Ngày mai, 16 cựu quan chức huyện ở Phú Yên hầu tòa

16 cựu quan chức huyện Đông Hòa (Phú Yên), trong đó có nguyên chủ tịch, phó chủ tịch huyện, đối mặt với mức án từ 10 - 20 năm tù do cố ý làm trái trong đền bù dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô.

Theo lịch xét xử được công bố, ngày mai (15/8), TAND tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đông Hòa.

Trong vụ án này, VKSND tỉnh Phú Yên truy tố 16 nguyên cán bộ huyện Đông Hòa cùng tội danh trên, đều theo quy định tại khoản 3 Điều 165 BLHS, có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Nhiều sai phạm xảy ra tại khu tái định cư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Ảnh: Tấn Lộc
16 cán bộ phải đứng trước vành móng ngựa vào ngày mai gồm: Nguyễn Tài, nguyên chủ tịch UBND huyện; Huỳnh Ngọc Sương, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND huyện; Nguyễn Kích, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, phó ban đền bù giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô; Dương Văn Nhân, nguyên phó Phòng TN&MT; Huỳnh Ngọc Thắng, nguyên phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Nguyễn Kỳ Tổng, nguyên Trưởng phòng TN&MT; Lê Văn Hoàng, nguyên chủ tịch UBND xã Hòa Tâm…

Các bị can còn lại hầu hết là chuyên viên Phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài chính-kế hoạch, Phòng Kinh tế hạ tầng…

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên xác định: Từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2014, trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, những cán bộ trên đã cố ý không thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đền bù, gây thiệt hại đối với nhà nước hơn 9,2 tỉ đồng.

Cụ thể, nhiều trường hợp bồi thường về đất không đủ mật độ, đất lấn chiếm, nhà cất trái phép, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho cán bộ đang công tác, cán bộ hưu trí, những người ở ngoài tỉnh, không trực tiếp sản xuất, không có hộ khẩu tại địa phương…

Ngoài ra, các cán bộ này đã hợp thức hồ sơ bồi thường, hỗ trợ diện tích nuôi thủy sản vượt mức, đứng tên nhiều người khác để nhận tiền cao hơn quy định… Cáo trạng cũng xác định trách nhiệm hình sự của từng bị can trong tổng giá trị thiệt hại.

Liên quan đến vụ án trên, VKSND tỉnh Phú Yên cũng kiến nghị xử lý hành chính nhiều cán bộ như Nguyễn Văn Tiên, Phó phòng TN&MT, Phó ban giải phóng mặt bằng; Lương Văn Chí, cán bộ địa chính xã Hòa Tâm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Đồng Xuân Phú Yên
Khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Đồng Xuân Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 83 và 90 xã Phú Mỡ.

Khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Đồng Xuân Phú Yên

Khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Đồng Xuân Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 83 và 90 xã Phú Mỡ.

Tin nóng trong ngày: Kiến nghị khẩn về vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên
Tin nóng trong ngày: Kiến nghị khẩn về vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên

VOV.VN - Nhóm luật sư của gia đình bị hại trong vụ án 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên đặt nghi vấn việc trì hoãn xét xử phúc thẩm vụ án này

Tin nóng trong ngày: Kiến nghị khẩn về vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên

Tin nóng trong ngày: Kiến nghị khẩn về vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên

VOV.VN - Nhóm luật sư của gia đình bị hại trong vụ án 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên đặt nghi vấn việc trì hoãn xét xử phúc thẩm vụ án này

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

VOV.VN - Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng hủy hoại hơn 55ha rừng còn lại.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

VOV.VN - Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng hủy hoại hơn 55ha rừng còn lại.

Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị khởi tố
Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị khởi tố

Cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên cùng đồng phạm đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị khởi tố

Cựu Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị khởi tố

Cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên cùng đồng phạm đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố vụ án phá gần 110ha rừng ở Phú Yên
Khởi tố vụ án phá gần 110ha rừng ở Phú Yên

VOV.VN -Công an tỉnh Phú Yên đã ký quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại huyện Đồng Xuân để điều tra.  

Khởi tố vụ án phá gần 110ha rừng ở Phú Yên

Khởi tố vụ án phá gần 110ha rừng ở Phú Yên

VOV.VN -Công an tỉnh Phú Yên đã ký quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại huyện Đồng Xuân để điều tra.  

Nguyên giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phú Yên bị khởi tố
Nguyên giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phú Yên bị khởi tố

Nguyên Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Phú Yên cùng cấp dưới cố ý làm trái nguyên tắc tài chính, gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng, lãng phí tài sản Nhà nước.

Nguyên giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phú Yên bị khởi tố

Nguyên giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phú Yên bị khởi tố

Nguyên Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Phú Yên cùng cấp dưới cố ý làm trái nguyên tắc tài chính, gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng, lãng phí tài sản Nhà nước.

Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị truy tố
Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị truy tố

Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) cùng 14 bị can khác bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị truy tố

Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên bị truy tố

Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) cùng 14 bị can khác bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.