Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền biển đảo với 10 tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” với sự tham gia 250 đại biểu là lãnh đạo Quân chủng Hải quân, các ngành.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” với sự tham gia của 250 đại biểu là lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Vùng 2, UBND và các sở, ban, ngành của 10 tỉnh và 2 đơn vị.

Năm 2023, BTL Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo 10 tỉnh phía Nam và 2 đơn vị (gồm Bà Rịa – Vũng Tàu; Bình Thuận; Đồng Nai; Long An; Tiền Giang; Trà Vinh; Sóc Trăng; Bến Tre; Đồng Tháp; Bạc Liêu; Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) tổ chức được  được 75 buổi với gần 70.000 lượt người. 

Tổ chức 6 đoàn công tác với hơn 1.200 đại biểu thăm quân dân trên các đảo ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam; 2 chuyến tàu với 56 nhà báo, phóng viên thuộc các báo, đài Trung ương, Quân đội và địa phương đi thăm, chúc tết, đưa tin về các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các tàu trực và quân, dân trên huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu.

Các cơ quan báo chí phản ánh các hoạt động phối hợp của Vùng 2 Hải quân với các địa phương và đơn vị, tạo được hiệu quả, sức lan tỏa lớn trong công tác tuyên truyền. Qua đó, đã kịp thời định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về biển, đảo và đấu tranh có hiệu quả với các thế lực phản động, xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trong năm qua, Vùng 2 Hải quân đã cùng 4 tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, nhận đỡ đầu 20 cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Sóc Trăng (tổng số tiền hỗ trợ cho các cháu là hơn 60 triệu đồng).

Vùng đã tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 ngư dân và người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, trị giá 40 triệu đồng; tặng 550 bộ áo phao cá nhân, 400 túi thuốc đi biển trị giá 305 triệu đồng; 2.000 lá cờ Tổ quốc và 3.500 tờ rơi được Vùng cấp phát tới ngư dân các vùng ven biển. 

Trên hướng biển, trong năm 2023, Vùng 2 Hải quân duy trì thường xuyên trên 20 tàu thực hiện các nhiệm vụ trên biển, trong đó thường xuyên duy trì trên 10 tàu trực tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Indonesia và Việt Nam – Malaysia tuyên truyền cho ngư dân chống khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và hỗ trợ cấp cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho 300 ngư dân các tỉnh bị ốm đau, tai nạn trên biển; cứu hộ 17 tàu cá bị hỏng máy, gặp sự cố; hỗ trợ ngư dân hơn 200 m3 nước ngọt, 7 tấn lương thực thực phẩm giúp cho ngư dân giảm bớt khó khăn, yên tâm vươn khơi, bám biển. Nhờ đó các vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm nhiều so với những năm trước đây.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh, vùng 2 Hải quân đã phối hợp với các tỉnh tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho ngư dân về tình hình biển đảo, Luật biển Việt Nam, Luật biển quốc tế. Với phương châm lo cho dân như người thân củamình, giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh của trái tim cán bộ, chiến sĩ hải quân nói chung, Vùng 2 Hải quân nói riêng luôn sẵn sàng có mặt ở mọi lúc, mọi nơi, trên khắp các vùng biển của tổ quốc để hỗ trợ và giúp đỡ người dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Vùng 2 Hải quân đã và đang thực sự là địa chỉ tin cậy, là chỗ dựa, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản và phát huy được vai trò của ngưdân trong tham gia xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân  đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” của Vùng 2 Hải quân với các địa phương phía Nam và đơn vị. Đây là cơ sở vững chắc để lực lượng Hải quân cùng với các địa phương, đơn vị giữ vững môi trường hòa bình trên biển; giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển khai thác thủy hải sản bền vững. Kết quả này còn góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Trước khi diễn ra Hội nghị, Đoàn công tác Vùng 2 Hải quân đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Chà Bang, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi; thăm và trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Nhà Mát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu và thăm quan một số di tích lịch sử tại địa phương. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Việt Nam – Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 32
Hải quân Việt Nam – Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 32

VOV.VN - Sáng 13/12, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 32. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Phó Đô đốc Mey Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream đồng chủ trì.

Hải quân Việt Nam – Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 32

Hải quân Việt Nam – Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 32

VOV.VN - Sáng 13/12, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 32. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Phó Đô đốc Mey Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream đồng chủ trì.

Đoàn công tác Căn cứ biển Ream thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân
Đoàn công tác Căn cứ biển Ream thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

VOV.VN - Chiều 12/12, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia do Phó Đô đốc Mey Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì tiếp đoàn.

Đoàn công tác Căn cứ biển Ream thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Đoàn công tác Căn cứ biển Ream thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

VOV.VN - Chiều 12/12, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia do Phó Đô đốc Mey Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì tiếp đoàn.

Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa
Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa

VOV.VN - Tại Hội nghị quân chính năm 2023 của Vùng 4 Hải quân tổ chức hôm nay tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, các đại biểu đều thống nhất khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa.

Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa

Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa

VOV.VN - Tại Hội nghị quân chính năm 2023 của Vùng 4 Hải quân tổ chức hôm nay tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, các đại biểu đều thống nhất khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa.