Bà Hà Thị Khiết thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

VOV.VN -Bà Hà Thị Khiết chúc bà con giáo dân trên cả nước có một mùa Noel an lành, hạnh phúc.

Nhân dịp Lễ Noel 2013, sáng 18/12, Bí thư Trung ương (TW) Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Hà Thị Khiết đã tới thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc.

Tại cuộc gặp với Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Tổng hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, bà Hà Thị Khiết khẳng định: năm 2013 là một năm đầy khó khăn song tình hình kinh tế- xã hội của đất nước vẫn tiếp tục được ổn định, trong đó có đóng góp của bà con giáo dân trên khắp mọi miền đất nước.

Bà Hà Thị Khiết thăm Tòa Tổng giám mục Hà Nội

Trưởng Ban Dân vận TW Hà Thị Khiết đánh giá cao các hoạt động thiết thực, hiệu quả của bà con giáo dân trong việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các xứ đạo, họ đạo không có tệ nạn xã hội.

Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Hà Thị Khiết một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Điều này cũng đã được thể hiện rõ ràng trong bản Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua.

Bà Hà Thị Khiết mong muốn, các vị chức sắc Công giáo và Tin lành tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các cơ quan của Nhà nước để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh và đón chào năm mới 2014, bà Hà Thị Khiết mong muốn bà con giáo dân trên cả nước có một mùa Noel an lành, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

Về phần mình, các vị chức sắc Công giáo và Tin lành đều khẳng định, đất nước phát triển, ổn định, hòa bình thì các tôn giáo cũng có điều kiện phát triển; khẳng định con đường đồng hành cùng dân tộc theo tinh thần nhập thế, nhập cuộc, hòa đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi
Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - “Hòa giải và hòa hợp, đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo là chìa khóa để ổn định và phát triển đất nước”.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - “Hòa giải và hòa hợp, đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo là chìa khóa để ổn định và phát triển đất nước”.

Tọa đàm Việt - Mỹ về tự do tôn giáo
Tọa đàm Việt - Mỹ về tự do tôn giáo

(VOV) - Nhận thức và hoạt động tôn giáo tại Việt Nam đã thay đổi rất lớn trong vòng 20 năm qua.

Tọa đàm Việt - Mỹ về tự do tôn giáo

Tọa đàm Việt - Mỹ về tự do tôn giáo

(VOV) - Nhận thức và hoạt động tôn giáo tại Việt Nam đã thay đổi rất lớn trong vòng 20 năm qua.

Tạo điều kiện tốt cho các tôn giáo hoạt động
Tạo điều kiện tốt cho các tôn giáo hoạt động

VOV.VN -Chính quyền các cấp trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động, sinh hoạt theo đúng quy định.

Tạo điều kiện tốt cho các tôn giáo hoạt động

Tạo điều kiện tốt cho các tôn giáo hoạt động

VOV.VN -Chính quyền các cấp trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động, sinh hoạt theo đúng quy định.

Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo
Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo

(VOV) - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo

Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo

(VOV) - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ.

Triển khai tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo
Triển khai tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

(VOV)-Năm nay, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ tổ chức 16 cuộc tuyên truyền và các tỉnh, ĐBSCL sẽ tổ chức 39 cuộc tuyên truyền tại các địa phương.

Triển khai tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

Triển khai tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

(VOV)-Năm nay, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ tổ chức 16 cuộc tuyên truyền và các tỉnh, ĐBSCL sẽ tổ chức 39 cuộc tuyên truyền tại các địa phương.