Nóng 24h: Tung tin giả về dịch Covid-19, nhiều đối tượng bị xử phạt

VOV.VN -Trong ngày 13/3, cả nước ghi nhận nhiều trường hợp tung tin giả về dịch Covid-19 và bị xử phạt hành chính.

1. Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19: Sáng 12/3, Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt chị L.T.K.X, sinh năm 1978, ngụ tại Khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương với số tiền 12,5 triệu đồng vì có những thông tin mang tính kích động, không đúng với sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid- 19. Ngoài ra, trong phần bình luận của mình, người này còn kêu gọi mọi người biểu tình cho con nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.


2. Cảnh cáo người phụ nữ đưa tin “33 người nhiễm covid-19 ở Bình Thuận”: Trước đó, bà H.T.M.A, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi đăng dòng trạng thái: “Khu phố 14 phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) có 33 người dương tính bị cách ly” lên mạng xã hội. Ngay khi nắm thông tin, Công an thị xã La Gi đã mời bà A lên làm việc. Tại CQĐT, bà này thừa nhận do lo lắng về tình hình dịch bệnh, thấy thông tin tương tự từ tài khoản facebook khác nên cũng “đăng theo” mà không kiểm chứng. Trước thái độ thành khẩn và hợp tác của bà A., cơ quan chức năng đã cảnh cáo và yêu cầu không thực hiện các hành vi tương tự. Trong ảnh: Công an mời bà A lên làm việc.


3. Phạt 10 triệu đồng một phụ nữ thông tin sai về dịch bệnh Covid -19: Trước đó, chiều ngày 9/3 Nguyễn Thị H. (sinh năm 1997) ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã sử dụng facebook cá nhân đăng thông tin tại Công ty nơi mình làm việc có người nhiễm Covid-19. Liên quan vụ việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thị H. 10 triệu đồng để cảnh cáo. Trong ảnh: Nguyễn Thị H ( ngồi đầu bên phải) trong buổi làm việc với ngành chức năng


4. Hà Tĩnh triệu tập 26 đối tượng đăng tin sai về dịch Covid – 19: 26 đối tượng này sau khi bị triệu tập đã nhận quyết định xử phạt hành chính tương ứng với hành vi vi phạm vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Tại CQĐT, các đối tượng thừa nhận việc đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, đồng thời đăng tin bài cải chính và cam kết không tái phạm. Trong ảnh: Công an huyện Thạch Hà làm việc với đối tượng Trần Thị D.


5. Tung tin tránh xa nơi cách ly, chủ facebook bị phạt 10 triệu đồng: Theo đó, Nguyễn Đức Tuấn A. (31 tuổi, trú tại phường An Cựu, thành Huế) dùng tài khoản Facebook cá nhân đã đăng tải nội dung: “Bà con chú ý! Những nơi mà có người bị cách ly tại Huế nên tránh đi vào những nơi này…” rồi liệt kê một số quán ăn, hãng xe và tuyến đường, khu vực ở thành phố Huế. Nguồn tin được giới thiệu là của một bác sĩ ở 1 bệnh viên đáng tin cậy ở Huế”. Liên quan vụ việc, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã làm việc với Nguyễn Đức Tuấn A. và xử phạt hành chính đối tượng này 10 triệu đồng về việc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trong ảnh:Nguyễn Đức Tuấn A. tại CQĐT 


6. Bắt các vụ buôn lậu khẩu trang y tế sang Lào số lượng lớn:  Số lượng khẩu trang bị bắt giữ là 65.000 cái. Trong đó, hầu hết số khẩu trang này đều không rõ nguồn gốc. Hiện, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã xử phạt hành chính và tịch thu số hàng hoá này giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh để xử lý. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang y tế trái phép sang Lào.


7. Cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông được trả tự do: Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 13/3, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ nhận định bị cáo Đặng Anh Tuấn phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố. Bên cạnh đó, HĐXX cũng cho rằng, trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. ...Trong quá trình công tác, bị cáo có thành tích xuất sắc được nhận nhiều bằng khen.Trong ảnh: Bị cáo Đặng Anh Tuấn nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)


8. Lời khai “lạnh người” của kẻ đốt xác phi tang tình cũ trong vườn hoa: Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ Triệu Quang Trịnh để điều tra về hành vi sát hại người phụ nữ, thiêu xác ở vườn hoa. Tại CQĐT, Trịnh khai nhận, vì không có tiền để trả số nợ 200 cho tình cũ, Triệu Quang Trịnh đã lên kế hoạch sát hại người này rồi phi tang xác trong vườn hoa. Trong ảnh: Nghi phạm Triệu Quang Trịnh.


9. Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng: Liên quan đến đường dây đánh bạc này, công an huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 21 đối tượng. Theo đó, với thủ đoạn đánh bạc bằng hình thức cào thẻ điện thoại qua hình thức chơi "nổ hũ" từ tháng 6/2019 đến nay, các đối tượng đã đứng ra tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong cả nước đánh bạc với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong ảnh: Đối tượng Lường Tuấn Vũ và các đối tượng, tang vật trong đường  dây đánh  bạc./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19
Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19

VOV.VN -Lợi dụng mạng xã hội Facebook, trong phần bình luận của mình đối tượng L.T.K.X kêu gọi mọi người biểu tình cho con nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.

Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19

Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19

VOV.VN -Lợi dụng mạng xã hội Facebook, trong phần bình luận của mình đối tượng L.T.K.X kêu gọi mọi người biểu tình cho con nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.

Hà Tĩnh triệu tập 26 đối tượng đăng tin sai về dịch Covid – 19
Hà Tĩnh triệu tập 26 đối tượng đăng tin sai về dịch Covid – 19

VOV.VN -Nghe mẹ chồng nói trong xóm có người đi nước ngoài về bị bệnh, dù chưa biết đúng sai thế nào nhưng D. đã đăng tin lên Facebook gây hoang mang dư luận.

Hà Tĩnh triệu tập 26 đối tượng đăng tin sai về dịch Covid – 19

Hà Tĩnh triệu tập 26 đối tượng đăng tin sai về dịch Covid – 19

VOV.VN -Nghe mẹ chồng nói trong xóm có người đi nước ngoài về bị bệnh, dù chưa biết đúng sai thế nào nhưng D. đã đăng tin lên Facebook gây hoang mang dư luận.

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN -Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vừa phá đường dây đánh bạc đổi thưởng ăn tiền trên mạng Internet, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng….

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN -Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vừa phá đường dây đánh bạc đổi thưởng ăn tiền trên mạng Internet, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng….