Tọa đàm về kinh nghiệm triển khai Hiến pháp của Nhật Bản

VOV.VN -Ngày 14/2, Văn phòng Quốc hội tổ chức tọa đàm “Kinh nghiệm tổ chức thực hiện Hiến pháp của Nhật Bản”.

Đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số cơ quan của Chính phủ và các chuyên gia về hiến pháp của Nhật Bản tham dự buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sỹ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Bản Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có rất nhiều đổi mới và có những đột phá về thể chế.

Để những quy định của Hiến pháp đi vào cuộc sống, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua một chương trình toàn diện để thể chế hóa những điều Hiến pháp quy định.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Ông Nguyễn Sỹ Dũng nhận định: “Những quy định trong Hiến pháp không khéo chỉ nằm trên giấy nếu chúng ta không có đủ năng lực để triển khai vào cuộc sống. Để triển khai chúng ta cần tri thức, hiểu biết và kinh nghiệm. Cuộc tọa đàm này cung cấp kinh nghiệm triển khai Hiến pháp của Nhật Bản”.

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã giới thiệu về kế hoạch triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua.

Theo đó một trong những trọng tâm công việc đã và đang được cấp bách triển khai là rà soát sửa đổi, bãi bỏ các văn bản pháp luật đảm bảo tính hợp hiến của tất cả các văn bản này. 

Ông Lê Minh Thông nói: “Trong quá trình rà soát, chúng tôi xác định, trước hết phải khẩn trương sửa đổi bổ sung, ban hành mới những văn bản pháp luật mà hiện nay cần thiết phục vụ cho tính liên tục của bộ máy theo quy định của Hiến pháp mới. Trọng tâm là ưu tiên cho các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy và vấn đề quyền con người. Còn đối với các lĩnh vực khác như: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường sẽ có lộ trình để từng bước xem xét sửa đổi”.

Chiều nay, theo chương trình các chuyên gia của Nhật Bản sẽ trực tiếp trao đổi kinh nghiệm về việc thực thi hiến pháp năm 1946 thành công của Nhật Bản, đặc biệt là vấn đề thể chế hóa Hiến pháp thành pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu chuyên trách cho ý kiến về  Dự thảo Hiến pháp
Đại biểu chuyên trách cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp

VOV.VN-  Các đại biểu Quốc hội chuyên trách bắt đầu phiên họp 2 ngày tại Hà Nội cho ý kiến vào Dự thảo hiến pháp sửa đổi và Luật đất đai

Đại biểu chuyên trách cho ý kiến về  Dự thảo Hiến pháp

Đại biểu chuyên trách cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp

VOV.VN-  Các đại biểu Quốc hội chuyên trách bắt đầu phiên họp 2 ngày tại Hà Nội cho ý kiến vào Dự thảo hiến pháp sửa đổi và Luật đất đai

Phiên họp toàn thể lần 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Phiên họp toàn thể lần 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN-Các thành phần kinh tế, thu hồi đất, chính quyền địa phương, Hội đồng Hiến pháp và ngân sách là những nội dung được thảo luận.

Phiên họp toàn thể lần 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phiên họp toàn thể lần 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN-Các thành phần kinh tế, thu hồi đất, chính quyền địa phương, Hội đồng Hiến pháp và ngân sách là những nội dung được thảo luận.

Tọa đàm Chính quyền địa phương trong sửa đổi Hiến pháp
Tọa đàm Chính quyền địa phương trong sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự tọa đàm về chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tọa đàm Chính quyền địa phương trong sửa đổi Hiến pháp

Tọa đàm Chính quyền địa phương trong sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự tọa đàm về chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong sửa đổi Hiến pháp 1992
Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong sửa đổi Hiến pháp 1992

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội đồng Hiến pháp là một trong những nội dung quan trọng cần được tiếp tục thảo luận, cho ý kiến.

Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong sửa đổi Hiến pháp 1992

Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong sửa đổi Hiến pháp 1992

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội đồng Hiến pháp là một trong những nội dung quan trọng cần được tiếp tục thảo luận, cho ý kiến.