào 65 chương trình đào tạo năm 2025, dao động từ 19,00 đến 29,39 điểm. Ngành cao nhất là Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) với 29,39 điểm.
VOV.VN - Chiều 20/8, hàng trăm nghìn thí sinh trên cả nước sẽ chính thức biết kết quả xét tuyển đại học đợt 1 năm 2025. Sau 6 lần lọc ảo, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ chốt danh sách trúng tuyển. Thí sinh có thể tra cứu kết quả qua hệ thống của Bộ hoặc website các trường.
VOV.VN - Khoảng 10 trường đại học, trong đó có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Kinh tế - Luật, Điện lực… dự kiến công bố điểm chuẩn vào tối 20/8. Năm nay, gần 850.000 thí sinh với tổng cộng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển, trung bình mỗi em gần 9 nguyện vọng, tạo áp lực lớn cho hệ thống tuyển sinh và quá trình lọc ảo.
VOV.VN - Từ ngày 17/8 đến 17h ngày 20/8, Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025 trên toàn quốc trong 6 lần.
VOV.VN - Năm 2025, tuyển sinh đại học - cao đẳng chứng kiến hai thay đổi lớn: kỷ lục 344 tổ hợp xét tuyển và lần đầu áp dụng quy đổi điểm theo bách phân vị. Những cải tiến này mở ra nhiều cơ hội trúng tuyển hơn cho thí sinh, nhưng cũng khiến áp lực định hướng, nguy cơ “loạn” nguyện vọng và hồ sơ ảo tăng cao.
VOV.VN - Theo thống kê nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tính đến 17 giờ ngày 28/7, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, chiếm khoảng 73,23% so với tổng số 1.160.033 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).