Minh Quyên/VOV1
11 bài viết
VOV.VN - Già hóa dân số đang diễn ra nhanh, trong khi các mô hình chăm sóc người cao tuổi vẫn phân tán, thiếu liên kết, chi phí cao và khó mở rộng. Muốn phát triển “kinh tế bạc” bền vững, không thể để mỗi cơ sở tự xoay xở, mà cần một mạng lưới cùng chia sẻ nguồn lực, dịch vụ và trách nhiệm.
VOV.VN - Ngày nay, hình ảnh Bác Hồ không chỉ hiện diện trang trọng trong sách giáo khoa, tranh cổ động hay các công trình tưởng niệm, mà còn xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm sáng tạo, mang hơi thở mới của các bạn trẻ.
VOV.VN - Nối tiếp tín hiệu khởi sắc từ mùa phim Tết đầu năm 2026, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay hứa hẹn trở thành điểm nhấn đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam khi 5 bộ phim Việt đồng loạt ra rạp.
VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều công viên được tháo dỡ rào, cải tạo góp phần xây dựng thủ đô xanh, văn minh, hiện đại, đồng thời khiến nhiều người dân vô cùng phấn khởi.
VOV.VN - Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, những “người thợ” ấy đã gặp nhau, mang theo những câu chuyện rất khác nhau, nhưng cùng chung một tinh thần: làm việc tận tâm vì sự phát triển bền vững của đất nước.
VOV.VN - Tuần làm việc thứ 6, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 được đánh giá là rất đặc biệt khi Quốc hội ưu tiên thảo luận sâu hai Chương trình Mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe, dân số giai đoạn 2026–2035.
VOV.VN - Tối 19/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao “Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ 8 - năm 2025.
VOV.VN - Ung thư trực tràng là một trong những loại ung thư đường tiêu hoá thường gặp, nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Thế nhưng, nhiều người lại chủ quan, nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường như trĩ, táo bón… để rồi khi tìm đến bác sĩ thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.
VOV.VN - Không chỉ là một ngành kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa ngày càng được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần lan tỏa bản sắc và nâng tầm vị thế quốc gia. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, lĩnh vực này ở Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng.
VOV.VN - Từ năm 2025, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện dành cho người lao động không có quan hệ lao động đã chính thức được triển khai. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm bảo vệ hơn 33 triệu lao động phi chính thức - những người đang ngày đêm lao động trong môi trường tiềm ẩn rủi ro mà không có bất kỳ tấm lưới an sinh nào nâng đỡ.