TP HCM: Nguy cơ quá tải người nghiện ở các trung tâm tiếp nhận xã hội

VOV.VN -Tính đến ngày 17/12, đã có hơn 1.200 người nghiện ma tuý được đưa vào các trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu và Nhị Xuân.

Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) sẽ đưa vào sử dụng cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 tại huyện Củ Chi để tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào ngày 20/12 tới. Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp sơ kết 2 tuần thực hiện đề án quản lý người nghiện lang thang, diễn ra chiều 18/12 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Một điểm uống Methadone cho học viên cai nghiện tại quận 8, TP HCM ​

Tính đến ngày 17/12, đã có hơn 1.200 người nghiện ma tuý được đưa vào các trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu và Nhị Xuân, trong đó đã chuyển 52 hồ sơ sang Tòa án nhân dân để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, chuyển gần 880 người nghiện là vị thành niên và phụ nữ mang thai, người có nơi cư trú ổn định về địa phương xử lý theo quy định. Trong số các đối tượng được đưa vào cơ sở xã hội, công an thành phố đã phát hiện 2 đối tượng đang bị truy nã, hơn 400 đối tượng có tiền án tiền sự.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, từ khi thực hiện đề án đến nay, tình hình phạm pháp hình sự, tình trạng bán lẻ ma túy đã giảm. Người dân cũng cảm thấy yên tâm hơn vì không bị dân nghiện quấy rối, đe dọa, trộm cướp…

Tuy nhiên, số liệu về tàng trữ ma túy vẫn tăng, do các đối tượng tội phạm vẫn chờ cơ hội để đưa ma túy đến các con nghiện. Hiện nay, do nhu cầu sử dụng ma túy giảm, nên các tội phạm bán ma túy tìm cách giảm giá, hoặc đưa đến các khu vực khác, nước khác để tiêu thụ.

Đại diện các cơ quan chức năng cũng cho rằng, tại một số nơi, đối tượng nghiện ma túy có nhiều hành vi hành hung, bắt giữ cán bộ làm con tin, gây mất trật tự, an ninh. Vì vậy, lãnh đạo các đơn vị đề nghị không nên thu gom người quá nhanh, mà phải tập trung xác minh để hoàn chỉnh hồ sơ, đưa ra tòa án nhằm giảm quá tải tại các trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM cho biết, phải tập trung đấu tranh, kiên quyết xử lý với hành vi mua bán ma túy, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy hàng này. Nếu chúng ta gom mà không ngăn chặn được các đối tượng, không bắt được các tụ điểm mua bán ma túy thì đây vẫn là các nguồn cung cấp chủ yếu. Sắp tới, các địa phương phải báo là đã phá được bao nhiêu vụ, bắt bao nhiêu đối tượng nghiện, mua bán, tàng trữ ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Thư ký LHQ: Không kỳ thị mà giúp đỡ người nghiện ma túy
Tổng Thư ký LHQ: Không kỳ thị mà giúp đỡ người nghiện ma túy

(VOV) -Tổng Thư ký Ban Ki-moon có Thông điệp nhân ngày Quốc tế phòng, chống lạm dụng và buôn bán ma túy.

Tổng Thư ký LHQ: Không kỳ thị mà giúp đỡ người nghiện ma túy

Tổng Thư ký LHQ: Không kỳ thị mà giúp đỡ người nghiện ma túy

(VOV) -Tổng Thư ký Ban Ki-moon có Thông điệp nhân ngày Quốc tế phòng, chống lạm dụng và buôn bán ma túy.

Nhiều vướng mắc trong quản lý người nghiện cần sớm tháo gỡ
Nhiều vướng mắc trong quản lý người nghiện cần sớm tháo gỡ

VOV.VN - Từ các vụ thảm án mà thủ phạm có sử dụng ma túy đá, dư luận không khỏi hoang mang về công tác quản lý con nghiện ngoài cộng đồng

Nhiều vướng mắc trong quản lý người nghiện cần sớm tháo gỡ

Nhiều vướng mắc trong quản lý người nghiện cần sớm tháo gỡ

VOV.VN - Từ các vụ thảm án mà thủ phạm có sử dụng ma túy đá, dư luận không khỏi hoang mang về công tác quản lý con nghiện ngoài cộng đồng

Mới có 12% người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị Methadone
Mới có 12% người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị Methadone

VOV.VN -Hiện có 38/63 tỉnh, thành phố triển khai điều trị Methadone cho 21.613 người nghiện, đạt 27% so với mục tiêu điều trị cho 80.000 người.

Mới có 12% người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị Methadone

Mới có 12% người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị Methadone

VOV.VN -Hiện có 38/63 tỉnh, thành phố triển khai điều trị Methadone cho 21.613 người nghiện, đạt 27% so với mục tiêu điều trị cho 80.000 người.

TPHCM: Nhiều khó khăn khi giáo dục người nghiện tại phường, xã
TPHCM: Nhiều khó khăn khi giáo dục người nghiện tại phường, xã

VOV.VN - Để xác định tình trạng nghiện thì phải lưu lại cơ sở y tế từ 6 đến 8 giờ để theo dõi nhưng bác sĩ lại không có thẩm quyền giữ người nghiện ở lại

TPHCM: Nhiều khó khăn khi giáo dục người nghiện tại phường, xã

TPHCM: Nhiều khó khăn khi giáo dục người nghiện tại phường, xã

VOV.VN - Để xác định tình trạng nghiện thì phải lưu lại cơ sở y tế từ 6 đến 8 giờ để theo dõi nhưng bác sĩ lại không có thẩm quyền giữ người nghiện ở lại

Đà Nẵng: "Chúng tôi sáng tạo luật để đưa người nghiện đi cai"
Đà Nẵng: "Chúng tôi sáng tạo luật để đưa người nghiện đi cai"

Ông Lê Minh Hùng ví việc áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy như một bài toán không có lời giải.

Đà Nẵng: "Chúng tôi sáng tạo luật để đưa người nghiện đi cai"

Đà Nẵng: "Chúng tôi sáng tạo luật để đưa người nghiện đi cai"

Ông Lê Minh Hùng ví việc áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy như một bài toán không có lời giải.

TP HCM xin thí điểm lập Trung tâm cho người nghiện lang thang
TP HCM xin thí điểm lập Trung tâm cho người nghiện lang thang

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng số người nghiện và sau cai nghiện đang có hồ sơ quản lý là hơn 19.000 người.

TP HCM xin thí điểm lập Trung tâm cho người nghiện lang thang

TP HCM xin thí điểm lập Trung tâm cho người nghiện lang thang

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng số người nghiện và sau cai nghiện đang có hồ sơ quản lý là hơn 19.000 người.

TP HCM: Đồng ý đưa người nghiện lang thang đi cai bắt buộc
TP HCM: Đồng ý đưa người nghiện lang thang đi cai bắt buộc

VOV.VN-Việc Quốc hội đồng ý cho các địa phương thực hiện cắt cơn bắt buộc đối với người nghiện lang thang đã nhận được nhiều sự đồng tình của người dân.

TP HCM: Đồng ý đưa người nghiện lang thang đi cai bắt buộc

TP HCM: Đồng ý đưa người nghiện lang thang đi cai bắt buộc

VOV.VN-Việc Quốc hội đồng ý cho các địa phương thực hiện cắt cơn bắt buộc đối với người nghiện lang thang đã nhận được nhiều sự đồng tình của người dân.

Cả nước có hơn 200.000 người nghiện ma túy
Cả nước có hơn 200.000 người nghiện ma túy

VOV.VN -Tính đến cuối tháng 9/2014, cả nước cơ hơn 204.000 người nghiện ma túy, tăng 4 lần trong vòng 20 năm, kể từ năm 1994 đến nay.

Cả nước có hơn 200.000 người nghiện ma túy

Cả nước có hơn 200.000 người nghiện ma túy

VOV.VN -Tính đến cuối tháng 9/2014, cả nước cơ hơn 204.000 người nghiện ma túy, tăng 4 lần trong vòng 20 năm, kể từ năm 1994 đến nay.

Người nghiện ma túy khó tiếp cận điều trị Methadone
Người nghiện ma túy khó tiếp cận điều trị Methadone

VOV.VN - 90% người sử dụng ma túy và gia đình của họ mong muốn được tiếp cận chương trình điều trị Methadone, tuy nhiên họ gặp rất nhiều rào cản.

Người nghiện ma túy khó tiếp cận điều trị Methadone

Người nghiện ma túy khó tiếp cận điều trị Methadone

VOV.VN - 90% người sử dụng ma túy và gia đình của họ mong muốn được tiếp cận chương trình điều trị Methadone, tuy nhiên họ gặp rất nhiều rào cản.

TPHCM: Trên 500 người nghiện ma túy được cắt cơn giải độc
TPHCM: Trên 500 người nghiện ma túy được cắt cơn giải độc

VOV.VN - Đa phần người nghiện được đưa vào trung tâm đều không chống đối, tuy nhiên nhiều người có thể trạng quá yếu phải chăm sóc sức khỏe

TPHCM: Trên 500 người nghiện ma túy được cắt cơn giải độc

TPHCM: Trên 500 người nghiện ma túy được cắt cơn giải độc

VOV.VN - Đa phần người nghiện được đưa vào trung tâm đều không chống đối, tuy nhiên nhiều người có thể trạng quá yếu phải chăm sóc sức khỏe

Đà Nẵng sáng tạo cách đưa người nghiện ma túy đi cai tập trung
Đà Nẵng sáng tạo cách đưa người nghiện ma túy đi cai tập trung

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy.

Đà Nẵng sáng tạo cách đưa người nghiện ma túy đi cai tập trung

Đà Nẵng sáng tạo cách đưa người nghiện ma túy đi cai tập trung

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy.

74% số người nghiện ở độ tuổi lao động
74% số người nghiện ở độ tuổi lao động

VOV.VN - Tính đến hết tháng 9/2014, nước ta có hơn 204.000 người nghiện, trong khi tỷ lệ tái nghiện vẫn ở mức cao tới 90%.  

74% số người nghiện ở độ tuổi lao động

74% số người nghiện ở độ tuổi lao động

VOV.VN - Tính đến hết tháng 9/2014, nước ta có hơn 204.000 người nghiện, trong khi tỷ lệ tái nghiện vẫn ở mức cao tới 90%.