Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hội đàm với Hiến binh tỉnh Ratanakiri

VOV.VN - Chiều 31/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (Việt Nam) đã có cuộc hội đàm với Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tại thành phố Pleiku.

Tại đây, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới chung năm 2023.

Đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (Việt Nam) do Đại tá Trần Tiến Hải- Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Bộ chỉ huy Hiến binh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do Ngài Thiếu tướng Thao Dên- Chỉ huy trưởng trưởng đoàn.

Trong không khí chân tình, cởi mở, đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã cùng thông báo tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đấu tranh ngăn chặn với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khu vực biên giới thời gian qua.

Sau khi thảo luận về các vấn đề, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã thống nhất và tiến hành ký Biên bản ghi nhớ công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khu vực biên giới năm 2023.

Theo đó, hai bên cam kết trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; chủ động phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; tuyên truyền, vận động nhân dân 2 tỉnh chấp hành nghiêm pháp luật và các hiệp ước, hiệp định, biên bản ghi nhớ hai nước đã ký kết.

Trước đó, vào chiều 30/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức hội đàm và ký Biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới chung năm 2023 với Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Tiếp tục tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Các Đài Hữu nghị Việt Nam- Campuchia tại Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước.

Tiếp tục tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Các Đài Hữu nghị Việt Nam- Campuchia tại Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước.

Đại tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao Campuchia làm việc tại Việt Nam
Đại tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao Campuchia làm việc tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 8/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra lễ đón Đại tướng Hun Manet cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao Campuchia làm việc tại Việt Nam

Đại tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao Campuchia làm việc tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 8/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra lễ đón Đại tướng Hun Manet cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Men Sam An: Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia mãi mãi bền vững
Phó Thủ tướng Men Sam An: Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia mãi mãi bền vững

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia bà Men Sam An khẳng định, Việt Nam – Campuchia là anh em, là láng giềng và cùng uống chung dòng nước sông Mekong. Mối quan hệ hữu nghị chiến lược và truyền thống giữa hai dân tộc mãi mãi bền vững, không gì có thể chia cắt được.

Phó Thủ tướng Men Sam An: Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia mãi mãi bền vững

Phó Thủ tướng Men Sam An: Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia mãi mãi bền vững

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia bà Men Sam An khẳng định, Việt Nam – Campuchia là anh em, là láng giềng và cùng uống chung dòng nước sông Mekong. Mối quan hệ hữu nghị chiến lược và truyền thống giữa hai dân tộc mãi mãi bền vững, không gì có thể chia cắt được.