Vành đai 4 qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công đúng hẹn

VOV.VN - Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất, dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công ngày 15/10. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm liên vùng.

 

Gỡ nút thắt mặt bằng, sẵn sàng khởi công

Ghi nhận đến ngày 14/10, tại Tây Ninh, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đạt hơn 94%. Các thủ tục chuẩn bị và lựa chọn nhà đầu tư cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để hai gói thầu 2.4 và 2.5 khởi công theo kế hoạch vào ngày 15/10/2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Tập đoàn Sơn Hải và các đơn vị liên quan hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để có thể triển khai thi công ngay sau lễ khởi công.

Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 159,31 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.413 tỷ đồng, là công trình giao thông chiến lược kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, liên kết các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển, sân bay, đồng thời giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm TP.HCM.

Đoạn qua Tây Ninh dài hơn 74 km, đi qua 15 xã, thuộc hai gói thầu 2.4 và 2.5 triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, gồm đoạn từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TP.HCM – Trung Lương và đoạn từ cao tốc TP.HCM- Trung Lương đến cảng Hiệp Phước.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu 2.4 và 2.5, Tập đoàn Sơn Hải, mặt bằng được bàn giao với tỷ lệ cao tạo điều kiện để nhà thầu tập trung nguồn lực. Tuy nhiên, địa hình nền đất yếu, đầm lầy và nhiều cầu đặt ra thách thức, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo đảm tiến độ.

“Trên tuyến gần 78 km đường Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn Tây Ninh và TP.HCM, phần lớn là nền đất yếu, đầm lầy nhiều, cầu cũng nhiều. Đây là khó khăn đối với nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những giải pháp tốt nhất để đưa dự án về đích đúng tiến độ cam kết với Nhà nước”, ông Nam nói. 

Chủ động vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công

Cùng với việc sẵn sàng khởi công đúng kế hoạch, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng là nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ để tránh gián đoạn thi công. Nhu cầu cát phục vụ Vành đai 4 và các dự án trọng điểm khác của Tây Ninh trong giai đoạn 2026–2030 ước khoảng 22 triệu m³, trong khi nguồn cung từ các địa phương lân cận còn hạn chế.

Trước yêu cầu này, tỉnh Tây Ninh chủ động phối hợp với các địa phương để rà soát, kết nối nguồn cung cát, đá phục vụ các công trình. Cụ thể, tỉnh làm việc với An Giang và Vĩnh Long để tìm nguồn cát, đồng thời phối hợp với Đồng Nai đăng ký nhu cầu đá xây dựng, tạo cơ sở để các nhà thầu chủ động kế hoạch thi công.

Ông Dương Tấn Đạt, Trưởng Phòng điều hành các dự án trọng điểm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết việc kết nối nguồn cung vật liệu liên tỉnh là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thi công, hạn chế nguy cơ thiếu hụt khi các dự án bước vào giai đoạn triển khai cao điểm.

“Tỉnh có chủ trương phối hợp với các tỉnh lân cận như An Giang, Vĩnh Long.. để cung cấp vật liệu, nhất là cát; đồng thời phối hợp với tỉnh Đồng Nai đăng ký nhu cầu vật liệu đá, đáp ứng nguồn vật liệu phục vụ cho việc thi công ở địa phương”, ông Đạt thông tin. 

Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất và nhà thầu sẵn sàng huy động thiết bị, Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh đang tiến gần thời điểm khởi công theo kế hoạch. Vấn đề đặt ra sau lễ khởi công là tổ chức thi công hiệu quả, xử lý nền đất yếu và bảo đảm nguồn vật liệu liên tục, qua đó giữ vững tiến độ cam kết, sớm phát huy vai trò kết nối vùng của công trình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tây Ninh tập trung phát huy lợi thế sau hợp nhất để thúc đẩy tăng trưởng
Tây Ninh tập trung phát huy lợi thế sau hợp nhất để thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - GRDP tăng 10,3% trong 9 tháng của năm 2026, đưa Tây Ninh vào Top 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10–10,5% cả năm, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân đầu tư công và phát huy lợi thế sau hợp nhất.

Tây Ninh tập trung phát huy lợi thế sau hợp nhất để thúc đẩy tăng trưởng

Tây Ninh tập trung phát huy lợi thế sau hợp nhất để thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - GRDP tăng 10,3% trong 9 tháng của năm 2026, đưa Tây Ninh vào Top 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10–10,5% cả năm, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân đầu tư công và phát huy lợi thế sau hợp nhất.

Xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD, thêm động lực tăng trưởng cho Tây Ninh
Xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD, thêm động lực tăng trưởng cho Tây Ninh

VOV.VN - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, cùng đà tăng tại các thị trường chủ lực, tạo động lực cho kinh tế Tây Ninh. Tuy nhiên, để đóng góp bền vững vào mục tiêu tăng trưởng cả năm, tỉnh cần nâng năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD, thêm động lực tăng trưởng cho Tây Ninh

Xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD, thêm động lực tăng trưởng cho Tây Ninh

VOV.VN - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, cùng đà tăng tại các thị trường chủ lực, tạo động lực cho kinh tế Tây Ninh. Tuy nhiên, để đóng góp bền vững vào mục tiêu tăng trưởng cả năm, tỉnh cần nâng năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Chính quyền Tây Ninh đồng hành, doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị
Chính quyền Tây Ninh đồng hành, doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra ngày 6/10, tỉnh Tây Ninh khẳng định doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, trực tiếp tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành để doanh nghiệp yên tâm phát triển.

Chính quyền Tây Ninh đồng hành, doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị

Chính quyền Tây Ninh đồng hành, doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra ngày 6/10, tỉnh Tây Ninh khẳng định doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, trực tiếp tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành để doanh nghiệp yên tâm phát triển.

Tây Ninh chuyển khoa học công nghệ từ phong trào sang giá trị thực chất
Tây Ninh chuyển khoa học công nghệ từ phong trào sang giá trị thực chất

VOV.VN - Từ những hoạt động phong trào, Tây Ninh đang chuyển mạnh sang đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực chất, gắn với nhu cầu người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh thu hút đầu tư ngày càng mạnh, công nghệ phải tạo giá trị thực tiễn.

Tây Ninh chuyển khoa học công nghệ từ phong trào sang giá trị thực chất

Tây Ninh chuyển khoa học công nghệ từ phong trào sang giá trị thực chất

VOV.VN - Từ những hoạt động phong trào, Tây Ninh đang chuyển mạnh sang đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực chất, gắn với nhu cầu người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh thu hút đầu tư ngày càng mạnh, công nghệ phải tạo giá trị thực tiễn.

Giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh để công trình trọng điểm về đích
Giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh để công trình trọng điểm về đích

VOV.VN - Để đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hay QL50B, tỉnh Tây Ninh đang tích cực đối thoại, tháo gỡ vướng mắc đền bù và tái định cư. Mục tiêu là bàn giao mặt bằng sạch đúng hạn, đưa công trình trọng điểm sớm về đích.

Giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh để công trình trọng điểm về đích

Giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh để công trình trọng điểm về đích

VOV.VN - Để đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hay QL50B, tỉnh Tây Ninh đang tích cực đối thoại, tháo gỡ vướng mắc đền bù và tái định cư. Mục tiêu là bàn giao mặt bằng sạch đúng hạn, đưa công trình trọng điểm sớm về đích.