Tác giả “Trăm năm cô đơn” qua đời

VOV.VN-Nhà văn Colombia từng đoạt giải Nobel, tác giảng của hàng loạt tác phẩm văn chương lớn Garcia Marquez qua đời hôm 17/4 tại Mexico

Nhà văn nổi tiếng người Colombia Gabriel Garcia Marquez vừa qua đời hôm 17/4 tại nhà riêng ở Mexico City, Mexico, nơi ông đã sống 30 năm - một người thân của gia đình xác nhận với AP. Ông ra đi ở tuổi 87.

Nguyên nhân cái chết chưa được công bố nhưng Garcia Marquez gặp nhiều vấn đề về sức khỏe thời gian gần đây. Ông mới ra viện cách đây hơn một tuần sau khi trải qua 9 ngày điều trị viêm phổi và nhiễm trùng đường tiết niệu.Trước đó, ông còn được cho là mắc chứng mất trí nhớ.

Nhà văn Gabriel Garcia Marquez (Ảnh:AP)

Thường được gọi là “Gabo”, Marquez là đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latin. Garcia Marquez được cho là một trong những nhà văn viết tiếng Tây Ban Nha xuất sắc nhất kể từ sau Miguel de Cervantes thế kỷ 17. Thậm chí, ông còn được so sánh với hai đại văn hào Mark Twain và Charles Dickens.

Garcia Marquez được biết nhiều nhất qua cuốn tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”. Cuốn sách được phát hành lần đầu vào năm 1967, ghi chép câu chuyện của nhiều thế hệ gia đình Buendia ở thị trấn Macondo, Columbia. Cuốn tiểu thuyết đã mang về cho ông giải Nobel văn học danh giá vào năm 1982.

Các tác phẩm của ông tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực huyền ảo, mang đến cho người đọc cái nhìn về đời sống của người Mỹ Latin với đủ các vấn đề đam mê, mê tín, bạo lực, bất bình đẳng... Nhiều tác phẩm tiếng Tây Ban Nha của Garcia Marquez được bán rộng rãi với số lượng chỉ đứng sau Kinh thánh. Tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” đã bán được hơn 50 triệu bản và được dịch ra 25 thứ tiếng.

Tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" mang về cho nhà văn Garcia Marquez giải Nobel văn học năm 1982

Không chỉ là một nhà văn lớn, Garcia Marquez còn được biết đến là một nhà báo và nhà hoạt động chính trị. Năm 1994, Garcia Marquez thành lập Quỹ Báo chí Ibero American, trong đó tổ chức các cuộc thi và đào tạo các thế hệ nhà báo điều tra trên khắp Mỹ Latinh.

Ông cũng là người viết tiểu sử cho tổng thống Hugo Chavez và làm chấn động Columbia với những tiết lộ về ông trùm cocaine Pablo Escobar. Marquez cũng sát cánh với tổng thống Fidel Castro trong cuộc cách mạng Cuba cũng như lên tiếng phản đối việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam.

Gabriel Jose Garcia Marquez sinh năm 1927 tại Aracataca, một thị trấn thuộc miền Bắc Colombia. Khoảng giữa những năm 1960, Marquez bắt đầu viết những tác phẩm văn học lớn của đời mình. Ông đã viết miệt mài cho tới đầu những năm 2000 và chỉ ngừng bút khi sức khoẻ không cho phép. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã cho ra đời 23 tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Nổi tiếng là các tiểu thuyết như "Tình yêu thời thổ tả” (El amor en los tiempos del cólera), "Mùa thu của vị trưởng lão” (El otoño del patriarca), “Tướng quân giữa mê hồn trận” (El general en su laberinto). Cuốn tiểu thuyết cuối cùng “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” được viết năm 2004, khi ông 77 tuổi.

Garcia Marquez ra đi, nhưng những tác phẩm của ông sẽ sống mãi trong lòng người đọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách của Nick Vujicic được trao giải độc giả yêu thích
Sách của Nick Vujicic được trao giải độc giả yêu thích

VOV.VN - Bộ ba tác phẩm của Nick Vujicic đã nhận được giải thưởng FAHASA - tác phẩm được yêu thích do độc giả bình chọn.

Sách của Nick Vujicic được trao giải độc giả yêu thích

Sách của Nick Vujicic được trao giải độc giả yêu thích

VOV.VN - Bộ ba tác phẩm của Nick Vujicic đã nhận được giải thưởng FAHASA - tác phẩm được yêu thích do độc giả bình chọn.

Mấy lời bình về tác phẩm "Dòng sông và ánh lửa"
Mấy lời bình về tác phẩm "Dòng sông và ánh lửa"

VOV.VN - Thơ tình của Phạm Đạo không chỉ có tình yêu đôi lứa mà còn mở rộng ra tình yêu gia đình, bạn bè, thiên nhiên, đất nước...

Mấy lời bình về tác phẩm "Dòng sông và ánh lửa"

Mấy lời bình về tác phẩm "Dòng sông và ánh lửa"

VOV.VN - Thơ tình của Phạm Đạo không chỉ có tình yêu đôi lứa mà còn mở rộng ra tình yêu gia đình, bạn bè, thiên nhiên, đất nước...

Ra mắt truyện ký “Những anh hùng trên đồi A1”
Ra mắt truyện ký “Những anh hùng trên đồi A1”

VOV.VN - Thiếu tướng – nhà văn Nguyễn Chu Phác vừa cho ra mắt tác phẩm truyện ký về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ra mắt truyện ký “Những anh hùng trên đồi A1”

Ra mắt truyện ký “Những anh hùng trên đồi A1”

VOV.VN - Thiếu tướng – nhà văn Nguyễn Chu Phác vừa cho ra mắt tác phẩm truyện ký về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

"Almanach những nền văn minh thế giới" tung 1 triệu bản mới
"Almanach những nền văn minh thế giới" tung 1 triệu bản mới

VOV.VN -Trong đợt biên tập lần thứ 2 này, cuốn “Almanach những nền văn minh thế giới” có bổ sung các vấn đề di sản văn hóa tinh thần của VN.

"Almanach những nền văn minh thế giới" tung 1 triệu bản mới

"Almanach những nền văn minh thế giới" tung 1 triệu bản mới

VOV.VN -Trong đợt biên tập lần thứ 2 này, cuốn “Almanach những nền văn minh thế giới” có bổ sung các vấn đề di sản văn hóa tinh thần của VN.

Đấu giá bìa sách gốc Harry Potter
Đấu giá bìa sách gốc Harry Potter

VOV.VN - Đây là hai tác phẩm nghệ thuật gốc của họa sĩ Cliff Wright vẽ minh họa cho tập thứ hai và thứ ba trong loạt truyện "Harry Potter".

Đấu giá bìa sách gốc Harry Potter

Đấu giá bìa sách gốc Harry Potter

VOV.VN - Đây là hai tác phẩm nghệ thuật gốc của họa sĩ Cliff Wright vẽ minh họa cho tập thứ hai và thứ ba trong loạt truyện "Harry Potter".

Tác giả "Hiểu về trái tim" kể về hành trình trên đất Mỹ
Tác giả "Hiểu về trái tim" kể về hành trình trên đất Mỹ

Trong vòng 3 năm, thiền sư Minh Niệm đi qua 25 tiểu bang của Mỹ, sống với những nghịch cảnh và đã 6 lần chết hụt.

Tác giả "Hiểu về trái tim" kể về hành trình trên đất Mỹ

Tác giả "Hiểu về trái tim" kể về hành trình trên đất Mỹ

Trong vòng 3 năm, thiền sư Minh Niệm đi qua 25 tiểu bang của Mỹ, sống với những nghịch cảnh và đã 6 lần chết hụt.

Ra mắt tiểu thuyết “Hỏa ngục" của nhà văn Dan Brown
Ra mắt tiểu thuyết “Hỏa ngục" của nhà văn Dan Brown

VOV.VN - Bên cạnh những chi tiết đầy kịch tính, cuốn sách còn đem đến cho người đọc những kiến thức phong phú về văn hóa thời kì Phục hưng.

Ra mắt tiểu thuyết “Hỏa ngục" của nhà văn Dan Brown

Ra mắt tiểu thuyết “Hỏa ngục" của nhà văn Dan Brown

VOV.VN - Bên cạnh những chi tiết đầy kịch tính, cuốn sách còn đem đến cho người đọc những kiến thức phong phú về văn hóa thời kì Phục hưng.