Ukraine lập hạm đội tàu không người lái cảm tử đối phó hải quân Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa thông báo đang khởi động chiến dịch gây quỹ nhằm sản xuất 100 tàu mặt nước không người lái (USV), được thiết kế kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự từ cuối tháng 2 vừa qua.

Video và hình ảnh về USV đã được chính phủ Ukraine công bố ngày 11/11 thông qua nền tảng gây quỹ United24, như một phần trong nỗ lực thu hút sự tài trợ dành cho kế hoạch xây dựng hạm đội tàu mặt nước không người lái của Ukraine.

Video về USV đăng tải trên trang web UNITED24.

Theo United24, phương tiện không người lái này được gọi là Naval Drone, có thể "tham gia trinh sát hàng hải tầm xa, giám sát bờ biển, hộ tống và hỗ trợ các hạm đội truyền thống, khoanh vùng cho hỏa lực pháo binh, bảo vệ căn cứ và chống lại hoạt động đổ bộ của đối phương”.

United24 cho biết thêm, mục tiêu chính của kế hoạch xây dựng hạm đội USV này là ngăn chặn các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Nga tiến vào vùng biển Ukraine và phóng tên lửa hành trình. Mục tiêu thứ hai là mở rộng hành lang cho các tàu dân sự vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine. Theo thông tin chính thức từ chính phủ Ukraine: “Những phương tiện không người lái đó sẽ bảo vệ các vùng biển của Ukraine, ngăn chặn tàu Nga mang tên lửa rời khỏi vịnh, bảo vệ các tàu buôn và thực hiện những nhiệm vụ bí mật”.

Theo giới chức Ukraine, mỗi USV dài 5,5 m, nặng gần một tấn, có tải trọng chiến đấu tối đa hơn 181 kg, tốc độ tối đa 80 km/h, tầm hoạt động 800 km, bán kính chiến đấu 400 km và có thể vận hành tự động trong 60 giờ. Ukraine không nêu chi tiết về tải trọng chiến đấu tối đa nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng, đây có thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có cả nhiên liệu lẫn chất nổ.

Ngoài ra, USV còn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và điều khiển qua máy quay quang học. Mỗi chiếc có giá 250.000 USD, đi kèm với chúng là một trạm điều khiển tự động trên mặt đất, hệ thống vận chuyển và lưu trữ, trung tâm xử lý dữ liệu.

Theo các nhà quan sát, nếu những thông số mà Ukraine đưa ra là chính xác, thì điều đó sẽ cho phép USV hoạt động ở một khu vực rộng lớn tại phía Tây và trung tâm Biển Đen, cũng như dễ dàng tiếp cận với Sevastopol.

Tư lệnh hải quân Ukraine Oleksiy Neizhpapa khẳng định: “Các phương tiện không người lái của hải quân đã chứng minh được hiệu quả và chúng có thể thay đổi đáng kể tình hình Biển Đen”.  

Hình ảnh về USV đăng tải trên trang web UNITED24 cho thấy hình dáng của nó giống với những USV được Ukraine tuyên bố sử dụng trong cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol ngày 29/10. UNITED24 khẳng định cuộc tấn công đã làm hư hại ít nhất 3 tàu chiến của Nga, trong đó tàu Đô đốc Makarov thuộc lớp khu trục hạm Đô đốc Grigorvich – được cho là soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen sau khi tàu tuần dương Moskva bị chìm hồi tháng 4, nhưng tuyên bố này vẫn chưa được chứng minh.

Các chuyên gia của Defense Express cho rằng, việc chế tạo tàu cảm tử không người lái trên biển sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến tranh hải quân.

Các USV được chế tạo với tốc độ và khả năng cơ động cao, cùng thiết kế nhằm tăng tối đa khả năng ẩn mình trên biển, hạn chế thời gian phát hiện và đánh chặn của đối phương. Chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát và tấn công. Trong tương lai chúng có thể trở thành vũ khí chống hạm theo đúng nghĩa..

Các USV này có thể tự động xâm nhập vào khu vực của đối phương bằng cách sử dụng định vị GPS sau đó nhanh chóng tấn công mục tiêu. Lợi thế của chúng là khả năng cơ động và dễ dàng tấn công các mục tiêu động. Theo các nhà phân tích, việc sử dụng USV có thể mở ra chương mới trong lịch sử chiến tranh hải quân. Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, các cuộc tấn công vào bến cảng hay tàu chiến thường do “người nhái” hay lính biệt kích thực hiện. Nhưng hoạt động này tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Dù lính biệt kích có thể thành công trong việc gây thiệt hại cho tàu mục tiêu nhưng đôi khi họ phải trả giá bằng mạng sống.

Các USV giờ đây nổi lên như một biện pháp khả thi để thực hiện những cuộc tấn công như vậy mà không khiến binh sỹ phải đối mặt với rủi ro. Ở một khía cạnh nào đó, các USV cảm tử của Ukraine giống với ngư lôi, nhưng chúng có thể tiến hành tấn công từ khoảng cách xa hơn và linh hoạt hơn. Có thể nói rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang dẫn đến sự đổi mới và thử nghiệm một loạt vũ khí mà trước đây hầu như chỉ dùng trong các cuộc tập trận.

Trang web UNITED24 cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã phóng hơn 4.500 tên lửa vào Ukraine, 20% trong số này được phóng từ biển. “Ukraine không có gì để đối phó với những con tàu này, bởi vì hạm đội Ukraine đã mất 80% số tàu sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trình làng súng phun lửa nội địa RPV-16
Ukraine trình làng súng phun lửa nội địa RPV-16

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine ArmyInform thông báo hoạt động của một loại vũ khí do nước này sản xuất mà trước đây không nhận được nhiều sự chú ý: súng phun lửa RPV-16 sử dụng đạn nhiệt áp.

Ukraine trình làng súng phun lửa nội địa RPV-16

Ukraine trình làng súng phun lửa nội địa RPV-16

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine ArmyInform thông báo hoạt động của một loại vũ khí do nước này sản xuất mà trước đây không nhận được nhiều sự chú ý: súng phun lửa RPV-16 sử dụng đạn nhiệt áp.

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M
Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

VOV.VN - Không quân Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tối tân kết hợp tên lửa tầm xa để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong số này phải kể đến tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound.

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

VOV.VN - Không quân Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tối tân kết hợp tên lửa tầm xa để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong số này phải kể đến tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound.

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu
Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

VOV.VN - Công ty tư nhân Ukrspecsystems của Ukraine ngày 10/11 công bố video cho thấy khả năng của máy bay không người lái (UAV) Shark (Cá mập) trong việc săn tìm và theo dõi mục tiêu cũng như thu thập thông tin.

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

VOV.VN - Công ty tư nhân Ukrspecsystems của Ukraine ngày 10/11 công bố video cho thấy khả năng của máy bay không người lái (UAV) Shark (Cá mập) trong việc săn tìm và theo dõi mục tiêu cũng như thu thập thông tin.

Vũ khí Ukraine có thể sử dụng đối phó tuyến phòng thủ Răng rồng lợi hại của Nga
Vũ khí Ukraine có thể sử dụng đối phó tuyến phòng thủ Răng rồng lợi hại của Nga

VOV.VN - Theo các chuyên gia quân sự, nhiều khả năng Ukraine sẽ sử dụng tổ hợp rà phá bom mìn M58 MICLIC để xuyên phá hàng phòng thủ của Nga.

Vũ khí Ukraine có thể sử dụng đối phó tuyến phòng thủ Răng rồng lợi hại của Nga

Vũ khí Ukraine có thể sử dụng đối phó tuyến phòng thủ Răng rồng lợi hại của Nga

VOV.VN - Theo các chuyên gia quân sự, nhiều khả năng Ukraine sẽ sử dụng tổ hợp rà phá bom mìn M58 MICLIC để xuyên phá hàng phòng thủ của Nga.

Cường kích Su-24M của Ukraine sẽ được trang bị tên lửa hành trình Storm Shadow
Cường kích Su-24M của Ukraine sẽ được trang bị tên lửa hành trình Storm Shadow

VOV.VN - Một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin, phương Tây đang có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình phóng từ trên không “siêu sát thương” Storm Shadow (SCLAP) cho Không quân Ukraine.

Cường kích Su-24M của Ukraine sẽ được trang bị tên lửa hành trình Storm Shadow

Cường kích Su-24M của Ukraine sẽ được trang bị tên lửa hành trình Storm Shadow

VOV.VN - Một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin, phương Tây đang có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình phóng từ trên không “siêu sát thương” Storm Shadow (SCLAP) cho Không quân Ukraine.