Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam

VOV.VN - Sáng 8/1, tại TP.HCM, 300 đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam đã tham dự buổi gặp mặt do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được đón và gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ.

Đại tướng Lương Cường thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực và trong nước; những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời thông tin kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: "Chúng ta đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn quân trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc và kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, tích cực đầu tư xây dựng hệ thống công trình chiến đấu, công trình quốc phòng, đường tuần tra biên giới, ưu tiên các tuyến đảo, địa bàn trọng điểm".

Đại tướng Lương Cường thông tin một số kết quả, cụ thể là: đã hoàn thành trên 530 km đường Trường Sơn Đông và gần 2.000 km đường tuần tra biên giới; Năm 2023, Bộ Quốc phòng đã tổ chức nhiều đoàn trong và ngoài quân đội đi thăm, động viên quân và dân của chúng ta trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân đối với biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ toàn quân rất mong muốn các cán bộ cấp cao, các tướng lĩnh đã nghỉ hưu, nghỉ công tác với bản lĩnh trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, tâm huyết, tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng nói riêng, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu
Toàn cảnh Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

VOV.VN - Sáng 4/1, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt hơn 700 đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác ở khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

Toàn cảnh Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

VOV.VN - Sáng 4/1, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt hơn 700 đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác ở khu vực phía Bắc.