Trung Quốc ban hành chuẩn mực tương tác xã hội đối với quan chức quân đội

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã ban hành quy tắc ứng xử trong tương tác xã hội của các quan chức quân đội, bao gồm các hành vi trên nền tảng truyền thông xã hội.

Đây được đánh giá là động thái nhằm siết chặt kỷ luật quân đội và tăng cường ý thức bảo mật đối với quân nhân của Trung Quốc trong kỷ nguyên dữ liệu lớn.

Thông tin về việc ban hành quy tắc ứng xử trong giao tiếp xã hội của các cán bộ lãnh đạo trong quân đội được đăng trên Báo Quân giải phóng Trung Quốc ngày 19/6. Văn bản này đã đưa ra những quy định đối với hành vi giao tiếp xã hội của cán bộ quân đội, nhằm quan triệt các yêu cầu về quản lý Đảng và quân đội toàn diện, nghiêm minh, với trọng tâm là tăng cường giáo dục, quản lý, giám sát đối với cán bộ lãnh đạo trong quân đội.

Các quy tắc được áp dụng trên 8 phương diện, gồm giao tiếp xã hội giữa cán bộ lãnh đạo quân đội với các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan cùng nhân viên các cơ quan này, với doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp và nhân viên của họ, với các tổ chức xã hội, báo chí truyền thông, các tổ chức nghiên cứu lý luận và trao đổi học thuật cùng nhân viên của họ, với đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo cùng tín đồ tôn giáo, với các tổ chức nước ngoài và nhân viên của họ, với bạn bè người thân và tương tác trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Theo đó, cấp ủy quân sự các cấp phải tăng cường quản lý các hoạt động giao tiếp xã hội của cán bộ lãnh đạo trong quân đội, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật; nghiêm túc quy trách nhiệm cho các tổ chức đảng và lãnh đạo nếu lơ là tắc trách; tăng cường tự tu dưỡng, không ngừng thanh lọc phạm vi giao tiếp xã hội, cuộc sống và bạn bè, tự giác trong việc thực hiện giao tiếp có nguyên tắc, ranh giới và quy tắc.

Theo chuyên gia Trung Quốc, các quy tắc này tập trung vào việc nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật của quân nhân, tăng cường ý thức bảo mật và siết chặt quản lý giao tiếp xã hội của quan chức quân đội, nhằm ngăn chặn các hành vi tiết lộ bí mật, hình thành nhận thức về an ninh quốc gia và không làm những việc gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Trong đó, bộ quy tắc lần đầu đưa ra các yêu cầu về tương tác ảo trên Internet, đây là yêu cầu mới trong kỷ nguyên dữ liệu lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Lý Cường: Rủi ro lớn nhất của Trung Quốc và Đức là không hợp tác
Thủ tướng Lý Cường: Rủi ro lớn nhất của Trung Quốc và Đức là không hợp tác

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Đức ngày 19/6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, giữa Trung Quốc và Đức không có xung đột lợi ích cơ bản. Rủi ro lớn nhất giữa hai nước là không hợp tác và hiểm họa an ninh lớn nhất là không phát triển.

Thủ tướng Lý Cường: Rủi ro lớn nhất của Trung Quốc và Đức là không hợp tác

Thủ tướng Lý Cường: Rủi ro lớn nhất của Trung Quốc và Đức là không hợp tác

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Đức ngày 19/6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, giữa Trung Quốc và Đức không có xung đột lợi ích cơ bản. Rủi ro lớn nhất giữa hai nước là không hợp tác và hiểm họa an ninh lớn nhất là không phát triển.

Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Blinken
Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Blinken

VOV.VN - Sau khi có cuộc gặp vốn bị trì hoãn từ lâu với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (19/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được “tiến bộ” hướng đến ổn định mối quan hệ song phương đang lao dốc.

Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Blinken

Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Blinken

VOV.VN - Sau khi có cuộc gặp vốn bị trì hoãn từ lâu với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (19/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được “tiến bộ” hướng đến ổn định mối quan hệ song phương đang lao dốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc không tìm cách thách thức hay thay thế Mỹ
Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc không tìm cách thách thức hay thay thế Mỹ

VOV.VN - Chiều nay (19/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - đang có chuyến thăm 2 ngày đến nước này.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc không tìm cách thách thức hay thay thế Mỹ

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc không tìm cách thách thức hay thay thế Mỹ

VOV.VN - Chiều nay (19/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - đang có chuyến thăm 2 ngày đến nước này.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí duy trì trao đổi cấp cao
Trung Quốc và Mỹ nhất trí duy trì trao đổi cấp cao

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 18/6 đã có cuộc hội đàm kéo dài gần 6 tiếng tại Bắc Kinh. Hai bên nhất trí sẽ duy trì trao đổi cấp cao và Ngoại trưởng Mỹ đã mời người đồng cấp Trung Quốc thăm Washington.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí duy trì trao đổi cấp cao

Trung Quốc và Mỹ nhất trí duy trì trao đổi cấp cao

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 18/6 đã có cuộc hội đàm kéo dài gần 6 tiếng tại Bắc Kinh. Hai bên nhất trí sẽ duy trì trao đổi cấp cao và Ngoại trưởng Mỹ đã mời người đồng cấp Trung Quốc thăm Washington.