Nóng cuộc chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ, Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc đua tên lửa siêu thanh đang nóng lên trên toàn cầu sau khi Trung Quốc được cho là thử nghiệm vũ khí bí mật có tốc độ lên tới 33.796km/h, có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên Trái Đất trong vòng vài phút.

Những thông tin về việc Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh có tốc độ 33.796km/h, bay xung quanh Trái Đất trước khi lao xuống tấn công mục tiêu, khiến các nhà phân tích bất ngờ. Điều này có thể cho thấy chương trình tên lửa của Trung Quốc tiên tiến hơn nhiều so với những gì họ nghĩ.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo Mỹ sẽ thua trong cuộc chạy đua vũ trang trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc trong thập kỷ tới nếu Washington không có lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Tên lửa mới của Trung Quốc được cho là có thể di chuyển ở quỹ đạo thấp nhằm tránh các hệ thống phòng thủ và phát hiện tên lửa, cho phép Bắc Kinh có thể tấn công bất cứ nơi nào trên hành tinh.

Tuy nhiên vũ khí mới của Trung Quốc chỉ là một trong số hàng loạt vũ khí siêu thanh mà Trung Quốc cũng như Nga và Mỹ phát triển.

Mỹ và Nga đã dành hàng chục năm nghiên cứu và phát triển các hệ thống siêu thanh và cả 2 nước cũng tiến hành các vụ thử vũ khí loại này trong thời gian gần đây. Dù vậy, Nga và Mỹ chỉ công bố thông tin về các vũ khí siêu thanh tầm trung phóng từ tàu hoặc máy bay và không tấn công từ không gian.

Chương trình tên lửa siêu thanh của Mỹ

Quân đội Mỹ có một số chương trình vũ khí siêu thanh cả ở Hải quân, Lục quân và Không quân, nhưng phần lớn đều vẫn ở trong giai đoạn phát triển và đều là các dự án tối mật.

Tuy nhiên, những chương trình đã được biết đến đều là các vũ khí siêu thanh thông thường, tấn công từ tầm cao chứ không phải các hệ thống trên quỹ đạo có khả năng tấn công từ không gian.

Người ta chỉ biết có 2 vũ khí siêu thanh Mỹ đã thử nghiệm thành công là GM-183 ARRW được thiết kế để vận hành từ một máy bay ném bom cỡ lớn và vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) phóng từ tàu ngầm của Hải quân Mỹ dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2023 và có tầm bắn 2.776 km.

DARPA, cơ quan khoa học của Lục quân Mỹ, mới đây công bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) nhưng không tiết lộ thông tin về tầm bắn, tốc độ…

Ngày 19/3/2020, Mỹ tiến hành thử nghiệm thiết bị lượn siêu thanh ở Kauai, Hawaii. Cuộc thử nghiệm được cho một mốc quan trọng hướng tới mục tiêu đạt được khả năng tác chiến siêu thanh vào đầu những năm 2020.

Không giống như Nga, Mỹ nói rằng nước này không phát triển vũ khí siêu thanh để sử dụng cùng đầu đạn hạt nhân. Do đó, vũ khí siêu thanh của Mỹ cần phải có độ chính xác cao và điều này cũng đi kèm với nhiều thách thức về kỹ thuật.

Trong một cuộc thử nghiệm năm 2004, máy bay không người lái siêu thanh X-43 của NASA đạt tốc độ gần 11.885 km/h (Mach 9) sử dụng động cơ phản lực tĩnh siêu thanh.

Năm 2020, DARPA cho biết cơ quan này đang làm việc với Aerojet Rocketdyne về dự án gần 20 triệu USD nhằm phát triển tên lửa đánh chặn siêu thanh.

Kho vũ khí siêu thanh của Nga

Từ cuối năm 2019 Ngađã đưa tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Avangard vào sử dụng. Avangard có thể đạt tốc độ tới Mach 27, có khả năng đổi hướng và tầm cao.

Đầu tháng này 10/2021, Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa Zircon lần đầu tiên phóng từ tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân.

Theo thông tin mà Nga cung cấp, tên lửa Zircon có tầm bắn 1.000km nhưng một số người cho rằng, tên lửa này có tầm bắn lên tới 1.900km

Zircon có khả năng đạt tốc độ Mach 9 và có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ của phương Tây. Tuy nhiên tên lửa Zircon bay dưới bầu khí quyển và sử dụng nhiên liệu để đạt tốc độ siêu thanh chứ không lên tới quỹ đạo Trái Đất.

Tên lửa Zircon được kênh truyền hình Nga xem là lựa chọn vũ khí của Tổng thống Putin nhằm xóa sổ các thành phố ven biển của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân.

Ông Putin từng tuyên bố tên lửa Zircon “không có đối thủ tương xứng trên thế giới” và “không thể ngăn cản” bởi các hệ thống phòng thủ phương Tây.

Tổng thống Nga lần đầu tuyên bố về việc phát triển một loạt vũ khí siêu thanh mới năm 2018, khẳng định Moscow có khả năng tấn công gần như bất cứ nơi nào trên thế giới và có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa của Mỹ.

Zircon dự kiến được đưa vào hoạt động năm 2022 và sẽ được triển khai trên tàu Đô đốc Golovko có công nghệ tàng hình.

Công việc thiết kế và phát triển tên lửa Zircon được thực hiện cực kỳ bí mật và Tổng thống Putin cảnh báo gián điệp nước ngoài đã tìm cách đánh cắp bí mật này.

Trong số các tên lửa siêu thanh Nga đang triển khai còn có tên lửa Sarmat (phương Tây gọi là Satan-2) – “quái vật” lớn nhất trong kho hạt nhân của Nga. Tên lửa Sarmat dự kiến được triển khai trong năm 2022.

“Vũ khí” mới của Trung Quốc

Trung Quốc đã công bố về tên lửa siêu thanh tầm trung DF-17 của nước này vào năm 2019.

Theo các thông tin trước đây, tên lửa DF-17 có tầm bắn tối đa 2.500km và có thể đạt tốc độ lên tới 12.360km/h, tức Mach 10, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Loại tên lửa này được xem như “án tử” đối với các tàu sân bay nằm trong tầm bắn của nó.

Nguồn tin tình báo nói rằng Bắc Kinh hồi tháng 8 vừa qua đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể bay vòng quanh Trái Đất ở quỹ đạo thấp trước khi tấn công mục tiêu.

Nếu đúng là như vậy, thì đây là bước tiến lớn trong chương trình hạt nhân của Trung Quốc dù bản thân công nghệ này không có gì mới.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ thông tin và nói rằng nước này thực tế chỉ thử nghiệm tàu không gian dân dụng.

Thực tế, Khái niệm cốt lõi về vũ khí “mới” của Trung Quốc – đưa một đầu đạn lên quỹ đạo và di chuyển 1 vòng Trái Đất trước khi đánh trúng mục tiêu – được Liên Xô phát triển đầu tiên từ những năm 1960, có tên gọi là Hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp (FOBS). Hệ thống này được phát triển để tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa và radar của Mỹ.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ về Giải trừ quân bị tại Liên Hợp Quốc Robert Wood nói rằng, cả Nga và Mỹ đều có công nghệ siêu thanh, nhưng Mỹ lo ngại về việc sử dụng các công nghệ này.

“Nếu đất nước bạn là mục tiêu của loại vũ khí đó, bạn tất nhiên muốn tìm cách bảo vệ chính mình. Vì thế chúng tôi bắt đầu nghiên cứu những ứng dụng phòng thủ và những ứng dụng khác có thể áp dụng công nghệ siêu thanh và điều này lại chính là yếu tố thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang Chúng tôi đã chứng kiến Trung Quốc và Nga theo đuổi mục tiêu siêu thanh một cách tích cực, quân sự hóa công nghệ này và Mỹ cần phải phản ứng một cách phù hợp”, ông Wood nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga
Mỹ lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Một quan chức Mỹ hôm 18/10 cho biết, Washington lo ngại về công nghệ tên lửa siêu thanh và các ứng dụng quân sự tiềm năng của Trung Quốc và Nga, sau khi có báo cáo Bắc Kinh thử nghiệm vũ khí siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân.

Mỹ lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga

Mỹ lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Một quan chức Mỹ hôm 18/10 cho biết, Washington lo ngại về công nghệ tên lửa siêu thanh và các ứng dụng quân sự tiềm năng của Trung Quốc và Nga, sau khi có báo cáo Bắc Kinh thử nghiệm vũ khí siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân.

Nóng cuộc đua vũ khí siêu thanh: Nga-Mỹ tăng tốc, Trung Quốc không chịu kém cạnh
Nóng cuộc đua vũ khí siêu thanh: Nga-Mỹ tăng tốc, Trung Quốc không chịu kém cạnh

VOV.VN - Nga, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh và né được hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Nóng cuộc đua vũ khí siêu thanh: Nga-Mỹ tăng tốc, Trung Quốc không chịu kém cạnh

Nóng cuộc đua vũ khí siêu thanh: Nga-Mỹ tăng tốc, Trung Quốc không chịu kém cạnh

VOV.VN - Nga, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh và né được hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới, nâng cấp hệ thống vũ khí
Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới, nâng cấp hệ thống vũ khí

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay (29/9) đưa tin, Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa siêu thanh mới phát triển, nằm trong loạt vũ khí mới nhất mà nhà nước này đang tiến hành thử nghiệm.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới, nâng cấp hệ thống vũ khí

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới, nâng cấp hệ thống vũ khí

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay (29/9) đưa tin, Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa siêu thanh mới phát triển, nằm trong loạt vũ khí mới nhất mà nhà nước này đang tiến hành thử nghiệm.