Không chấp hành điều động, phải bồi hoàn chi phí đào tạo

(VOV) - Người học phải bồi hoàn học phí và các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học đã được ngân sách Nhà nước cấp. 

Dự thảo Nghị định Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy lấy ý kiến.

Theo đó, Dự thảo quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học chương trình giáo dục cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam mà không chấp hành sự điều động làm việc của nhà nước sau khi tốt nghiệp.

Dự thảo Nghị định áp dụng đối với người học chương trình đào tạo trong nước thuộc các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước cấp chi phí đào tạo; Người học chương trình đào tạo ở nước ngoài thuộc các chương trình, đề án, dự án, Hiệp định được cấp chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo Dự thảo,  2 trường hợp phải bồi hoàn gồm: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp, các đối tượng trên không chấp hành sự điều động làm việc của nhà nước; Người học chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định mà tự ý bỏ việc.

Về thời gian làm việc theo sự điều động của nhà nước, dự thảo Nghị định nêu rõ: Người học theo học trình độ cao đẳng, trình độ đại học sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc của nhà nước gấp 2 lần thời gian được hưởng chi phí đào tạo; Người học theo học trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc của nhà nước gấp 2,5 lần thời gian được hưởng chi phí đào tạo.

Chi phí bồi hoàn, dự thảo quy định người học phải bồi hoàn học phí và các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học đã được ngân sách nhà nước cấp. 

Về nguyên tắc bồi hoàn chi phí đào tạo, người học phải bồi hoàn toàn bộ phần chi phí đào tạo được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước;  Toàn bộ số tiền bồi hoàn chi phí đào tạo được nộp về ngân sách nhà nước; Bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn
Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn

(VOV) -Xã hội hóa giáo dục thu hút được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn

(VOV) -Xã hội hóa giáo dục thu hút được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc
Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc

(VOV) - Phó Giám đốc Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm...

Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc

Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc

(VOV) - Phó Giám đốc Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm...

Công bằng về chất lượng giáo dục: Cơ hội lớn, khó thực hiện
Công bằng về chất lượng giáo dục: Cơ hội lớn, khó thực hiện

(VOV)-Việt Nam cần có nền giáo dục đảm bảo chất lượng để đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có thể đáp ứng xu thế hội nhập với thế giới.

Công bằng về chất lượng giáo dục: Cơ hội lớn, khó thực hiện

Công bằng về chất lượng giáo dục: Cơ hội lớn, khó thực hiện

(VOV)-Việt Nam cần có nền giáo dục đảm bảo chất lượng để đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có thể đáp ứng xu thế hội nhập với thế giới.

Bộ Giáo dục tổng kết dự án Giáo dục đại học 2
Bộ Giáo dục tổng kết dự án Giáo dục đại học 2

(VOV) -Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Giáo dục đại học 2.

Bộ Giáo dục tổng kết dự án Giáo dục đại học 2

Bộ Giáo dục tổng kết dự án Giáo dục đại học 2

(VOV) -Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Giáo dục đại học 2.

Tạm dừng mở, tuyển sinh một số ngành đại học
Tạm dừng mở, tuyển sinh một số ngành đại học

(VOV) - Những ngành có thể phải tạm dừng tuyển sinh là những ngành đang thừa "đầu ra" như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán.

Tạm dừng mở, tuyển sinh một số ngành đại học

Tạm dừng mở, tuyển sinh một số ngành đại học

(VOV) - Những ngành có thể phải tạm dừng tuyển sinh là những ngành đang thừa "đầu ra" như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán.

Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới
Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới

(VOV)- Đây là nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định về Đại học Quốc gia đang được Bộ GD-ĐT xin ý kiến đóng góp. 

Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới

Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới

(VOV)- Đây là nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định về Đại học Quốc gia đang được Bộ GD-ĐT xin ý kiến đóng góp. 

Sinh viên nghèo được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu
Sinh viên nghèo được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu

(VOV) - Học sinh, sinh viên khó khăn bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành và cấp đủ 12 tháng trong năm. 

Sinh viên nghèo được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu

Sinh viên nghèo được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu

(VOV) - Học sinh, sinh viên khó khăn bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành và cấp đủ 12 tháng trong năm.