Thành lập Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

(VOV) - Một trong những mục tiêu chính của Tổng hội là tham mưu các Bộ, ngành về Nông nghiệp-nông dân-nông thôn

Ngày 24/4 tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội thành lập Tổng hội Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam. Đây là thông tin được công bố trong buổi họp báo diễn ra sáng 18/4 tại Hà Nội.

Trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định cho phép thành lập Tổng hội Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Theo đó, lĩnh vực hoạt động bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Tổng hội là hội xã hội nghề nghiệp, nhằm điều hòa và gắn kết hoạt động của các hội thành viên trong việc tập hợp, động viên và giúp đỡ cán bộ chuyên ngành về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn. Một trong những mục tiêu chính của Tổng hội tham gia đóng góp ý kiến là tham mưu các Bộ, ngành Trung ương về Nông nghiệp-nông dân-nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông tin các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các vấn đề đời sống cư dân ở nông thôn./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới
Phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới

(VOV) - Cuộc thi do báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tổ chức

Phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới

Phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới

(VOV) - Cuộc thi do báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tổ chức

Hơn 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề
Hơn 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề

(VOV) -Trong 3 năm ( 2010-2012) triển khai Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” hơn 1 triệu người đã được đào tạo.

Hơn 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề

Hơn 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề

(VOV) -Trong 3 năm ( 2010-2012) triển khai Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” hơn 1 triệu người đã được đào tạo.

Xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo để cán đích
Xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo để cán đích

(VOV) -Dù gặp khó khăn về nhận thức, nguồn vốn, nhưng Sơn La, Điện Biên đã sáng tạo, không ỷ lại

Xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo để cán đích

Xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo để cán đích

(VOV) -Dù gặp khó khăn về nhận thức, nguồn vốn, nhưng Sơn La, Điện Biên đã sáng tạo, không ỷ lại

Tổng kết đề án phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn
Tổng kết đề án phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn

(VOV) - 4 năm triển khai đề án, có hơn 70% người dân nông thôn và đồng bào dân tộc được phổ biến các quy định pháp luật.

Tổng kết đề án phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn

Tổng kết đề án phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn

(VOV) - 4 năm triển khai đề án, có hơn 70% người dân nông thôn và đồng bào dân tộc được phổ biến các quy định pháp luật.

Nông thôn mới ở Quảng Nam: Mục tiêu định cư bền vững
Nông thôn mới ở Quảng Nam: Mục tiêu định cư bền vững

(VOV) -Huyện Tây Giang xác định tái định cư bền vững, ổn định đời sống đồng bào là một trong những tiêu chí quan trọng.

Nông thôn mới ở Quảng Nam: Mục tiêu định cư bền vững

Nông thôn mới ở Quảng Nam: Mục tiêu định cư bền vững

(VOV) -Huyện Tây Giang xác định tái định cư bền vững, ổn định đời sống đồng bào là một trong những tiêu chí quan trọng.

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn
Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

(VOV) -Nhóm phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ làm việc ở khu vực phi chính thức hiện chưa được nhận được sự ưu tiên từ chính sách thai sản.

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

(VOV) -Nhóm phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ làm việc ở khu vực phi chính thức hiện chưa được nhận được sự ưu tiên từ chính sách thai sản.

Chiến sĩ Quân khu 3 góp phần thay đổi diện mạo nông thôn
Chiến sĩ Quân khu 3 góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

(VOV) -Cán bộ chiến sĩ Quân khu 3 đã góp phần đáng kể tạo nên diện mạo mới tại nhiều làng quê trên 9 tỉnh địa bàn đóng quân.

Chiến sĩ Quân khu 3 góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Chiến sĩ Quân khu 3 góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

(VOV) -Cán bộ chiến sĩ Quân khu 3 đã góp phần đáng kể tạo nên diện mạo mới tại nhiều làng quê trên 9 tỉnh địa bàn đóng quân.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(VOV) - Các địa phương cần khuyến khích mọi cơ sở đào tạo có đủ tiêu chuẩn tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(VOV) - Các địa phương cần khuyến khích mọi cơ sở đào tạo có đủ tiêu chuẩn tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.