Tùng Dương hát liên tục trong 3 tiếng giữa Paris

VOV.VN - Hát liên tục trong 3 tiếng, Tùng Dương đã "thăng" hết mình cùng các đồng nghiệp nước ngoài để làm nên một "Độc đạo" thành công.

Nếu như liveshoow "Độc đạo" tại Hà Nội đã đưa nhạc sỹ world music nổi tiếng thế giới Nguyên Lê về quê nhà Việt Nam, thì đêm "Độc đạo" tại Paris ngày 2/3 vừa qua, Nguyên Lê đã cùng Tùng Dương đưa những giá trị của âm nhạc Việt Nam vang vọng tại trung tâm văn hóa của nước Pháp và châu Âu. Điều này chứng tỏ một niềm hy vọng cho âm nhạc Việt Nam trong xu hướng world music đang ngày một phát triển.

Tại đêm diễn, vẫn là "Chiếc khăn piêu" gắn với tên tuổi của Tùng Dương, nhưng ca khúc đã trở nên mới mẻ và "bùng nổ" khi kết hợp với tiếng đàn guitar bậc thầy của Nguyên Lê cùng hai chất giọng khác lạ của ca sỹ gốc Senegal Julia Sarr và ca sỹ người Nhật Himiko.


Tùng Dương và Nguyên Lê tại đêm diễn "Độc đạo" ở Paris

Đúng như lời tâm sự của Tùng Dương trên sân khấu, rằng anh không thể hát tiếng châu Phi của Julia Sarr cũng như không thể bắt chị hát tiếng Việt nhưng cả hai đã có sự kết hợp tuyệt vời. Hay thật lạ khi Tùng Dương ở Việt Nam còn Nguyên Lê ở Pháp lại có ngày gặp nhau, đều có thể cảm nhận và hòa chung trong những giai điệu nhạc Việt.

Chia sẻ niềm vui sau buổi diễn, ca sỹ Tùng Dương cho biết: "Dương có cảm xúc lâng lâng và hạnh phúc thực sự. Đây chính là đêm nhạc thể hiện rõ chân dung của Tùng Dương nhất với cộng sự Nguyên Lê. Được hát cùng những nghệ sỹ mình yêu thích, tập hợp được nhau trong một chương trình này không phải dễ dàng. Dương cảm thấy được thỏa thích với niềm đam mê của mình. Và đặc biệt đứng trước các ca sỹ quốc tế đến từ nhiều châu lục, Dương cảm thấy rất tự tin và thể hiện được bản sắc dân tộc mình. Đó là điều quan trọng nhất, chứ không bị nhù nhờ hay hòa tan  bản sắc của mình với họ".

Tùng Dương kết hợp cùng ca sỹ Julia Sarr trong một màn diễn

Chương trình "Độc đạo" tại Paris còn khắc họa một Tùng Dương cả với những bản tình ca, những ca khúc về Hà Nội, về mùa thu được kiều bào yêu mến, cho đến những ca khúc mới trong album "Độc đạo" với tiếng đàn Nguyên Lê và ban nhạc của anh như "Độc đạo", "Thể đơn bào", "Con ốc"… Tùng Dương đã có sự phối hợp thú vị với giọng ca dân gian Việt Nam khá nổi tiếng tại Pháp là Hương Thanh và các ca sỹ quốc tế trong "Lý ngựa ô" hay "Giăng tơ".

Đáng chú ý, chính sự yêu mến đặc biệt dành cho giọng hát của Tùng Dương đã thôi thúc bà Dương Mỹ Hạnh, Trưởng Ban tổ chức, một Việt kiều không hề có chuyên môn trong chuyện tổ chức show diễn, bỏ công sức ra hỗ trợ anh lần này. "Có thể nói là ngẫu nhiên như một cái duyên, khi tôi nghe Tùng Dương trước đây, tôi cảm thấy rằng tiếng hát này có thể đi rất xa, rồi từ đó nảy sinh sự hợp tác và ý nghĩa là ô mình có thể đi một đoạn đường chung với nhau. Vì đây là nghiệp dư chứ không phải chuyên môn của tôi", bà Hạnh cho biết.

Nhạc sỹ Nguyễn Công Phương Nam, người từng hợp tác thành công với Tùng Dương trong album "Li ti" cũng có mặt tại Paris lần này để đệm đàn cho Tùng Dương trong các khúc tình ca. Anh cũng thành thật chia sẻ, anh có cảm giác của một người "đi xem" hơn là đi diễn, được đi xem "thần tượng" Nguyên Lê mà anh ngưỡng mộ từ lâu.

Tùng Dương biểu diễn cùng nghệ sỹ Hương Thanh (áo dài đỏ) và các nghệ sỹ quốc tế

"Cách đây 10 năm thì anh Nguyên Lê và chị Hương Thanh làm đĩa "Dragonfly", tôi đã rất ngưỡng mộ và tự hào vì âm nhạc dân gian Việt Nam lại được phối đương đại đến mức như vậy. Đến các đồng nghiệp, các thầy giáo dạy jazz, dạy piano của Phương Nam tại Đức cũng khẳng định đó là đẳng cấp thế giới. Lúc nghe bài ‘Còn thương rau đắng mọc sau hè’ trong đĩa đó, tôi đã khóc. Cảm giác của tôi hôm nay là một người hâm mộ được đi thưởng thức một bậc thầy chơi nhạc và được học hỏi", nhạc sỹ Phương Nam bày tỏ.

Trong khi đó, nhạc sỹ Nguyên Lê đã chia sẻ câu chuyện khởi nguồn gặp và hợp tác với Tùng Dương, đồng thời nhấn mạnh đêm "Độc đạo" tại Paris như một bài học mới với họ để đưa nhạc Việt đi xa hơn: "Từ khi nghiên cứu về nhạc Việt, thì hy vọng và mục đích của tôi là đưa những giá trị của âm nhạc Việt đi xa hơn trên toàn thế giới với những giá trị đương đại, hiện thực. Tôi yêu những gì thuộc về truyền thống. Theo tôi, truyền thống mới là giá trị thực của âm nhạc dân gian nhưng đồng thời cũng rất cần đưa vào đó những giá trị đương đại. Rất cần để âm nhạc truyền thống ‘trò chuyện’ được với mọi người ngày nay, và không chỉ với người Việt mà với mọi người trên thế giới".

Tùng Dương vui mừng ký tặng album cho khán giả tới tham dự đêm diễn

Cũng trong buổi diễn, ca sỹ Tùng Dương đã chia sẻ với khán giả về sự cảm thương đối với những trẻ em là nạn nhân chất độc da cam. Ngay sau buổi diễn, đích thân anh và ban tổ chức đã trao một phần hỗ trợ cho Hội vì trẻ em dioxine Việt nam (VNED) tại Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới
Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

VOV.VN - Tùng Dương tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc riêng của mình với album “Độc đạo” và chương trình cùng tên.

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

VOV.VN - Tùng Dương tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc riêng của mình với album “Độc đạo” và chương trình cùng tên.

Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"
Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"

VOV.VN - "Tôi hơi có chút khác biệt với những đồng nghiệp khác, luôn giữ cuộc sống riêng tư một cách ý nhị...", Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"

Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"

VOV.VN - "Tôi hơi có chút khác biệt với những đồng nghiệp khác, luôn giữ cuộc sống riêng tư một cách ý nhị...", Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương dự định lập gia đình trong năm mới?
Tùng Dương dự định lập gia đình trong năm mới?

VOV.VN - Tùng Dương sẽ xuất hiện trên truyền hình với những chia sẻ chân thật, giàu cảm xúc nhưng dí dỏm về cuộc sống, sự nghiệp của mình. 

Tùng Dương dự định lập gia đình trong năm mới?

Tùng Dương dự định lập gia đình trong năm mới?

VOV.VN - Tùng Dương sẽ xuất hiện trên truyền hình với những chia sẻ chân thật, giàu cảm xúc nhưng dí dỏm về cuộc sống, sự nghiệp của mình. 

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”
Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

VOV.VN - Trong chương trình “Độc đạo” của Tùng Dương – Nguyên Lê, khán giả lần đầu được thưởng thức một “món ăn” mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn.

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

VOV.VN - Trong chương trình “Độc đạo” của Tùng Dương – Nguyên Lê, khán giả lần đầu được thưởng thức một “món ăn” mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn.

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"
"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

VOV.VN - Nguyên Lê sinh ra và lớn lên ở Pháp, không nói được tiếng Việt, nhưng ông vẫn luôn đi tìm “cái tôi” Việt Nam của mình.

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

VOV.VN - Nguyên Lê sinh ra và lớn lên ở Pháp, không nói được tiếng Việt, nhưng ông vẫn luôn đi tìm “cái tôi” Việt Nam của mình.

Tùng Dương – Uyên Linh hát trong đêm nhạc Thanh Tùng
Tùng Dương – Uyên Linh hát trong đêm nhạc Thanh Tùng

VOV.VN - Đêm nhạc “Hoa cúc vàng tháng 3” sẽ ngân lên những bản tình ca tha thiết đắm say của nhạc sỹ đa tình – Thanh Tùng.

Tùng Dương – Uyên Linh hát trong đêm nhạc Thanh Tùng

Tùng Dương – Uyên Linh hát trong đêm nhạc Thanh Tùng

VOV.VN - Đêm nhạc “Hoa cúc vàng tháng 3” sẽ ngân lên những bản tình ca tha thiết đắm say của nhạc sỹ đa tình – Thanh Tùng.

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè
Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

Tùng Dương đưa “Độc đạo” sang chinh phục khán giả Paris
Tùng Dương đưa “Độc đạo” sang chinh phục khán giả Paris

VOV.VN - Đêm nhạc “Độc đạo” của Tùng Dương tại Paris sẽ mở màn cho chuỗi chương trình đưa “Độc đạo” ra thế giới.

Tùng Dương đưa “Độc đạo” sang chinh phục khán giả Paris

Tùng Dương đưa “Độc đạo” sang chinh phục khán giả Paris

VOV.VN - Đêm nhạc “Độc đạo” của Tùng Dương tại Paris sẽ mở màn cho chuỗi chương trình đưa “Độc đạo” ra thế giới.

Tùng Dương háo hức mang "Độc đạo" đến Pháp
Tùng Dương háo hức mang "Độc đạo" đến Pháp

VOV.VN - Một phần lợi nhuận của chương trình "Độc đạo" tại Pháp sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em dioxine Việt Nam.

Tùng Dương háo hức mang "Độc đạo" đến Pháp

Tùng Dương háo hức mang "Độc đạo" đến Pháp

VOV.VN - Một phần lợi nhuận của chương trình "Độc đạo" tại Pháp sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em dioxine Việt Nam.