Đàm phán cấp cao châu Á lần thứ 12 về không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 20/1 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản diễn ra cuộc đàm phán cấp cao châu Á lần thứ 12 về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cuộc đàm phán có sự tham dự của đại diện chính phủ 17 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Một vụ nổ hạt nhân. Ảnh: eknol.

Diễn ra trong bối cảnh vụ thử bom nhiệt hạch hôm 6/1 vừa qua của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đàm phán lần này được coi là dịp để Hàn Quốc, cùng với đồng minh Mỹ và Nhật Bản triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy cộng đồng quốc tế có hành động mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên.

Phát biểu khai mạc cuộc đàm phán, ông Kazutoshi Aikawa, Đại sứ, Tổng Giám đốc Cục Khoa học, Không phổ biến vũ khí và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản một lần nữa nhấn mạnh, vụ thử hạt nhân vừa qua của Triều Tiên là một thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế: “Vấn đề Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là vấn đề mà cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực cần đoàn kết đưa ra những biện pháp đối phó ngay lập tức.”

Trước đó hồi đầu tháng này, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch và cũng là vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của nước này. Theo Chính phủ Triều Tiên, đây là bước đi nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân của Mỹ.

Hiện Hàn Quốc cùng với đồng minh Mỹ và Nhật Bản đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân này.

Ngay trong ngày hôm nay, tại thủ đô Seoul Hàn Quốc, cũng diễn ra cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se để thảo luận về vấn đề này.

Theo Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert, nội dung thảo luận chính của cuộc gặp là tìm kiếm cách thức để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong đối phó với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên: “Mỹ và Hàn Quốc đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong đối mặt với những thách thức từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Đó là các cuộc tham vấn giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Mỹ Barack Obama, các cuộc tham vấn ở tất cả các cấp độ, cả dân sự và quân sự. Nói chính xác hơn là chúng ta cùng nhau làm việc để thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết mạnh mẽ và toàn diện về vấn đề Triều Tiên.”

Cùng với đó, Hàn Quốc cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga.

Hãng Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này hôm nay cho biết, Hàn Quốc và Nga đã nhất trí phối hợp các nỗ lực để có được một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Cuối tuần trước, Hàn Quốc cũng đã tiến hành tham vấn Trung Quốc, trong khuôn khổ cuộc tham vấn trực tiếp thường niên giữa quân đội hai nước. Và tại đây, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu tướng Quan Hữu Phi một lần nữa khẳng định lập trường của Trung Quốc kiên quyết phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ tham gia các nỗ lực nhằm thông qua một nghị quyết của Liên Hợp Quốc về áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hạng nhẹ
LHQ kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hạng nhẹ

VOV.VN - Tổng thư ký LHQ kêu gọi thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm vận vũ khí quốc tế và yêu cầu các phái bộ hòa bình hỗ trợ các nước quản lý tốt hơn kho vũ khí.

LHQ kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hạng nhẹ

LHQ kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hạng nhẹ

VOV.VN - Tổng thư ký LHQ kêu gọi thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm vận vũ khí quốc tế và yêu cầu các phái bộ hòa bình hỗ trợ các nước quản lý tốt hơn kho vũ khí.

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân
Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ của Mỹ năm 1983 khiến tình báo và lãnh đạo Liên Xô xác định Mỹ chuẩn bị mở chiến tranh phủ đầu nhằm vào Liên Xô.

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ của Mỹ năm 1983 khiến tình báo và lãnh đạo Liên Xô xác định Mỹ chuẩn bị mở chiến tranh phủ đầu nhằm vào Liên Xô.

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của nước này trong khuôn khổ các cuộc đàm phàn về hạt nhân.

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Iran chấp nhận giám sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của nước này trong khuôn khổ các cuộc đàm phàn về hạt nhân.

Phương Tây hoang mang trước một loại vũ khí hạt nhân mới của Nga
Phương Tây hoang mang trước một loại vũ khí hạt nhân mới của Nga

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng Nga cố tình khoe thứ vũ khí hạt nhân mới rất đáng sợ qua việc để hé lộ tài liệu mật nhằm làm cho phương Tây hoang mang.

Phương Tây hoang mang trước một loại vũ khí hạt nhân mới của Nga

Phương Tây hoang mang trước một loại vũ khí hạt nhân mới của Nga

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng Nga cố tình khoe thứ vũ khí hạt nhân mới rất đáng sợ qua việc để hé lộ tài liệu mật nhằm làm cho phương Tây hoang mang.

Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ “tăng cường” vũ khí hạt nhân ở châu Âu
Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ “tăng cường” vũ khí hạt nhân ở châu Âu

VOV.VN - Nga có thể sẽ triển khai tên lửa đạn đạo ở Kaliningrad để đối phó với việc Mỹ “triển khai thêm” vũ khí hạt nhân ở các nơi nhạy cảm.

Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ “tăng cường” vũ khí hạt nhân ở châu Âu

Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ “tăng cường” vũ khí hạt nhân ở châu Âu

VOV.VN - Nga có thể sẽ triển khai tên lửa đạn đạo ở Kaliningrad để đối phó với việc Mỹ “triển khai thêm” vũ khí hạt nhân ở các nơi nhạy cảm.