Chuyên gia Nga: Hải quân Trung Quốc thua xa...hải quân Mỹ

Chuyên gia Sivkov cho rằng ngay cả khi Trung Quốc tăng cường phát triển hạm đội tàu sân bay nội địa thì họ cũng không thể chiến thắng được hải quân Mỹ.

Tạp chí Military Parade có trụ sở tại Moscow dẫn lời nhà phân tích quân sự Nga, ông Konstantin Sivkov cho biết, ngay cả khi Trung Quốc tăng cường phát triển hạm đội tàu sân bay nội địa thì họ cũng không thể chiến thắng được hải quân Mỹ trong những trận chiến tương lai.

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh: snipview.

Ông Sivkov cho biết, Trung Quốc đã trang bị thành công các thiết bị hiện đại do chính mình chế tạo trên tàu Liêu Ninh. Một radar kiểu 382 Sea Eagle S/C sẽ cho phép tàu Liêu Ninh dò tìm được 10 mục tiêu cùng lúc, ngoài ra, tàu sân bay này còn bổ sung thêm các bảng radar mảng pha điện tử cho phép nó có được khả năng phòng không giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Tuy nhiên, ông Sivkov nhận định rằng, hệ thống phòng không của Trung Quốc chỉ có thể đánh chặn được từ 4 đến 5 tên lửa chống hạm của Mỹ. Dưới những đợt tấn công điện tử, hiệu quả của hệ thống phòng không Trung Quốc thậm chí sẽ sụt giảm còn khoảng 30 đến 70%.

Như vậy, nếu thực chiến, tàu Liêu Ninh sẽ chỉ có thể đánh chặn được khoảng 3 tên lửa chống hạm từ Mỹ.

Ngoài ra chuyên gia Nga cũng đánh giá rằng, khả năng Trung Quốc tránh được các đợt tấn công của Mỹ là 20 đến 30%, trong khi Mỹ chỉ thiệt hại khoảng 7 đến 15% nếu bị Trung Quốc tấn công.

Không chỉ về sức mạnh của vũ khí, mà hiện nay xét về lực lượng giữa hai nước này cũng có sự khác biệt rõ ràng. Theo số liệu thống kê tính đến đầu năm 2015, lực lượng hải quân Mỹ bao gồm: 319.950 người, 284 tàu chiến, 3.700 phi cơ, 11 hàng không mẫu hạm, 9 tàu đổ bộ tấn công, 8 tàu vận tải viễn chinh, 12 tàu vận tải bến, 22 tuần dương hạm, 62 khu trục hạm, 23 khinh hạm, 3 tàu tác chiến duyên hải và 71 tàu ngầm.

So với lực lượng hùng hậu của hải quân Mỹ, hiện nay hải quân Trung Quốc có 250.000 người, nước này mới có 1 hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, 14 khu trục hạm, 28 khinh hạm, 35 tàu hộ vệ tên lửa, 119 chiếc tàu tên lửa, 58 tàu đổ bộ (trong đó có 27 tàu đổ bộ lớn, 31 tàu đổ bộ loại vừa), khoảng 80 tàu chiến duyên hải, 200 tàu tấn công nhanh, 67 tàu ngầm.

>> Xem thêm: 5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim
5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim

VOV.VN - Hải quân mạnh góp phần bảo vệ cả một nền văn minh và mở rộng ảnh hưởng quốc gia. Dưới đây là 5 hải quân được coi là mạnh nhất từ cổ đại tới hiện đại.

5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim

5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim

VOV.VN - Hải quân mạnh góp phần bảo vệ cả một nền văn minh và mở rộng ảnh hưởng quốc gia. Dưới đây là 5 hải quân được coi là mạnh nhất từ cổ đại tới hiện đại.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông
Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc sẽ chuyển từ phòng vệ sang chủ động đánh trả?
Hải quân Trung Quốc sẽ chuyển từ phòng vệ sang chủ động đánh trả?

VOV.VN - Sáng 26/5, Trung Quốc công bố Chiến lược Quốc phòng, trong đó nhấn mạnh tăng cường năng lực hải quân vượt ra khỏi phạm vi bờ biển của nước này.

Hải quân Trung Quốc sẽ chuyển từ phòng vệ sang chủ động đánh trả?

Hải quân Trung Quốc sẽ chuyển từ phòng vệ sang chủ động đánh trả?

VOV.VN - Sáng 26/5, Trung Quốc công bố Chiến lược Quốc phòng, trong đó nhấn mạnh tăng cường năng lực hải quân vượt ra khỏi phạm vi bờ biển của nước này.

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?