5 vũ khí nguy hiểm có thể giúp Nga bẻ gãy năng lực chiến đấu của Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh Ukraine đang quyết liệt thực hiện cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ, Moscow cần triển khai những vũ khí tốt nhất để củng cố các vị trí trên tiền tuyến.

Suốt 18 tháng giao tranh kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã triển khai nhiều hệ thống vũ khí do nước này sản xuất ra chiến trường, song nhiều loại vũ khí trong kho dự trữ của họ không đạt hiệu quả như mong đợi. Moscow đã mất nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến và nhiều máy bay hiện đại. Tuy vậy, theo các nhà quan sát, Nga vẫn sở hữu 5 loại vũ khí đáng gờm, có thể bẻ gãy nỗ lực phản công của Ukraine.

Hệ thống phòng không S-400

S-400 Triumf của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không di động (SAM), mã định danh NATO là SA-21 Growler. S-400 được chế tạo dựa trên việc cải tiến và nâng cấp tổ hợp phòng không S-300. Hai hệ thống này có nhiều bộ phận được thiết kế giống nhau, chặng hạn như thùng chứa tên lửa và radar.

S-400 có khả năng cơ động cao, tầm bắn lên tới 400km và sở hữu dàn tên lửa có độ chính xác cao nên được các chuyên gia đánh giá là một trong những hệ thống phòng không mạnh mẽ nhất trên thế giới. Radar giám sát của S-400 có khả năng theo dõi nhiều vật thể và chuyển thông tin tới bộ phận chỉ huy để đánh giá các mục tiêu tiềm năng. Khi mục tiêu được xác định, bộ phận chỉ huy sẽ kích hoạt mệnh lệnh phóng tên lửa.

Hệ thống có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu bao gồm máy bay chiến đấu, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa hành trình và đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây. Trong trường hợp cần thiết, nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal

Kinzhal, trong tiếng Nga có nghĩa “Dao găm”, là một tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến có thiết kế gần giống với tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K720 Iskander-M phóng từ mặt đất, được Tổng thống Putin giới thiệu vào năm 2018. Kinzhal có tầm bắn khoảng 2.000km, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh (hơn 12.000 km/h).

Tên lửa có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500kg, hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 100-500kiloton. Nga từng tuyên bố đây là loại vũ khí bất khả chiến bại. Ngoài khả năng diệt hạm, tên lửa cũng có thể được sử dụng cho nhiệm vụ tấn công các mục tiêu mặt đất.

Nga đã triển khai Kinzhal tới Syria lần đầu tiên vào năm 2021. Tên lửa cũng được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal nhằm vào hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Tên lửa siêu thanh Tsirkon

Theo giới phân tích, một loại tên lửa siêu thanh khác lợi hại không kém mà Nga có thể sử dụng trên chiến trường Ukraine là Tsirkon (còn được gọi là Zircon), được Tổng thống Putin giới thiệu vào năm 2018. Nga tuyên bố tên lửa có thể bay với tốc độ Mach 9, tầm bắn khoảng 1.000 km.

Là một tên lửa đa năng, Zicron có thể được phóng từ nhiều nền tảng, bao gồm tàu, tàu ngầm và bệ phóng trên mặt đất. Đáng chú ý, tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Trọng lượng của đầu đạn vào khoảng 300-400 kg.

Zircon được chế tạo để tấn công các tàu mặt nước của đối phương thuộc nhiều lớp khác nhau, từ khinh hạm đến tàu sân bay, cũng như các cơ sở quân sự mặt đất. Do Zircon di chuyển với tốc độ khá nhanh nên các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại khó có thể phát hiện và đánh chặn tên lửa này.

Bom chân không

Một trong những vũ khí đáng sợ nhất trong kho dự trữ khí tài của Nga là vũ khí nhiệt áp, hay còn gọi là bom chân không. Loại vũ khí này có thể được phóng bằng bệ phóng tên lửa hoặc các hệ thống pháo. Khi được phóng đi, chúng sẽ tạo ra những vụ nổ có sức công phá lớn. Vũ khí nhiệt áp là loại vũ khí sử dụng oxy từ không khí để tạo ra một vụ nổ có nhiệt độ cao, gây ra hàng loạt sóng chấn động dài và lớn hơn các loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường. Nga được cho là đã sử dụng vũ khí này tại Ukraine trong một năm rưỡi.

Mìn

Về mặt kỹ thuật, mìn không phải là vũ khí tiên tiến nhất mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột. Nhưng các bãi mìn của Nga đã cho thấy hiệu quả đáng kể khi ngăn chặn đà tiến công của Ukraine. Được cài đặt dọc theo chiến tuyến kiên cố của Nga, những quả mìn này là mối đe dọa lớn đối với thiết giáp Ukraine. Nhiều phương tiện của Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy do vướng phải mìn. Nga có nhiều tổ hợp rải mìn từ xa. Những hệ thống này có thể phóng cả loạt mìn chống tăng ở khoảng cách lên đến 15km. Lực lượng trinh sát của Ukraine đi theo đoàn xe thiết giáp có thể giúp rà phá bom mìn, nhưng điều này sẽ làm chậm đáng kể đà tiến công./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ
Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

VOV.VN - Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 12/7 công bố video cho thấy, máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công một xe tăng của Nga ở thành phố Kherson, phía Nam đất nước.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

Khoảnh khắc UAV cảm tử Ukraine lao thẳng vào xe tăng Nga và phát nổ

VOV.VN - Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 12/7 công bố video cho thấy, máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công một xe tăng của Nga ở thành phố Kherson, phía Nam đất nước.

Giãi mã chiến thuật pháo binh mới của Nga khiến xe tăng Ukraine gặp nguy
Giãi mã chiến thuật pháo binh mới của Nga khiến xe tăng Ukraine gặp nguy

VOV.VN - Nga dường như đã có sự thay đổi chiến thuật trong 2 tháng qua, với việc tăng cường sử dụng các hệ thống pháo do sự thay đổi tình hình trên thực địa.

Giãi mã chiến thuật pháo binh mới của Nga khiến xe tăng Ukraine gặp nguy

Giãi mã chiến thuật pháo binh mới của Nga khiến xe tăng Ukraine gặp nguy

VOV.VN - Nga dường như đã có sự thay đổi chiến thuật trong 2 tháng qua, với việc tăng cường sử dụng các hệ thống pháo do sự thay đổi tình hình trên thực địa.

Phương Tây “sốc” vì đạn dược do Mỹ chế tạo rơi vào tay Nga
Phương Tây “sốc” vì đạn dược do Mỹ chế tạo rơi vào tay Nga

VOV.VN - Vũ khí và đạn dược của phương Tây vẫn được tuồn vào Nga bất chấp việc Mỹ và châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có với Moscow sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phương Tây “sốc” vì đạn dược do Mỹ chế tạo rơi vào tay Nga

Phương Tây “sốc” vì đạn dược do Mỹ chế tạo rơi vào tay Nga

VOV.VN - Vũ khí và đạn dược của phương Tây vẫn được tuồn vào Nga bất chấp việc Mỹ và châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có với Moscow sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát hoạt động sản xuất vũ khí
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát hoạt động sản xuất vũ khí

VOV.VN - Nga ngày 11/7 công bố video cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Sergei Shoigu đã đến thăm một số cơ sở sản xuất vũ khí tại Tatarstan.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát hoạt động sản xuất vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát hoạt động sản xuất vũ khí

VOV.VN - Nga ngày 11/7 công bố video cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Sergei Shoigu đã đến thăm một số cơ sở sản xuất vũ khí tại Tatarstan.

Ukraine khai hỏa pháo phản lực RAK công phá phòng tuyến Nga gần Bakhmut
Ukraine khai hỏa pháo phản lực RAK công phá phòng tuyến Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đồn trú gần Bakhmut ngày 10/7 cho biết, họ đang đẩy lùi thành công quân đội Nga ở khu vực xung quanh thành phố này. Trong video do Reuters đăng tải, đơn vị pháo binh đã nạp đạn và khai hỏa pháo phản lực phóng loạt RAK do Croatia cung cấp vào cứ điểm của Nga.

Ukraine khai hỏa pháo phản lực RAK công phá phòng tuyến Nga gần Bakhmut

Ukraine khai hỏa pháo phản lực RAK công phá phòng tuyến Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đồn trú gần Bakhmut ngày 10/7 cho biết, họ đang đẩy lùi thành công quân đội Nga ở khu vực xung quanh thành phố này. Trong video do Reuters đăng tải, đơn vị pháo binh đã nạp đạn và khai hỏa pháo phản lực phóng loạt RAK do Croatia cung cấp vào cứ điểm của Nga.

Nghi vấn Ukraine sử dụng “lá chắn thép” S-200 làm vũ khí tấn công mặt đất
Nghi vấn Ukraine sử dụng “lá chắn thép” S-200 làm vũ khí tấn công mặt đất

VOV.VN - Ukraine được cho là đã thay đổi chiến thuật, sử dụng tên lửa đất đối không tầm xa S-200 làm vũ khí tấn công mặt đất để nhắm vào các mục tiêu trên bộ của Nga.

Nghi vấn Ukraine sử dụng “lá chắn thép” S-200 làm vũ khí tấn công mặt đất

Nghi vấn Ukraine sử dụng “lá chắn thép” S-200 làm vũ khí tấn công mặt đất

VOV.VN - Ukraine được cho là đã thay đổi chiến thuật, sử dụng tên lửa đất đối không tầm xa S-200 làm vũ khí tấn công mặt đất để nhắm vào các mục tiêu trên bộ của Nga.

Đoàn xe tăng Ukraine trúng ổ phục kích của Nga, bốc cháy ngùn ngụt
Đoàn xe tăng Ukraine trúng ổ phục kích của Nga, bốc cháy ngùn ngụt

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 10/7 công bố video cho thấy một loạt xe tăng của Ukraine đã bị bốc cháy dữ dội sau khi bị trúng mìn và tên lửa của Nga. 

Đoàn xe tăng Ukraine trúng ổ phục kích của Nga, bốc cháy ngùn ngụt

Đoàn xe tăng Ukraine trúng ổ phục kích của Nga, bốc cháy ngùn ngụt

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 10/7 công bố video cho thấy một loạt xe tăng của Ukraine đã bị bốc cháy dữ dội sau khi bị trúng mìn và tên lửa của Nga.