Trang bị kỹ năng phòng, chống mua bán người cho thanh niên Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (18/9), tại Trường Đại học Tây Nguyên, Văn phòng Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị thu hút hơn 400 đoàn viên, sinh viên và cán bộ đoàn, hội trong tỉnh Đắk Lắk tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào Luật Phòng, chống mua bán người, biện pháp phòng tránh, hỗ trợ nạn nhân; kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn và nhận diện những thông tin tuyển dụng việc làm có dấu hiệu lừa đảo.

Tại hội nghị, các vụ việc, tình huống thực tế về mua bán người được đưa ra phân tích, giúp người tham dự nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, cách phòng tránh và xử lý khi gặp nguy cơ.

Sinh viên Nguyễn Hữu Trí, Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, những tình huống thực tế giúp em hiểu thêm về các phương thức mua bán người và cách xử trí khi có tình huống nguy cơ xảy ra.

“Những hình thức mua bán người một cách tinh vi, không chỉ là việc chạy xe để bắt cóc người mà còn là những hình thức như là mại dâm ràng buộc hợp đồng bằng tiền, bằng những hợp đồng dân sự một cách mập mờ thì đó cũng chính là những điều mới mà em được cập nhật hôn nay. Ban đầu mình sẽ báo với người thân, đặc biệt là ba mẹ hoặc những người mình tin tưởng nhất. Nếu là sinh viên thì có thể báo với nhà trường, chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng gần nhất”, Nguyễn Hữu Trí chia sẻ.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng tới trang bị kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, Hội. Sau tập huấn, những kiến thức, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mua bán người sẽ tiếp tục được chia sẻ tới đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tại cơ sở.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng với các phương thức truyền thống, các đối tượng đang ngày càng sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên quan đến công nghệ để tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân. Trong khi đó, học sinh, sinh viên thường xuyên sử dụng mạng xã hội, có nhu cầu tìm việc, học tập, đi làm xa nên cũng có thể tiếp xúc với những thông tin tuyển dụng không an toàn.

Đại úy Đỗ Thị Lệ Hằng, cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phân tích, chính mức độ sử dụng mạng xã hội thường xuyên khiến người trẻ có thể tiếp xúc với những thông tin tuyển dụng, lời mời không an toàn.

Đại úy Đỗ Thị Lệ Hằng cho biết: “Các đối tượng ngày càng sử dụng mạng xã hội, những hình thức liên quan đến công nghệ cao để tìm kiếm nạn nhân nhiều hơn so với các hình thức truyền thống. Việc tiếp cận nạn nhân bằng mạng xã hội dễ dàng hơn. Các bạn sinh viên hầu như đều sử dụng mạng xã hội, thậm chí sử dụng rất tốt, thì những tin tuyển dụng, những hành vi mua bán người có thể dễ tiếp cận với các bạn. Nhưng bên cạnh đó, các bạn cũng có thể trở thành một tuyên truyền viên, khi mà các bạn đã nhận diện được hình thức của tội phạm”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk lên phương án giữ thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra
Đắk Lắk lên phương án giữ thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra

VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở gây mất điện, chia cắt giao thông, làm gián đoạn nhiều tuyến thông tin cùng lúc, sáng nay (18/9), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp với các ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ.

Đắk Lắk lên phương án giữ thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra

Đắk Lắk lên phương án giữ thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra

VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở gây mất điện, chia cắt giao thông, làm gián đoạn nhiều tuyến thông tin cùng lúc, sáng nay (18/9), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp với các ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ.

Đắk Lắk giảm chi phí từ canh tác lúa phát thải thấp
Đắk Lắk giảm chi phí từ canh tác lúa phát thải thấp

VOV.VN - Sản xuất lúa ở Đắk Lắk đang cho thấy hướng tiếp cận mới khi giảm phát thải khí nhà kính đồng thời giảm chi phí đầu vào thông qua việc giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng nước tiết kiệm và hạn chế đốt rơm rạ.

Đắk Lắk giảm chi phí từ canh tác lúa phát thải thấp

Đắk Lắk giảm chi phí từ canh tác lúa phát thải thấp

VOV.VN - Sản xuất lúa ở Đắk Lắk đang cho thấy hướng tiếp cận mới khi giảm phát thải khí nhà kính đồng thời giảm chi phí đầu vào thông qua việc giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng nước tiết kiệm và hạn chế đốt rơm rạ.

Đắk Lắk hướng tới hỗ trợ du lịch cộng đồng theo chiều sâu
Đắk Lắk hướng tới hỗ trợ du lịch cộng đồng theo chiều sâu

VOV.VN - Nghị quyết số 08 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 bước đầu tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, biểu diễn văn hóa và hướng dẫn trải nghiệm.

Đắk Lắk hướng tới hỗ trợ du lịch cộng đồng theo chiều sâu

Đắk Lắk hướng tới hỗ trợ du lịch cộng đồng theo chiều sâu

VOV.VN - Nghị quyết số 08 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 bước đầu tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, biểu diễn văn hóa và hướng dẫn trải nghiệm.