UAV giá rẻ của Nga phá hủy xe tăng chục triệu USD do Mỹ sản xuất

VOV.VN - Những chiếc máy bay không người lái giá rẻ chỉ rơi vào khoảng 500 USD của Nga đang góp phần phá hủy những chiếc xe tăng hạng nặng có giá cả chục triệu đô do Mỹ sản xuất, viện trợ cho Ukraine.

Một số cuộc phản công của Ukraine, trong một số trường hợp phải sử dụng lực lượng dự bị, đã diễn ra dọc giới tuyến. Trong khi chưa có báo cáo đầy đủ thì dường như mọi nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại các thành quả của Nga đã thất bại.

Moscow đã và sẽ sớm kiểm soát một số ngôi làng như Ivaniska, Bilohorivka, Berdichev, Pobjeda và Novomikhailovka. Kể từ 28/2, Nga đã phá hủy 3 xe tăng Abrams của Ukraine. Xe tăng gần đây nhất bị phá hủy là vào ngày 4/3 do một tên lửa chống tăng, có thể là Kornet của Nga gây ra. 2 xe tăng Abrams đầu tiên bị tấn công bởi các UAV giá rẻ mang đầu đạn RPG-7 của Nga.

Các UAV giá rẻ này có tên là Ghoul, một loại máy bay không người lái chạy bằng pin. Chúng cũng chính là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đầu tiên của Nga.

Các máy bay không người lái có thể liên lạc với máy bay không người lái chuyển tiếp "chị em", mở rộng phạm vi hoạt động và làm cho nó hiệu quả hơn ở các khu vực đồi núi.

Nga cho biết các UAV Ghoul sử dụng tần số truyền đặc biệt và rất khó nếu không muốn nói là không thể gây nhiễu. Theo nhà sản xuất UAV này ở vùng Sverdlovsk, chiếc máy bay không người lái trên có giá khoảng 500 USD. Nó được làm từ nhựa và một số bộ phận được in 3D. Trong khi đó, giá của một chiếc xe tăng Abrams lên tới 10 triệu USD.

Các UAV cũng được sử dụng để phá hủy các phương tiện chiến đấu Bradley và thiết bị dọn mìn sử dụng khung gầm của Abrams. Hơn 50 phương tiện Bradley đã bị hư hại hoặc bị phá hủy.

Một chỉ huy của Nga có tên là Rassvet cho biết xe tăng Abrams có 2 điểm yếu. Một nằm phía sau tháp pháo phía trên khoang động cơ và điểm yếu còn lại nằm giữa tháp pháo và thân xe tăng.

Ukraine đã hạn chế sử dụng xe tăng Abrams cho đến ngày 25/2 khi chiếc đầu tiên được phát hiện trên chiến trường. Ba ngày sau, cả chiếc đó và một chiếc xe tăng khác bị hạ gục bởi hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, sau khi xích của xe tăng bị trúng đạn RPG, khiến xe Abrams bất động.

Các xe tăng Abrams được đưa tới Ukraine đã được Lầu Năm Góc điều chỉnh để bảo vệ một số bí mật quân sự, đặc biệt là lớp giáp bảo vệ.

Các xe tăng này được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) nhưng vấn đề với lớp giáp phản ứng nổ là nó không thể bao phủ toàn bộ xe tăng và không đảm bảo rằng vũ khí không thể xuyên thủng các lớp giáp này. Xe tăng phải đối mặt với các mối đe dọa lớn như tên lửa, pháo và các loại đầu đạn như RPG-7.

Xe tăng Leopard của Đức không có lớp giáp phản ứng nổ. Tuy nhiên, Ukraine đã nhặt những mảnh giáp từ xác xe tăng Nga và gắn chúng lên một số chiếc Leopard. Ukraine cũng lắp đặt “lồng” phía trên tháp pháo xe tăng để kích hoạt bộ phận kích nổ của vũ khí đối phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách Nga đối phó với kho vũ khí nguy hiểm không ngừng mở rộng của Ukraine
Cách Nga đối phó với kho vũ khí nguy hiểm không ngừng mở rộng của Ukraine

VOV.VN - Đối mặt với mối đe dọa gia tăng do UAV và tên lửa tầm xa của Ukraine, Nga đã hoàn thành việc sản xuất hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động Yenisei và hệ thống radar Valdai.

Cách Nga đối phó với kho vũ khí nguy hiểm không ngừng mở rộng của Ukraine

Cách Nga đối phó với kho vũ khí nguy hiểm không ngừng mở rộng của Ukraine

VOV.VN - Đối mặt với mối đe dọa gia tăng do UAV và tên lửa tầm xa của Ukraine, Nga đã hoàn thành việc sản xuất hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động Yenisei và hệ thống radar Valdai.

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"
Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

VOV.VN - Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

VOV.VN - Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Liên tiếp mất Su-34 ở Ukraine, liệu Nga có đưa S-57 vào thay thế?
Liên tiếp mất Su-34 ở Ukraine, liệu Nga có đưa S-57 vào thay thế?

VOV.VN - Khi Nga liên tục mất Su-34 ở Ukraine, các nhà quan sát đã đặt câu hỏi vì sao Nga không sử dụng Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được cho là có khả năng tàng hình và có thể tránh radar phòng không của đối phương?

Liên tiếp mất Su-34 ở Ukraine, liệu Nga có đưa S-57 vào thay thế?

Liên tiếp mất Su-34 ở Ukraine, liệu Nga có đưa S-57 vào thay thế?

VOV.VN - Khi Nga liên tục mất Su-34 ở Ukraine, các nhà quan sát đã đặt câu hỏi vì sao Nga không sử dụng Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được cho là có khả năng tàng hình và có thể tránh radar phòng không của đối phương?

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng
Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

VOV.VN - Hôm 10/3 vừa qua, Ukraine đã từ chối lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình “hòa giải ảo” và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

VOV.VN - Hôm 10/3 vừa qua, Ukraine đã từ chối lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình “hòa giải ảo” và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.

Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka
Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo các thành phố ở sườn phía Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá giống như các thành phố Avdiivka và Bakhmut, ngay sau khi Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của liên minh quân sự.

Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka

Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo các thành phố ở sườn phía Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá giống như các thành phố Avdiivka và Bakhmut, ngay sau khi Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của liên minh quân sự.