Ấn Độ tố Trung Quốc điều binh sĩ và trực thăng áp sát biên giới

VOV.VN - Quan chức Ấn Độ tố cáo Trung Quốc điều binh sĩ đến khu phi quân sự Barahoti và đưa trực thăng Zhiba vào sâu không phận Ấn Độ trong vòng 5 phút.

Theo Sputnik News, khu phi quân sự Barahoti nằm trong khu vực Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ giáp biên giới Trung Quốc và Nepal. Quan chức khu vực Uttarakhand Harish Rawat đã mô tả hành vi vi phạm không phận Ấn Độ của phía Trung Quốc là “rất đáng quan ngại”.

Binh sĩ Ấn Độ có mặt tại khu vực biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Ảnh Reuters

Lời cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đến việc Ấn Độ hồi tháng 6 đã điều gần 100 xe tăng đến khu vực Ladakh giáp biên giới Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đe dọa Ấn Độ sẽ phải chịu hậu quả kinh tế nặng nề.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc tại thời điểm đó cảnh báo: “Nhiều tập đoàn của Trung Quốc, trong đó có các hãng sản xuất điện thoại như Xiaomi và máy tính như Lenovo đang để mắt đến Ấn Độ.

Tuy nhiên, thật khó hiểu là tại sao trong khi vừa điều xe tăng áp sát biên giới Trung Quốc xong thì Ấn Độ lại muốn tìm cách thu hút đầu tư từ Trung Quốc”.

Tân Hoa xã của Trung Quốc cũng đưa tin, Ấn Độ đã trục xuất 3 nhà báo làm việc cho hãng thông tấn này.

Tờ The Hindu của Ấn Độ dẫn lời một quan chức nước này cho biết: “Ba nhà báo này đã ở lại quá hạn so với visa mà họ được ấp và đã được gia hạn nhiều lần rồi. Chúng tôi buộc họ phải quay trở lại Trung Quốc bởi chúng tôi không thể gia hạn cho họ nữa”.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng, Ấn Độ muốn cấm 3 người này ở lại Ấn Độ nhằm phản đối việc Trung Quốc cản trở Ấn Độ trở thành thành viên của Nhóm Cung ứng Hạt nhân (NGS).

Một lần nữa tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc lại dọa dẫm: “Nếu New Delhi tìm cách trả đũa vấn đề NGS, họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Hành động của Ấn Độ đã phát đi một tín hiệu tiêu cực và mối quan hệ về truyền thông giữa hai bên sẽ không tránh khỏi những hệ lụy đáng tiếc”./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Ấn Độ cam kết duy trì hòa bình ở Biển Đông
Hải quân Ấn Độ cam kết duy trì hòa bình ở Biển Đông

Một lãnh đạo hải quân Ấn Độ vừa cam kết duy trì hòa bình ở Biển Đông, hỗ trợ các nước khác khi có vấn đề về an ninh biển, thiên tai, thảm họa trong khu vực.

Hải quân Ấn Độ cam kết duy trì hòa bình ở Biển Đông

Hải quân Ấn Độ cam kết duy trì hòa bình ở Biển Đông

Một lãnh đạo hải quân Ấn Độ vừa cam kết duy trì hòa bình ở Biển Đông, hỗ trợ các nước khác khi có vấn đề về an ninh biển, thiên tai, thảm họa trong khu vực.

Chiêm ngưỡng sức mạnh tiêm kích Tejas của Ấn Độ
Chiêm ngưỡng sức mạnh tiêm kích Tejas của Ấn Độ

VOV.VN - Tiêm kích Tejas của Ấn Độ có tính năng được cho là “sánh ngang với bất kỳ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư nào trên thế giới hiện nay”.

Chiêm ngưỡng sức mạnh tiêm kích Tejas của Ấn Độ

Chiêm ngưỡng sức mạnh tiêm kích Tejas của Ấn Độ

VOV.VN - Tiêm kích Tejas của Ấn Độ có tính năng được cho là “sánh ngang với bất kỳ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư nào trên thế giới hiện nay”.

Nga dạm bán tàu sân bay hạt nhân cho Ấn Độ
Nga dạm bán tàu sân bay hạt nhân cho Ấn Độ

Nga đã đề nghị bán cho Ấn Độ tàu sân bay hạt nhân Storm mà nước này đang phát triển, theo trang Defense News ngày 11/7 dẫn lời Hải quân Ấn Độ.

Nga dạm bán tàu sân bay hạt nhân cho Ấn Độ

Nga dạm bán tàu sân bay hạt nhân cho Ấn Độ

Nga đã đề nghị bán cho Ấn Độ tàu sân bay hạt nhân Storm mà nước này đang phát triển, theo trang Defense News ngày 11/7 dẫn lời Hải quân Ấn Độ.

Ấn Độ điều gần 100 xe tăng và binh sĩ áp sát biên giới Trung Quốc
Ấn Độ điều gần 100 xe tăng và binh sĩ áp sát biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã quyết định điều gần 100 xe tăng và binh sĩ đến biên giới phía Đông của nước này giáp với Trung Quốc do căng thẳng giữa hai bên.

Ấn Độ điều gần 100 xe tăng và binh sĩ áp sát biên giới Trung Quốc

Ấn Độ điều gần 100 xe tăng và binh sĩ áp sát biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã quyết định điều gần 100 xe tăng và binh sĩ đến biên giới phía Đông của nước này giáp với Trung Quốc do căng thẳng giữa hai bên.