Du lịch Đắk Lắk: Nhiều điểm nghẽn cần sớm được khai thông
VOV.VN - Sau sáp nhập, Đắk Lắk trở thành địa phương có không gian du lịch trải dài từ đại ngàn Tây Nguyên xuống vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên phía sau lợi thế ấy, những điểm nghẽn và bất cập cố hữu của du lịch địa phương vẫn hiện diện, gây cản trở sự phát triển của ngành kinh tế quan trọng này.
Di tích Tháp Nhạn tỉnh Đắk Lắk cận ngày Lễ vía Bà có rất đông khách. Chị Tống Thị Hải Yến - một du khách từ Phú Thọ cho biết vừa có một hành trình hơn 180km từ Buôn Ma Thuột nên khá mệt. Một số khách trong đoàn đã phải rời tour, không đủ sức khoẻ để tham gia đủ hành trình "sáng ôm rừng - chiều chạm biển; sáng uống cà phê Ban Mê - chiều ngắm san hô Hòn Yến".
Chị Hải Yến chia sẻ, khoảng cách giữa các điểm đến tại tỉnh Đắk Lắk cách xa nhau, giao thông không thuận tiện nên thời gian "chịu đựng" việc di chuyển mệt mỏi đã lấn át thời gian tham quan, du lịch: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây thì thấy vùng đất này rất đẹp, con người thân thiện, dịch vụ cũng tốt. Nhưng vẫn còn khá hoang sơ, chưa được đầu tư bài bản, chưa có nhiều dịch vụ để giữ chân khách. Nếu phát triển tốt thì nơi này còn rất nhiều tiềm năng”.
Các địa điểm du lịch Đắk Lắk còn tản mát, đó cũng là đánh giá chung của nhiều doanh nghiệp lữ hành. Những cung đường xa, sản phẩm thiếu chiều sâu khiến sức hấp dẫn giảm sút. Từ đô thị Buôn Ma Thuột ở phía Tây đến biển phía Đông xa hơn 180km. Từ Buôn Ma Thuột đến các điểm du lịch phụ cận như Hồ Lắk, Buôn Đôn cũng xa trên dưới 50km.
Nhiều ý kiến các doanh nghiệp du lịch cho rằng khoảng cách lớn, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ khiến việc tổ chức các tour liên hoàn giữa rừng và biển còn nhiều trở ngại. “Quãng đường di chuyển quá xa, khách sẽ rất mệt nếu đi trải nghiệm từ Đông sang Tây của Đắk Lắk. Nếu cải thiện được giao thông thì lượng khách về đây sẽ tốt hơn... Hiện nay các trục đường nối giữa vùng cao nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung đang còn xấu”.
Cùng với vấn đề giao thông, du lịch tại Đắk Lắk bị cho là vẫn thiếu chiều sâu. Du khách đến các điểm tham quan ở Đắk Lắk, chụp ảnh rồi nhanh chóng rời đi. Các hoạt động văn hóa ở nhiều nơi vẫn nặng tính trình diễn, thiếu tương tác và thiếu những dịch vụ kéo dài thời gian lưu trú, nên Đắk Lắk đang bị coi là nơi “xa thì thương - gần thì thường”.
Ông Dương Quốc Tuấn, hướng dẫn viên du lịch chuyên tuyến Tây Nguyên – duyên hải Miền Trung cho biết, sự trùng lặp, na ná nhau ở nhiều nơi là điểm yếu nhất của Đắk Lắk: “Kinh tế đêm thì còn khá hạn chế, ít có điểm vui chơi do đặc thù tại đây không làm kinh tế đêm giống như nơi khác. Còn về các khu sinh thái, nhiều khách du lịch đều góp ý là hầu như giống nhau về các tiểu cảnh, bởi vì các điểm na ná là sao chép nhau hết, chưa đặc sắc”.
Sau sáp nhập, Đắk Lắk đã có vùng biển, mở ra triển vọng lớn cho các sản phẩm du lịch ôm rừng - tắm biển. Tuy nhiên, con số về doanh thu cũng cho thấy một thực tế rất gai góc. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, doanh thu du lịch Đắk Lắk đạt hơn 520 tỷ đồng, bằng khoảng một nửa doanh thu du lịch tại Gia Lai, bằng một phần ba Lâm Đồng và bằng khoảng một phần năm Khánh Hòa.
Sự nhỏ yếu của du lịch Đắk Lắk còn thể hiện ở chất lượng hạ tầng lưu trú, khi chỉ có 2 cơ sở được công nhận hạng 5 sao, 4 cơ sở hạng 4 sao, 9 cơ sở hạng 3 sao. Các điểm du lịch nổi tiếng nhất của Đắk Lắk như Bản Đôn, Hồ Lắk, Bảo tàng, hồ Ea Kao… còn ít đóng góp vào GRDP địa phương.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk), du lịch sinh thái - cộng đồng là thế mạnh của tỉnh, nhưng doanh nghiệp chỉ dám đầu tư quy mô nhỏ vì đất du lịch mà tỉnh cho thuê đang bị áp giá đất thương mại dịch vụ. Nếu không tháo gỡ những vướng mắc này, du lịch Đắk Lắk rất khó bứt phá khỏi tình trạng nhỏ yếu hiện nay.
“Rất nhiều chính sách về môi trường, đất đai và các quy định liên quan đang trở thành rào cản với nhà đầu tư tâm huyết. Nếu chính sách không đủ thông thoáng thì rất khó có những dự án du lịch quy mô lớn, mà chỉ có phát triển dạng nhỏ lẻ thôi”, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh chia sẻ.
Không gian du lịch của Đắk Lắk hiện đã rộng hơn trước, với cả đại ngàn và duyên hải. Nhưng những lợi thế ấy chỉ có ý nghĩa nếu được kết nối thành một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh. Nhiều điểm nghẽn cần được khai thông, nhiều khoảng trống cần được lấp đầy. Trong đó điểm nghẽn đầu tiên đã được nhận diện và cần sớm được khai thông: Đó là việc thực thi chính sách khuyến khích đầu tư, để làm sao thu hút những dự án đủ lớn để tạo động lực giúp du lịch Đắk Lắk bứt phá.