Năm 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử loài người

VOV.VN - Năm 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử loài người khi mùa hè vừa qua ở Bắc Bán cầu phá vỡ mọi kỷ lục.

Liên tiếp các cảnh báo về khí hậu nóng đã được đưa ra trong bối cảnh thế giới có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C vào cuối thế này so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).

Các báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới và Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) công bố hôm qua (6/9) cho thấy, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 vừa qua là giai đoạn ấm nhất trong gần 120.000 năm, với nhiệt độ trung bình là 16,8 độ C. Đây là mức chênh lệch nhiệt độ khá lớn so với các kỷ lục trước đó và cao hơn mức trung bình hàng năm là 0,66 độ C. Tháng 8/2023 cũng là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử và ấm hơn tất cả các tháng trước đó, ngoại trừ tháng 7/2023. 

Theo nhà khoa học Lorenzo Labrador thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới, biến đổi khí hậu đang có tác động có thể đo lường được đến chất lượng không khí và do đó là chính con người: “Có một mối liên kết phức tạp trong tập hợp các phản ứng hóa học trong đó các chất ô nhiễm được tạo ra một phần từ khí nhà kính. Cũng có các bằng chứng cho thấy, các giai đoạn biến đổi khí hậu đi đôi với các giai đoạn ô nhiễm không khí gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Một số xu hướng khí hậu được dự đoán có thể ảnh hưởng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng ở nhiều khu vực trên toàn cầu, làm gia tăng lượng ni-tơ ô-xít trong không khí và các tác động liên quan.”

Hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C là cam kết trọng tâm của thoả thuận được 196 quốc gia thống nhất tại Paris (Pháp) vào năm 2015.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, thế giới sẽ còn tiếp tục chứng kiến nhiều kỷ lục về khí hậu hơn, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn nếu không kiểm soát được khí gây hiệu ứng nhà kính.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến đổi khí hậu có thể khiến Hy Lạp không còn là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu
Biến đổi khí hậu có thể khiến Hy Lạp không còn là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu

VOV.VN - Hy Lạp được biết đến là điểm đến hàng đầu của khách du lịch trong khu vực và quốc tế, nhưng vị trí này có thể bị đe dọa nghiêm trọng khi những đợt nắng nóng khắc nghiệt mà đất nước này đang và có thể phải trải qua trong những năm tới.

Biến đổi khí hậu có thể khiến Hy Lạp không còn là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu

Biến đổi khí hậu có thể khiến Hy Lạp không còn là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu

VOV.VN - Hy Lạp được biết đến là điểm đến hàng đầu của khách du lịch trong khu vực và quốc tế, nhưng vị trí này có thể bị đe dọa nghiêm trọng khi những đợt nắng nóng khắc nghiệt mà đất nước này đang và có thể phải trải qua trong những năm tới.

Thế giới “quay cuồng” vì biến đổi khí hậu
Thế giới “quay cuồng” vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thế giới đang phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp của biến đổi khí hậu và điều này sẽ trở nên thường xuyên hơn trong những năm tiếp theo nếu chúng ta không có những biện pháp kiểm soát hữu hiệu.

Thế giới “quay cuồng” vì biến đổi khí hậu

Thế giới “quay cuồng” vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thế giới đang phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp của biến đổi khí hậu và điều này sẽ trở nên thường xuyên hơn trong những năm tiếp theo nếu chúng ta không có những biện pháp kiểm soát hữu hiệu.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu
Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ nói, “Mỹ và Trung Quốc, với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, phải hợp tác để chống lại "mối đe dọa hiện hữu" của biến đổi khí hậu”. 

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ nói, “Mỹ và Trung Quốc, với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, phải hợp tác để chống lại "mối đe dọa hiện hữu" của biến đổi khí hậu”. 

Hàn Quốc nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất
Hàn Quốc nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc sáng 2/8 cho biết, lần đầu tiên sau 4 năm nước này đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất, khi nhiều địa phương có nhiệt độ trên 38 độ C.

Hàn Quốc nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất

Hàn Quốc nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc sáng 2/8 cho biết, lần đầu tiên sau 4 năm nước này đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên mức cao nhất, khi nhiều địa phương có nhiệt độ trên 38 độ C.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất
Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.