Xúc động tưởng niệm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

VOV.VN - Tiếng vĩ cầm của người cựu chiến binh Mỹ Mike Boehm lại cất lên như một lời sám hối của những cựu chiến binh Mỹ về tội ác do mình gây ra.

Sáng nay (16/3), tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 47 năm vụ thảm sát 504 người dân vô tội ở Sơn Mỹ (16/3/1968- 16/3/2015).

Mở đầu buổi lễ là 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 504 dân thường bị sát hại vào đúng ngày này 47 năm trước.

Anh Trần Nam, nạn nhân vụ thảm sát còn sống sót

Hằng năm, cứ đến ngày 16/3, tiếng vĩ cầm của người cựu chiến binh Mỹ Mike Boehm lại cất lên như một lời sám hối của những cựu chiến binh Mỹ về tội ác do mình gây ra đối với người dân Sơn Mỹ.

Ông Mike Boehm mong cho tiếng đàn vĩ cầm mà ông vừa cất lên thay cho lời cầu nguyện thế giới luôn hòa bình để không còn xảy ra những tội ác chiến tranh như ở Sơn Mỹ: “Qua nhiều năm quay trở lại Sơn Mỹ hay Mỹ Lai luôn luôn cảm thấy hối tiếc xảy ra trong quá khứ. Hy vọng một tương lai tốt đẹp cho người dân Sơn Mỹ. Tôi hy vọng qua tiếng đàn của tôi sẽ nói lên được nhiều điều hơn là tôi nói. Tôi muốn nói những người Mỹ hay đến đây giúp đỡ người dân, trường học, trẻ em chứ không phải bằng những lời nói suông”.

Du khách nước ngoài dâng hương tưởng niệm

Hôm nay, hòa trong dòng người đến tưởng niệm 504 người dân vô tội bị sát hại có không ít cựu chiến binh Mỹ, những du khách nước ngoài. Họ đến đây để cảm nhận những gì mà họ đã biết về vụ thảm sát này qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bà Doris Schleich, du khách người Anh cho biết đã từng nghe nói về Sơn Mỹ qua các phương tiện truyền thông, nhưng bà vẫn không tin vào mắt mình khi tận mắt nhìn thấy những gì còn lưu lại trên chính mảnh đất này.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các sở ban ngành dâng hương tưởng niệm 504 nạn nhân. 

“So với những gì tôi từng nghe và biết về chiến tranh ở Việt Nam thì đây mới là sự thật. Một sự thật không thể tin được nữa. Qua đây tôi hiểu thêm về người Mỹ. Mong rằng tất cả chúng ta cần phải hành động để đừng tái diễn những hình ảnh như thế này”.

Người dân Sơn Mỹ khép lại quá khứ hướng tới tương lai
Người dân Sơn Mỹ không bao giờ quên thảm họa ngày 16/3. Họ nhắc về vụ thảm sát này không phải khơi dậy hận thù mà như một lời nhắn gởi thế hệ mai sau hãy làm mọi điều có thể để không còn xảy ra những vụ thảm sát đau thương như vậy nữa.  47 năm qua, người dân Sơn Mỹ đã  chung sức, chung lòng xây dựng quê hương.
Anh Trần Nam, một nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát Sơn Mỹ cảm nhận: “Sau 47 năm đến ngày hôm nay thì quê mình rất là đổi thay, từ đường làng ngõ xóm đến đời sống của bà con nông dân, kinh tế phát triển nhất là được sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cho công việc nông thôn mới. Nói chung mọi mặt đời sống phát triển, con em được đến trường”.
Ông Mike Boehm kéo violong dưới chân tượng Đài Sơn Mỹ 

Nhân lễ tưởng niệm, tổ chức Madison Quakers đã tặng 54 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phê duyệt dự án bảo tồn di tích Mỹ Sơn
Thủ tướng phê duyệt dự án bảo tồn di tích Mỹ Sơn

Dự án triển khai từ năm 2008-2010 với tổng kinh phí hơn 280 tỷ đồng...

Thủ tướng phê duyệt dự án bảo tồn di tích Mỹ Sơn

Thủ tướng phê duyệt dự án bảo tồn di tích Mỹ Sơn

Dự án triển khai từ năm 2008-2010 với tổng kinh phí hơn 280 tỷ đồng...

Thủ tướng Chính phủ thăm đền tháp Mỹ Sơn
Thủ tướng Chính phủ thăm đền tháp Mỹ Sơn

Chiều nay (29/8), Thủ tướng Chính phủ đến thăm đền Tháp Mỹ Sơn- di sản văn hoá thế giới ở tỉnh Quảng Nam, được xây dựng từ thế kỉ thứ 6 đến thế kỉ 13.

Thủ tướng Chính phủ thăm đền tháp Mỹ Sơn

Thủ tướng Chính phủ thăm đền tháp Mỹ Sơn

Chiều nay (29/8), Thủ tướng Chính phủ đến thăm đền Tháp Mỹ Sơn- di sản văn hoá thế giới ở tỉnh Quảng Nam, được xây dựng từ thế kỉ thứ 6 đến thế kỉ 13.

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát
Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

(VOV) - Chương trình Lễ tưởng niệm 504 thường dân vô tội trong vụ thảm sát Sơn Mỹ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ tại Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

(VOV) - Chương trình Lễ tưởng niệm 504 thường dân vô tội trong vụ thảm sát Sơn Mỹ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ tại Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Cầu siêu cho 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát
Cầu siêu cho 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

(VOV) - Cách đây 45 năm, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, lĩnh Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân vô tội...

Cầu siêu cho 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Cầu siêu cho 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

(VOV) - Cách đây 45 năm, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, lĩnh Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân vô tội...

Tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị thảm sát ở Sơn Mỹ
Tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị thảm sát ở Sơn Mỹ

VOV.VN -Hòa trong dòng người đến tưởng niệm người dân vô tội bị sát hại có không ít cựu chiến binh Mỹ. 

Tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị thảm sát ở Sơn Mỹ

Tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị thảm sát ở Sơn Mỹ

VOV.VN -Hòa trong dòng người đến tưởng niệm người dân vô tội bị sát hại có không ít cựu chiến binh Mỹ. 

Sưu tập thêm hơn 120 hiện vật liên quan vụ thảm sát Sơn Mỹ
Sưu tập thêm hơn 120 hiện vật liên quan vụ thảm sát Sơn Mỹ

VOV.VN -Khu chứng tích Sơn Mỹ có hơn 1.200 hiện vật được lưu giữ, trong đó có gần 350 hiện vật đang được trưng bày phục vụ khách tham quan.

Sưu tập thêm hơn 120 hiện vật liên quan vụ thảm sát Sơn Mỹ

Sưu tập thêm hơn 120 hiện vật liên quan vụ thảm sát Sơn Mỹ

VOV.VN -Khu chứng tích Sơn Mỹ có hơn 1.200 hiện vật được lưu giữ, trong đó có gần 350 hiện vật đang được trưng bày phục vụ khách tham quan.