Chi tiêu quân sự toàn cầu vẫn tăng bất chấp đại dịch Covid-19

VOV.VN - Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng lên mức gần 2.000 tỷ USD trong năm 2020, bất chấp những tác động kinh tế của đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quân sự toàn cầu tăng 2,6 % lên mức 1.981 tỷ USD trong năm 2020 trong khi GDP toàn cầu giảm 4,4%.

Diego Lopes da Silva, một trong những tác giả của bản báo cáo này nói rằng, đây là một động thái bất ngờ.

“Do đại dịch Covid-19, mọi người đều nghĩ rằng chi tiêu quân sự sẽ giảm. Tuy nhiên, có thể kết luận một cách chắc chắn rằng, dịch Covid-19 không tác động đáng kể đối với chi tiêu quân sự trên toàn cầu, ít nhất là trong năm 2020”, ông Lopes da Silva nói.

Tỷ lệ chi tiêu nói chung đã tăng từ 2,2-2,4%, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Do đó, có nhiều thành viên NATO đạt được các mục tiêu chi tiêu ít nhất 2% GDP cho quân sự. Có 12 nước đạt được mục tiêu này trong năm 2020, trong khi năm 2019 chỉ có 9 nước.

Dù vậy, đại dịch Covid-19 cũng đã tác động tới một số nước.

Chile và Hàn Quốc đã phân bổ lại một phần sách quốc phòng để đối phó với đại dịch.

“Các nước khác như Brazil và Nga, không công khai về việc tái phân bổ ngân sách sang đối phó với đại dịch, nhưng các nước này được cho là chi tiêu ít hơn đáng kể so với ngân sách đề xuất ban đầu cho năm 2020”, ông Silva nói.

Một ví dụ khác là Hungary, việc tăng chi tiêu quốc phòng lại là một phần trong gói kích thích đối phó với đại dịch.

Những nước chi tiêu nhiều nhất là Mỹ và Trung Quốc, trong đó Washington chiếm 39%, còn Bắc Kinh chiếm 13% tổng chi tiêu toàn cầu.

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế, ước tính đạt 252 tỷ USD trong năm 2020.

Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp Mỹ tăng chi tiêu quốc phòng sau 7 năm giảm. Điều này cho thấy Mỹ ngày càng quan ngại về mối đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh chiến lược như Trung Quốc và Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Á tăng chi tiêu quốc phòng: Dấu hiệu cho thấy an ninh khu vực đang xấu đi
Châu Á tăng chi tiêu quốc phòng: Dấu hiệu cho thấy an ninh khu vực đang xấu đi

VOV.VN - Bất chấp dịch bệnh Covid-19, nhiều quốc gia tại châu Á vẫn gia tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với thách thức về an ninh trong khu vực.

Châu Á tăng chi tiêu quốc phòng: Dấu hiệu cho thấy an ninh khu vực đang xấu đi

Châu Á tăng chi tiêu quốc phòng: Dấu hiệu cho thấy an ninh khu vực đang xấu đi

VOV.VN - Bất chấp dịch bệnh Covid-19, nhiều quốc gia tại châu Á vẫn gia tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với thách thức về an ninh trong khu vực.

Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật chi tiêu quốc phòng 696 tỷ USD
Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật chi tiêu quốc phòng 696 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 10/11 (theo giờ địa phương), Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện Mỹ, hiện do đảng Cộng hòa lãnh đạo, đã đề xuất dự luật chi tiêu của Bộ Quốc phòng trị giá 696 tỷ USD cho năm tài chính hiện hành.

Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật chi tiêu quốc phòng 696 tỷ USD

Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật chi tiêu quốc phòng 696 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 10/11 (theo giờ địa phương), Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện Mỹ, hiện do đảng Cộng hòa lãnh đạo, đã đề xuất dự luật chi tiêu của Bộ Quốc phòng trị giá 696 tỷ USD cho năm tài chính hiện hành.

Lầu Năm Góc kêu gọi NATO tăng chi tiêu quốc phòng để ngăn chặn Nga
Lầu Năm Góc kêu gọi NATO tăng chi tiêu quốc phòng để ngăn chặn Nga

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã kêu gọi các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng để tăng cường khả năng răn đe và ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga.

Lầu Năm Góc kêu gọi NATO tăng chi tiêu quốc phòng để ngăn chặn Nga

Lầu Năm Góc kêu gọi NATO tăng chi tiêu quốc phòng để ngăn chặn Nga

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã kêu gọi các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng để tăng cường khả năng răn đe và ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga.