Thái Nguyên: Những câu lạc bộ giữ nhịp văn hoá ở cơ sở
VOV.VN - Câu chuyện tại Liên hoan các Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao xã, phường tỉnh Thái Nguyên năm 2026 cho thấy sức sống của phong trào không chỉ nằm ở những ngày biểu diễn, mà còn ở những buổi tập đều đặn, nơi người dân gặp gỡ, giữ gìn vốn văn hóa và gắn kết với nhau.
Vừa hoàn thành hai tiết mục “Dấu chân phía trước” và “Thái Nguyên ngày mới” tại Liên hoan các Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao xã, phường tỉnh Thái Nguyên năm 2026, ông Hoàng Trọng Lượng, phường Đức Xuân, vẫn còn nguyên niềm vui. Ở tuổi ngoài 60, việc tập luyện và biểu diễn đòi hỏi nhiều công sức, nhưng ông vẫn cùng các thành viên chuẩn bị kỹ từng động tác. Với ông, được đứng trên sân khấu không đơn thuần là tham gia một tiết mục, mà còn là dịp gặp những người có chung niềm yêu thích văn hóa, văn nghệ.
“Tham gia liên hoan lần này, tôi đảm nhận vai Bác Hồ trong tiết mục ‘Dấu chân phía trước’. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ trong tiết mục nhưng để thể hiện cho tốt cũng rất khó, đòi hỏi phải tập luyện rất kỹ. Tiết mục thứ hai là ‘Thái Nguyên ngày mới’, tôi đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn tham gia múa cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Với chúng tôi, tuổi tác không phải là trở ngại, bởi điều quan trọng là niềm đam mê với văn hóa, văn nghệ. Qua hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần đến đông đảo người dân trong tỉnh, đồng thời tạo cơ hội để những người yêu văn nghệ ở các lứa tuổi, các vùng miền được giao lưu, gắn kết với nhau”, ông Hoàng Trọng Lượng bày tỏ.
Diễn ra từ ngày 18-22/8, Liên hoan các Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao xã, phường tỉnh Thái Nguyên năm 2026 quy tụ gần 1.500 nghệ nhân, diễn viên và hội viên của 40 câu lạc bộ xã, phường. Với chủ đề “Giai điệu tự hào”, mỗi câu lạc bộ mang đến một chương trình kết hợp ca, múa, nhạc, kể câu chuyện về lịch sử, con người và những đổi thay của Thái Nguyên.
Bên cạnh các tiết mục về truyền thống cách mạng và chặng đường 90 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh, dấu ấn dễ nhận thấy tại Liên hoan là sắc màu văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Những làn điệu dân ca, điệu múa, nhạc cụ và trang phục truyền thống được đưa lên sân khấu bằng cách dàn dựng mới. Nhờ đó, mỗi chương trình có bản sắc riêng, đồng thời tạo thêm tư liệu và ý tưởng để các câu lạc bộ học hỏi lẫn nhau.
Sức hút của Liên hoan không chỉ giới hạn trong các đoàn tham dự. Bà Lương Thị Long, ở phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang, đến xem nhiều chương trình để tìm hiểu cách lựa chọn tiết mục, tổ chức đội hình và dàn dựng sân khấu. Điều bà Long quan tâm là những cách làm phù hợp có thể mang về áp dụng cho câu lạc bộ tại địa phương mình.
“Tôi nghe tin tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ nên đến xem để giao lưu và học hỏi. Các tiết mục ở đây đều rất hấp dẫn, mỗi chương trình lại có một nét riêng. Tôi muốn xem những tiết mục hay, cách dàn dựng mới để học hỏi, tiếp thu và khi trở về có thể áp dụng, hướng dẫn cho câu lạc bộ của mình”, bà Lương Thị Long cho biết.
Thái Nguyên hiện có gần 1.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao với hơn 27.000 hội viên. Tại các xóm, bản, tổ dân phố, câu lạc bộ là nơi người dân tập hát, múa, chơi thể thao và gặp gỡ sau giờ lao động. Các câu lạc bộ hát Then, đàn Tính, hát Páo Dung, hát Soọng Cô cùng nhiều loại hình văn hóa dân gian khác còn tạo không gian để người biết truyền lại cho người mới học, giúp những làn điệu và kỹ năng biểu diễn được duy trì trong đời sống cộng đồng.
Tuy nhiên, sức sống của phong trào không thể chỉ dựa vào một kỳ liên hoan. Nhiều câu lạc bộ ở cơ sở vẫn hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, kinh phí phần lớn do hội viên tự đóng góp; điều kiện tập luyện, trang thiết bị và khả năng thu hút người trẻ còn khác nhau giữa các địa bàn. Vì vậy, giá trị của Liên hoan còn nằm ở những kinh nghiệm được mang về, cách tổ chức được điều chỉnh và những thành viên mới được thu hút sau khi màn diễn sân khấu khép lại.
Với bà Ngô Thị Phượng, ở phường Phan Đình Phùng, hiệu quả dễ nhận thấy nhất đến từ chính những buổi sinh hoạt thường ngày. Việc tập luyện giúp bà nâng cao sức khỏe, giữ tinh thần vui vẻ và mở rộng mối quan hệ với những người cùng sở thích.
“Khi tham gia câu lạc bộ, tôi rất tâm đắc. Thứ nhất là hoạt động này giúp mình có sức khỏe tốt hơn. Thứ hai là tạo sự kết nối, giao lưu với mọi người. Khi có sức khỏe, tinh thần vui vẻ thì mình cũng có điều kiện chăm sóc gia đình, chồng con tốt hơn và tham gia các hoạt động xã hội tích cực hơn”, bà Phượng chia sẻ.
Từ những việc cụ thể ấy, phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao ở cơ sở mới có thể duy trì bền bỉ, làm phong phú đời sống tinh thần và tạo thêm những mối gắn kết trong cộng đồng.