Mỹ lo ngại Trung Quốc theo đuổi vũ khí hạt nhân giống Nga

VOV.VN - Đại sứ Mỹ về Giải trừ Quân bị Robert Wood phát biểu tại một hội nghị ở Geneva, Thụy Sĩ cho rằng, Trung Quốc đang tìm cách phát triển các tàu ngầm không người lái và tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân giống Nga.

Dù vậy, Đại sứ Robert Wood nhận định với AP, cho tới nay, Trung Quốc chưa phát triển hoặc không đủ khả năng về công nghệ để phát triển những loại vũ khí như vậy. Mỹ cũng chưa có cả hai hệ thống trên trong kho vũ khí của mình.

"Đây là một điều mà Trung Quốc đang xem xét. Nếu họ phát triển những loại vũ khí và hệ thống trên không như vậy, điều này có nguy cơ thay đổi môi trường ổn định chiến lược một cách mạnh mẽ", ông Wood đánh giá.

"Đây không còn là Trung Quốc cách đây 10 năm", ông Wood nhận định, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách tăng cả về số lượng và chất lượng các hệ thống vũ khí.

"Họ đang theo đuổi các loại vũ khí tương tự như một số hệ thống chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Nga đang phát triển".

Nga cho biết, việc nước này phát triển các loại vũ khí như vậy nhằm đối phó với hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Mỹ. Moscow bày tỏ lo ngại khi hệ thống phòng thủ này có thể làm suy yếu các lực lượng hạt nhân tấn công chiến lược của Nga, mặc dù Washington khẳng định hệ thống phòng thủ được thiết kế để bảo vệ Mỹ khỏi các tên lửa của Triều Tiên, chứ không phải Nga hay Trung Quốc.

Trước những bình luận của ông Wood về sự quan tâm của Trung Quốc tới việc phát triển các tên lửa hành trình và tàu ngầm dưới nước chạy bằng hạt nhân, Hans Kristensen - giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân thuộc Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ nhận định, ông vẫn chưa nghe bất kỳ quan chức chính phủ Mỹ nào đưa ra đánh giá tương tự.

"Nhưng không mấy ngạc nhiên khi Trung Quốc phát triển và khai thác những công nghệ mà họ thấy các nước khác đang phát triển", chuyên gia hạt nhân Kristensen cho hay.

Những bình luận của ông Wood là một phần trong sức ép rộng khắp từ phía Mỹ nhằm đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán chiến lược. Nhà ngoại giao này chỉ trích sự thiếu minh bạch từ phía Bắc Kinh cũng như việc thiếu những cuộc trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc.

"Cho tới khi Trung Quốc ngồi xuống trao đổi song phương với Mỹ, nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang với sự phá hủy lớn vẫn tiếp tục tăng lên và điều đó không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai", ông Wood bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng minh muốn Mỹ tăng cường diễn tập răn đe tàu ngầm Nga và Trung Quốc
Đồng minh muốn Mỹ tăng cường diễn tập răn đe tàu ngầm Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu các chiến dịch hải quân Mỹ, Đô đốc Michael Gilday cho biết, các đồng minh của Mỹ đang ngày càng quan tâm đến việc huấn luyện tác chiến chống ngầm với Hải quân Mỹ, đặc biệt là nhằm răn đe tàu ngầm Nga và Trung Quốc.

Đồng minh muốn Mỹ tăng cường diễn tập răn đe tàu ngầm Nga và Trung Quốc

Đồng minh muốn Mỹ tăng cường diễn tập răn đe tàu ngầm Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu các chiến dịch hải quân Mỹ, Đô đốc Michael Gilday cho biết, các đồng minh của Mỹ đang ngày càng quan tâm đến việc huấn luyện tác chiến chống ngầm với Hải quân Mỹ, đặc biệt là nhằm răn đe tàu ngầm Nga và Trung Quốc.

Nhật Bản - Philippines tập trận chưa từng có tiền lệ trước “đe dọa lớn” từ Trung Quốc
Nhật Bản - Philippines tập trận chưa từng có tiền lệ trước “đe dọa lớn” từ Trung Quốc

VOV.VN - Hai đồng minh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương tiến hành cuộc tập trận không quân đầu tiên giữa bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tập hợp một liên minh nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Trung Quốc.

Nhật Bản - Philippines tập trận chưa từng có tiền lệ trước “đe dọa lớn” từ Trung Quốc

Nhật Bản - Philippines tập trận chưa từng có tiền lệ trước “đe dọa lớn” từ Trung Quốc

VOV.VN - Hai đồng minh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương tiến hành cuộc tập trận không quân đầu tiên giữa bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tập hợp một liên minh nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Trung Quốc.