Vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh:

Chủ xưởng phế liệu Bắc Ninh mua đầu đạn cũ từ Trung tâm xử lý bom mìn?

VOV.VN - Chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh khai mua 7 tấn đầu đạn cũ của một người làm ở Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia.

Liên quan đến vụ nổ lớn ở Bắc Ninh khiến 10 người thương vong, tối 3/1, ông Phạm Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi được triệu tập lên làm việc, ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh khai nhận từ tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ của một người làm ở Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia (Bộ tư lệnh Công binh) để tháo dỡ phế liệu.

Lực lượng công binh đi nhặt vỏ đạn rơi xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi xảy ra sự việc nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an cùng Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra làm rõ.

Ông Sơn cũng cho biết, tối 3/1, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh (SN 1964, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 3/1, người dân tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang ngủ bỗng tỉnh dậy vì nghe tiếng nổ lớn. Nhiều người vội vã chạy ra ngoài xem thì phát hiện nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều người bị thương la hét. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong và các cơ quan chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường. Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Hoàng Gia, Phó chủ tịch xã Văn Môn cho biết, vụ nổ khiến nhiều nhà xung quanh bị đổ sập. Người bị thương được đưa đi cấp cứu từ sáng sớm.

"Ngôi nhà xảy ra vụ nổ trên được xác định là nhà bỏ không. Chúng tôi đang chờ cơ quan chức năng tổng hợp chính xác số người thương vong và sẽ thông tin sau. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ", ông Gia cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ cực lớn ở Bắc Ninh, 2 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương
Nổ cực lớn ở Bắc Ninh, 2 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ khiến nhiều ngôi nhà bị sập, tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ được một số vật nghi là đầu đạn.

Nổ cực lớn ở Bắc Ninh, 2 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương

Nổ cực lớn ở Bắc Ninh, 2 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ khiến nhiều ngôi nhà bị sập, tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ được một số vật nghi là đầu đạn.

Chủ tịch tỉnh thông tin về vụ nổ lớn tại Bắc Ninh
Chủ tịch tỉnh thông tin về vụ nổ lớn tại Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tich tỉnh Bắc Ninh - ông Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, đến thời điểm hiện tại có 2 cháu bé xác định là tử vong.

Chủ tịch tỉnh thông tin về vụ nổ lớn tại Bắc Ninh

Chủ tịch tỉnh thông tin về vụ nổ lớn tại Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tich tỉnh Bắc Ninh - ông Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, đến thời điểm hiện tại có 2 cháu bé xác định là tử vong.

Video toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh
Video toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 3/11, tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương

Video toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

Video toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 3/11, tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương

Hình ảnh hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh làm nhiều người thương vong
Hình ảnh hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh làm nhiều người thương vong

VOV.VN - Nơi xuất phát vụ nổ là một cơ sở thu mua phế liệu. Tại hiện trường cơ quan chức năng cũng thu được một số vật nghi đầu đạn.

Hình ảnh hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh làm nhiều người thương vong

Hình ảnh hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh làm nhiều người thương vong

VOV.VN - Nơi xuất phát vụ nổ là một cơ sở thu mua phế liệu. Tại hiện trường cơ quan chức năng cũng thu được một số vật nghi đầu đạn.

Thu gom nửa tấn đạn tại hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh
Thu gom nửa tấn đạn tại hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về kho để xử lý dạng phế liệu.

Thu gom nửa tấn đạn tại hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh

Thu gom nửa tấn đạn tại hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về kho để xử lý dạng phế liệu.