Nước sinh hoạt của SV chuyển màu vàng, ĐH Kinh tế quốc dân xin lỗi

VOV.VN -Đại diện ĐH Kinh tế quốc dân cho biết từ nhiều năm nay, lượng nước sạch của TP cung cấp không đủ, nên trường phải tự lọc nước cho sinh viên.

Như tin đã đưa, theo phản ánh của các sinh viên hiện đang sống tại ký túc xá ĐH Kinh tế quốc dân, khoảng 1 tuần trở lại đây, nước sinh hoạt của sinh viên vẩn đục, chuyển màu vàng đến vàng sẫm. Thậm chí miếng vải được sinh viên dùng để lọc ở vòi nước có đầy bùn đất và sinh vật lạ.

Nhiều sinh viên năm 3, năm 4 hiện đang sống trong ký túc xá cho hay, đây không phải lần đầu sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân phải dùng nước bẩn. Hiện tượng này thường xuyên diễn ra và có từ nhiều năm nay.

Trao đổi với VOV.VN về vấn đề này, PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân thừa nhận có hiện tượng nước máy trong khu vực ký túc xá của trường chuyển màu, vẩn đục trong khoảng 1 tuần qua. Ông Cường cho biết, nhà trường đã dự đoán được trước việc này và có thông báo với sinh viên, hiện nay đang trong quá trình khắc phục.

PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân.

Lý giải về vấn đề này, ông Cường cho biết: “Chúng tôi không đủ nguồn nước sạch. Về nguyên tắc, sinh viên phải được sử dụng nước sạch từ thành phố, nhưng hệ thống cấp nước của thành phố hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu sử dụng của sinh viên trong trường. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường phải sử dụng nguồn nước bổ sung tự khai thác từ hàng chục năm nay. Như vậy có đến gần 70% nước dùng hiện nay do nhà trường tự khai thác từ hệ thống lọc riêng. Mỗi ngày hệ thống của trường cung cấp khoảng 800 m3 nước. Sau khi hoàn tất việc lọc, chúng tôi vẫn phải mang đi giám định và kiểm tra chất lượng nước”.

Theo ông Cường, tình trạng nước không đáp ứng đủ nhu cầu của nhà trường đã diễn ra từ nhiều năm nay, do đó trường đã phải xây dựng hệ thống khai thác dòng nước ngầm, tự lọc và qua xử lý thành nước sạch phục vụ sinh viên và một số hộ dân liền kề. 

“Nước vào trường có 2 nguồn chính, một nguồn từ đường ống mặt đường Giải Phóng, nguồn thứ 2 từ phố Vọng. Tiết diện đường ống ở đây là D 200. Trường có kiến nghị tăng nguồn bơm, nhưng thành phố không đảm bảo được vấn đề này. Khi lưu lượng nước vào không đổi, thì không thể dồn hết vào KTQD", ông Cường nói.

Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, hiện tượng nước vẩn đục những ngày gần đây do nhà trường đang tiến hành cải tạo hệ thống lọc nước. “Những ngày này, khi hệ thống cũ chưa được xử lý hết, hệ thống mới đã đẩy nước vào nên gây ra tình trạng nước vẩn đục, không đảm bảo”.

Ông Cường thừa nhận, hàng năm vẫn xảy ra những đợt nước bị đục, chuyển màu lạ, nguyên nhân chính do sửa chữa, hay nâng cấp đường ống nước tự lọc của trường.

Khu vực bình lọc và bể chứa do trường ĐH Kinh tế quốc dân tự vận hành.

“Nếu nhà trường vẫn phải tiếp tục vận hành trạm cấp nước thì rủi ro vẫn có thể xảy ra vì chúng tôi không phải đơn vị cung cấp nước chuyên nghiệp”, ông Cường thừa nhận.

Đại diện ĐH Kinh tế quốc dân cho hay, hiện nay trường đang khắc phục hệ thống xử lý nước, trong khoảng 1 tuần tới, nước sẽ dần trong trở lại, tuy nhiên có thể vẫn sẽ có màu vàng nhạt rồi sẽ trong dần.

Cũng theo ông Hoàng Văn Cường, trong thời gian qua, trường đã nhiều lần kiến nghị với thành phố Hà Nội về vấn đề cấp nước nhưng đến nay hệ thống nước sạch của thành phố cung cấp vẫn chưa thể đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước của trường.

“Để xảy ra vấn đề này, trước hết là lỗi của chúng tôi. Nhà trường cũng đã tích cực đề nghị các cơ quan thành phố tạo điều kiện ưu tiên cho trường. Thành phố cũng đã có ưu tiên, nhưng mức độ đáp ứng chưa đảm bảo. Chúng tôi hy vọng thành phố sẽ chú trọng hơn nữa cho việc cung cấp nước sạch, ưu tiên cho sinh viên”. ông Hoàng Văn Cường nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân 19 nước bán điện không hết, Việt Nam vẫn lo xây thuỷ - nhiệt điện
Dân 19 nước bán điện không hết, Việt Nam vẫn lo xây thuỷ - nhiệt điện

Giá mua điện gió và điện mặt trời của Việt Nam đang ở mức cao hơn thế giới, song chủ trương Bộ ngành vẫn muốn thuỷ - nhiệt điện...

Dân 19 nước bán điện không hết, Việt Nam vẫn lo xây thuỷ - nhiệt điện

Dân 19 nước bán điện không hết, Việt Nam vẫn lo xây thuỷ - nhiệt điện

Giá mua điện gió và điện mặt trời của Việt Nam đang ở mức cao hơn thế giới, song chủ trương Bộ ngành vẫn muốn thuỷ - nhiệt điện...

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“
Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

VOV.VN - Trong khi công trình cấp nước sạch ở Phong Nha bị bỏ hoang thì người dân nơi đây đang phải dùng nguồn nước nhiễm phèn, đá vôi để sử dụng...

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

VOV.VN - Trong khi công trình cấp nước sạch ở Phong Nha bị bỏ hoang thì người dân nơi đây đang phải dùng nguồn nước nhiễm phèn, đá vôi để sử dụng...

Dân Hà Nội bức xúc vì phải bỏ tiền mua nước bẩn từ nhà máy sạch
Dân Hà Nội bức xúc vì phải bỏ tiền mua nước bẩn từ nhà máy sạch

VOV.VN - Khoảng .2000 hộ dân, tương đương với 10.000 người tại khu đô thị Tân Tây Đô vẫn đang phải sử dụng nguồn nước nhiễm asen, không đảm bảo chất lượng.

Dân Hà Nội bức xúc vì phải bỏ tiền mua nước bẩn từ nhà máy sạch

Dân Hà Nội bức xúc vì phải bỏ tiền mua nước bẩn từ nhà máy sạch

VOV.VN - Khoảng .2000 hộ dân, tương đương với 10.000 người tại khu đô thị Tân Tây Đô vẫn đang phải sử dụng nguồn nước nhiễm asen, không đảm bảo chất lượng.

Cư dân KĐT Thanh Hà Mường Thanh ăn nước “bẩn“: Ai chịu trách nhiệm?
Cư dân KĐT Thanh Hà Mường Thanh ăn nước “bẩn“: Ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Hàng nghìn cư dân sinh sống tại KĐT Thanh Hà Mường Thanh phải dùng nước có hàm lượng asen cao gấp 4 - 5 lần so với tiêu chuẩn suốt một thời gian dài.

Cư dân KĐT Thanh Hà Mường Thanh ăn nước “bẩn“: Ai chịu trách nhiệm?

Cư dân KĐT Thanh Hà Mường Thanh ăn nước “bẩn“: Ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Hàng nghìn cư dân sinh sống tại KĐT Thanh Hà Mường Thanh phải dùng nước có hàm lượng asen cao gấp 4 - 5 lần so với tiêu chuẩn suốt một thời gian dài.

Người dân KĐT Tân Tây Đô 3 năm dùng nước bẩn: Chủ đầu tư nói gì?
Người dân KĐT Tân Tây Đô 3 năm dùng nước bẩn: Chủ đầu tư nói gì?

VOV.VN - Nhiều năm qua, hơn 2000 hộ dân tại khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội vẫn đang phải "đánh liều" dùng nước nhiễm asen vượt quá tiêu chuẩn.

Người dân KĐT Tân Tây Đô 3 năm dùng nước bẩn: Chủ đầu tư nói gì?

Người dân KĐT Tân Tây Đô 3 năm dùng nước bẩn: Chủ đầu tư nói gì?

VOV.VN - Nhiều năm qua, hơn 2000 hộ dân tại khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội vẫn đang phải "đánh liều" dùng nước nhiễm asen vượt quá tiêu chuẩn.

Ký ức của người cựu chiến binh về những chiến dịch trên nước bạn Lào
Ký ức của người cựu chiến binh về những chiến dịch trên nước bạn Lào

VOV.VN - Những trận đánh khốc liệt năm xưa của Thiếu tướng Cầm Xuân Ế cùng đồng đội luôn ghi đậm dấu ấn trong lòng quân và nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Ký ức của người cựu chiến binh về những chiến dịch trên nước bạn Lào

Ký ức của người cựu chiến binh về những chiến dịch trên nước bạn Lào

VOV.VN - Những trận đánh khốc liệt năm xưa của Thiếu tướng Cầm Xuân Ế cùng đồng đội luôn ghi đậm dấu ấn trong lòng quân và nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Dân vận ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại mưa lũ
Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Dân vận ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại mưa lũ

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công viên chức... ủng hộ ít nhất một ngày lương tới các địa phương  thiên tai

Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Dân vận ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại mưa lũ

Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Dân vận ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại mưa lũ

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công viên chức... ủng hộ ít nhất một ngày lương tới các địa phương  thiên tai

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn
Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

VOV.VN -Mặc dù xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk có công trình nước sạch gần 10 tỷ đồng, nhưng người dân vẫn phải dùng nước bẩn.

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

VOV.VN -Mặc dù xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk có công trình nước sạch gần 10 tỷ đồng, nhưng người dân vẫn phải dùng nước bẩn.