Khánh Hòa vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để tái hiện lịch sử bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Trong thư ngỏ, UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh địa phương là vùng đất gắn liền với những thăng trầm lịch sử trong quá trình khai phá, khai thác và bảo vệ biển, đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa - vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bảo tàng Trường Sa được định hướng trở thành thiết chế văn hóa - giáo dục đa năng, hiện đại, tiêu biểu của tỉnh, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Để làm phong phú nội dung trưng bày, đáp ứng nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị tại các tỉnh, thành phố, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài hiến tặng, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin về tài liệu, hiện vật liên quan đến Trường Sa.

Các tài liệu, hiện vật vận động hiến tặng tập trung vào những nhóm phản ánh diện mạo Trường Sa; vị trí, vai trò và tầm vóc chiến lược của quần đảo đối với lịch sử Việt Nam; hoạt động của quân và dân, quá trình xây dựng, phát triển Trường Sa; đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên đảo. Ngoài ra, bảo tàng tiếp nhận những tài liệu, hiện vật thể hiện tình cảm, sự gắn bó và đóng góp của đất liền đối với Trường Sa.

UBND tỉnh cam kết các tài liệu, hiện vật gửi về Bảo tàng Trường Sa sẽ được kiểm kê, thẩm định, phân loại, bảo quản và tôn vinh trang trọng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Việc hiến tặng hiện vật rất quan trọng, rất cấp thiết. Bởi vì nếu bảo tàng không có di vật, không có các chứng cứ, rõ ràng sẽ không có sức sống. Để bảo tàng Trường Sa thực sự là nơi để tưởng nhớ, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cần phải có sự sắp xếp thành câu chuyện lịch sử xuyên suốt, liền mạch. Khi mọi người đến tham quan sẽ không bị đứt gãy cảm xúc”.

Bảo tàng Trường Sa được UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng trên diện tích khoảng 1,7 héc-ta bên cạnh Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Công trình được khởi công ngày 29/4/2026, hướng ra Biển Đông, dự kiến hoàn thành trong quý I/2028. Đến nay, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã khảo sát, lập danh mục sưu tầm hơn 1.150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phục vụ giai đoạn đầu. Các tổ chức, cá nhân có thể hiến tặng, chuyển giao hiện vật hoặc cung cấp thông tin cho Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tại số 16 đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Từ Khu tưởng niệm Gạc Ma: Vang mãi lời thề giữ biển
Từ Khu tưởng niệm Gạc Ma: Vang mãi lời thề giữ biển

VOV.VN - Giữa vùng cát trắng ven biển Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay lặng lẽ mà thiêng liêng. Nơi đây khắc ghi ký ức về những người lính biển đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa cách đây 38 năm (14/3/1988).

Từ Khu tưởng niệm Gạc Ma: Vang mãi lời thề giữ biển

Từ Khu tưởng niệm Gạc Ma: Vang mãi lời thề giữ biển

VOV.VN - Giữa vùng cát trắng ven biển Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay lặng lẽ mà thiêng liêng. Nơi đây khắc ghi ký ức về những người lính biển đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa cách đây 38 năm (14/3/1988).

Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập
Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập

VOV.VN - Thành phố Huế dự kiến bố trí gần 3,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030 để hỗ trợ các bảo tàng ngoài công lập, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch.

Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập

Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập

VOV.VN - Thành phố Huế dự kiến bố trí gần 3,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030 để hỗ trợ các bảo tàng ngoài công lập, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch.

Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác bảo tàng
Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác bảo tàng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 9/10/2026 ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác bảo tồn, bảo tàng.

Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác bảo tàng

Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác bảo tàng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 9/10/2026 ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác bảo tồn, bảo tàng.

Đổi mới bảo tàng: Công nghệ, tương tác tạo “sức sống mới” cho không gian di sản
Đổi mới bảo tàng: Công nghệ, tương tác tạo “sức sống mới” cho không gian di sản

VOV.VN - Chuyển đổi từ mô hình “trưng bày tĩnh” sang không gian trải nghiệm thực tế và chủ động tiếp cận du khách đang là chìa khóa để các bảo tàng “hút” công chúng, biến di sản thành nguồn lực, sản phẩm công nghiệp văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đổi mới bảo tàng: Công nghệ, tương tác tạo “sức sống mới” cho không gian di sản

Đổi mới bảo tàng: Công nghệ, tương tác tạo “sức sống mới” cho không gian di sản

VOV.VN - Chuyển đổi từ mô hình “trưng bày tĩnh” sang không gian trải nghiệm thực tế và chủ động tiếp cận du khách đang là chìa khóa để các bảo tàng “hút” công chúng, biến di sản thành nguồn lực, sản phẩm công nghiệp văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Khi công nghệ AI và in 3D “thổi hồn” vào hiện vật
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Khi công nghệ AI và in 3D “thổi hồn” vào hiện vật

VOV.VN - Sáng 21/9, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội) tổ chức workshop “Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo”, mở ra cách tiếp cận mới cho công chúng khi khám phá di sản, hiện vật tại bảo tàng.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Khi công nghệ AI và in 3D “thổi hồn” vào hiện vật

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Khi công nghệ AI và in 3D “thổi hồn” vào hiện vật

VOV.VN - Sáng 21/9, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội) tổ chức workshop “Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo”, mở ra cách tiếp cận mới cho công chúng khi khám phá di sản, hiện vật tại bảo tàng.