Vì sao nhiều hộ dân trung tâm Khu kinh tế Dung Quất ngập cục bộ khi mưa lớn?

VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, khoảng 50 hộ dân ở thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ. Đây vùng trung tâm Khu Kinh tế Dung Quất nên các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát hệ thống thoát nước, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng.

 

Đã hơn 1 tuần sau trận mưa lớn từ tối ngày 7/10, nhưng những vết nước ngập vẫn còn in đậm trên tường nền nhà và đồ đạc tại xóm Phá Lê, thôn Đông Lỗ. 

Bà Nguyễn Thị Hồng sống tại đây hơn 50 năm cho biết, chưa từng chứng kiến tình trạng đợt ngập cục bộ nghiêm trọng như vậy. Nước bắt đầu tràn vào sân từ chiều ngày 7/10 và chỉ trong thời gian ngắn đã dâng cao hơn 1m, hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà và 40 con gà bị chết. Bà Hồng kể, có nơi nước ngập sâu hơn một mét và kéo dài nhiều giờ liền.

“Người dân không muốn bỏ quê hương mà đi, nhưng nếu cứ ngập như thế này thì làm sao sống được. Mỗi lần mưa lớn lại lo lắng. Mong Nhà nước sắp xếp, có phương án ổn định để người dân yên tâm sinh sống”, bà Nguyễn Thị Hồng nói. 

Các hộ chăn nuôi cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Ông Phạm Dương, ở thôn Đông Lỗ cho biết, gia đình ông nuôi nhiều heo và gà. Khi nước dâng nhanh, việc di chuyển gia cầm, gia súc gặp nhiều khó khăn. 

“Vừa rồi nước lại ngập. Do việc thi công Ray Hòa Phát (Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất) ảnh hưởng đến đường thoát nước. Hôm đó, nước bắt đầu lên lúc 15 giờ, đến 19 giờ thì dâng cao. Đồ đạc thấp, tôi đưa lên cao. Còn gà, vịt thì không quản lý được. Gà có con hơn 1 kg, bị ngập nước chết, sau đó mình gom lại mang đi vứt”, ông Phạm Dương cho biết thêm.

Báo cáo ngày 9/10 của UBND xã Vạn Tường chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập cục bộ là các công trình đang thi công trên địa bàn làm thay đổi hướng dòng chảy tự nhiên, gây tắc nghẽn tại một số vị trí. Hệ thống thoát nước hiện tại không còn đủ năng lực đáp ứng khi lưu lượng nước lớn.

Trước đây, khu vực có hai hướng thoát nước chính. Nước từ khu vực Công ty BIO ETHANOL được dẫn về hạ lưu và chia thành hai nhánh, một nhánh đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc theo Quốc lộ 24C và nhánh còn lại chảy thẳng ra biển. Tuy nhiên, hiện nay tuyến thoát nước nối với Quốc lộ 24C đã bị tháo dỡ để phục vụ thi công dự án. Toàn bộ lưu lượng nước hiện tại chỉ có thể đi qua một tuyến ống chính ra biển với đường kính một mét rưỡi và nằm sâu 3 đến 4 mét dưới mặt đất. Năng lực tiêu thoát của tuyến ống này không đủ tiếp nhận toàn bộ lượng nước tập trung khi có mưa lớn. Vì vậy, UBND xã Vạn Tường đánh giá đây là nguyên nhân chính.

UBND xã Vạn Tường đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, các sở ngành và đơn vị liên quan kiểm tra lại toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước, khơi thông các vị trí tắc nghẽn và nghiên cứu giải pháp đấu nối trở lại hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 24C. Đối với các đơn vị thi công như Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất, UBND xã Vạn Tường đề nghị cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật và có biện pháp đảm bảo không để hoạt động xây dựng cản trở dòng chảy tự nhiên.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết: “Tôi khẳng định, phần lớn do tác động từ các dự án mà nhà đầu tư triển khai trên địa bàn xã Vạn Tường. Về lâu dài, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát lại hệ thống thoát nước chung trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Từ đó, tìm giải pháp nạo vét, đấu nối và đầu tư, bảo đảm thoát nước lâu dài trên địa bàn”.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra, lắng nghe ý kiến người dân. Trước mắt, UBND xã Vạn Tường phối hợp với Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất nghiên cứu điều chỉnh vị trí đấu nối và khẩu độ cống để nâng cao hiệu quả thoát nước trong mùa mưa này. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thẩm định phương án và chỉ đạo triển khai thi công nhanh chóng.

Về lâu dài, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất chủ trì rà soát lại quy hoạch và hiện trạng toàn bộ hệ thống thoát nước, xác định các tuyến đã ngừng hoạt động, các tuyến mới cần xây dựng và hướng đi chính của dòng nước. Các sở ngành liên quan giám sát tiến độ và chất lượng thực hiện đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông và môi trường theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đề nghị làm rõ tính khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum
Đề nghị làm rõ tính khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

VOV.VN - Sáng 15/10, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Đề nghị làm rõ tính khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Đề nghị làm rõ tính khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

VOV.VN - Sáng 15/10, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp
Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp

VOV.VN - Từ chế biến sâu nông sản đến phát triển công nghiệp xanh, doanh nghiệp Quảng Ngãi đang tìm hướng nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường.

Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp

Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp

VOV.VN - Từ chế biến sâu nông sản đến phát triển công nghiệp xanh, doanh nghiệp Quảng Ngãi đang tìm hướng nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường.

Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh
Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Huế cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt do mưa lớn kéo dài
Huế cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt do mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Mưa lớn diễn ra trên diện rộng tại thành phố Huế, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa từ 150-500mm. Đất đã bão hòa nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng hạ du các sông đang gia tăng.

Huế cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt do mưa lớn kéo dài

Huế cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt do mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Mưa lớn diễn ra trên diện rộng tại thành phố Huế, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa từ 150-500mm. Đất đã bão hòa nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng hạ du các sông đang gia tăng.

Cà Mau: Ngập lụt gây nhiều thiệt hại ở vùng nông thôn
Cà Mau: Ngập lụt gây nhiều thiệt hại ở vùng nông thôn

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kèm theo triều cường dâng cao đã gây ngập lụt cục bộ, thiệt hại sản xuất và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt ở một số địa phương trong tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Ngập lụt gây nhiều thiệt hại ở vùng nông thôn

Cà Mau: Ngập lụt gây nhiều thiệt hại ở vùng nông thôn

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kèm theo triều cường dâng cao đã gây ngập lụt cục bộ, thiệt hại sản xuất và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt ở một số địa phương trong tỉnh Cà Mau.