Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2014), tối nay (30/8), tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa Thế giới.

Tới dự có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chương trình nghệ thuật khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tư tưởng của Người, là văn kiện của một nhà chính trị lớn và là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Ngày 2-9-1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vĩ đại, một di sản tinh thần vô giá là tư tưởng và đạo đức của người, đặc biệt là Bản Di chúc thiêng liêng. Di chúc là một văn kiệt bất hủ, thể hiện tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Vị anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời khẳng định, 45 năm qua, Di chúc của Người đã soi đường cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đưa Cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện tình thương yêu bao la, sự quan tâm sâu sắc của vị lãnh tụ với hết thảy các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “45 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, dốc sức thực hiện Di chúc của Người, lập nên những thắng lợi vẻ vang trong từng giai đoạn cách mạng; đồng thời chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, Đảng ta, nhân dân ta còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành những ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bản di chúc. Trong Chương trình nghệ thuật ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nhau ôn lại lời dạy của Người, văn hóa soi đường quốc dân đi. Để hoàn thành sứ mệnh đó, Người khẳng định “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận đó”. Sự khẳng định của Người đã xác định vai trò, vị trí chức năng của văn hóa, văn học nghệ thuật cũng như nhiệm vụ của văn nghệ sỹ đối với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, Đảng ta”.

Chương trình nghệ thuật nhiều ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc đưa khán giả hồi tưởng về những ký ức, câu chuyện, tình cảm về sự ra đi của Người trong lòng nhân dân Việt Nam và thế giới. Các tiết mục biểu diễn ca ngợi Đảng quang vinh và tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các văn nghệ sỹ thể hiện thật sâu lắng và đầy cảm xúc như “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của nhạc sỹ Văn Cao; “Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó” của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ; “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của nhạc sỹ Trần Kiết Tường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm 40 năm ngành VH-TT-DL thực hiện Di chúc của Bác Hồ
Triển lãm 40 năm ngành VH-TT-DL thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) từ ngày 28/8 và kết thúc vào 2/9. Lễ khai mạc triển lãm có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tới dự.

Triển lãm 40 năm ngành VH-TT-DL thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Triển lãm 40 năm ngành VH-TT-DL thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) từ ngày 28/8 và kết thúc vào 2/9. Lễ khai mạc triển lãm có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tới dự.

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên
Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết
Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.

Di chúc của Bác là 1 trong 30 bảo vật quốc gia
Di chúc của Bác là 1 trong 30 bảo vật quốc gia

Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 trong 30 hiện vật, nhóm hiện vật vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.

Di chúc của Bác là 1 trong 30 bảo vật quốc gia

Di chúc của Bác là 1 trong 30 bảo vật quốc gia

Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 trong 30 hiện vật, nhóm hiện vật vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.

Đồng bào Tây Nguyên luôn làm theo Di chúc của Bác
Đồng bào Tây Nguyên luôn làm theo Di chúc của Bác

VOV.VN - Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên ngày càng phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua đói nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng bào Tây Nguyên luôn làm theo Di chúc của Bác

Đồng bào Tây Nguyên luôn làm theo Di chúc của Bác

VOV.VN - Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên ngày càng phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua đói nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.