Huế cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt do mưa lớn kéo dài
VOV.VN - Mưa lớn diễn ra trên diện rộng tại thành phố Huế, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa từ 150-500mm. Đất đã bão hòa nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng hạ du các sông đang gia tăng.
Trong 2 ngày qua, nhiều nơi tại thành phố Huế có lượng mưa từ 150-250mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như đỉnh Bạch Mã 500mm, Giang Hải 455mm, Cảng Chân Mây 381mm. Mưa lớn liên tục, nền đất đã no nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực đồi núi, ven sông, suối nhỏ.
Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ ngày 7-9/10, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa trong 24-48 giờ phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm.
Một số tuyến giao thông như cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, Quốc lộ 49A, tỉnh lộ 16, đường Hồ Chí Minh và tuyến vào Rào Trăng có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến lưu thông. Mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng thấp trũng hạ du sông và khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém.
Hiện các hồ chứa lớn trên địa bàn thành phố Huế được duy trì ở mức an toàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện xây dựng phương án vận hành, điều tiết, chủ động hạ dung tích hồ để tạo dư địa đón lũ, góp phần giảm áp lực cho vùng hạ du.
Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, các hồ chứa đang được vận hành theo hướng chủ động đón lũ, tạo dung tích phòng lũ: “Đối với các hồ thủy lợi hiện nay mở hoàn toàn các cửa van và đón các đợt mưa lũ. Đối với các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ chứa nước lớn, hồ thủy điện Hương Điền tiếp tục chỉ đạo vận hành qua tua bin và qua tràn, hồ Tả Trạch cũng đang vận hành điều tiết, còn hồ thủy điện Bình Điền tăng cường phát qua tua bin”.
Huế bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ
Hồ Tả Trạch là một trong những hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hương, thành phố Huế. Từ đầu mùa mưa, đơn vị quản lý vận hành đã chủ động kiểm tra công trình, tập kết vật tư, thường xuyên theo dõi lượng mưa, mực nước và lượng nước về hồ để tính toán phương án vận hành.
“Trước mùa mưa lũ, đơn vị quản lý hồ Tả Trạch đã tổ chức diễn tập các tình huống giả định như sự cố mất an toàn đập, xã lũ khẩn cấp, mất điện... để nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống phát sinh. Chúng tôi chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, máy móc nhân lực và hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ. Với mục tiêu khi có bão lũ, mưa lớn... tất cả các lực lượng phương tiện đều ở trạng thái chủ động, sẵn sàng không để bị động, bất ngờ”, ông Nguyễn Quý An, Phó Giám đốc Chi nhánh khai thác hồ Tả Trạch cho biết, đơn vị sẵn sàng ứng phó khi lũ về.
Thành phố Huế hiện có 56 công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi và 13 công trình thủy điện đang vận hành với tổng công suất hơn 459 MW. Phần lớn các công trình nằm ở khu vực miền núi, thượng nguồn sông, suối, có vai trò quan trọng trong phát điện, cấp nước và điều tiết dòng chảy cho vùng hạ du. Riêng trên lưu vực sông Hương và sông Bồ, có 3 hồ gồm Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền, tổng dung tích khoảng 1,8 tỷ mét khối nước.
Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế cho biết qua kiểm tra, các đập cơ bản đáp ứng yêu cầu về an toàn công trình, phương án phòng, chống thiên tai và phối hợp vận hành: “Qua kiểm tra thì cơ bản các chủ đập và các hồ thủy điện tuân thủ liên quan đến công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, rồi các phương án phòng chống, quy chế phối hợp giữa các hồ, cũng như quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ đó theo Quyết định 1616 của Thủ tướng. Về cơ bản đảm bảo và sẵn sàng trong mùa mưa bão”.
Qua kiểm tra hồ đập trước mùa mưa bão, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các chủ hồ thực hiện nghiêm quy trình vận hành, theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước và dòng chảy để chủ động điều tiết phù hợp với từng tình huống.
Trong mùa mưa lũ, việc vận hành hồ phải tuân thủ các quy định và chỉ đạo của cơ quan phòng, chống thiên tai thành phố. Thành phố Huế đặc biệt lưu ý công tác cảnh báo cho vùng hạ du. Các chủ hồ, đập phải phối hợp với chính quyền các xã, phường, bảo đảm thông tin kịp thời trước và trong quá trình điều tiết hồ.
Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, qua rà soát, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện cơ bản bảo đảm an toàn.
“Đối với các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện, sau khi rà soát đến thời điểm này thì các hồ chứa nước đang đảm bảo an toàn, các hồ thủy điện hiện nay đang ở dưới mực nước dâng bình thường, với lượng mưa như hiện nay thì có thể điều tiết được. Thành phố đã chủ động phương án điều tiết để đảm bảo vừa có dung tích để đón các đợt mưa tiếp theo, cũng như quá trình điều tiết tránh xả đột ngột, gây đột biến và ngập lớn ở hạ du”, ông Hòa thông tin.