28 quốc gia cam kết chung tay chống lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã chính thức bế mạc vào chiều 24/9, thông qua Tuyên bố chung Phnom Penh nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới.

 

Ngày 24/9, tại thủ đô Phnom Penh, Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến với chủ đề “Cùng hành động để ngăn chặn và xóa bỏ lừa đảo trực tuyến” đã chính thức khép lại. Sau một phiên họp cấp cao và ba phiên thảo luận chuyên đề, đại biểu các nước đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung Phnom Penh. Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới thông qua nỗ lực hợp tác đa phương.

Văn kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham gia Hội nghị về quyết tâm đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và kêu gọi các biện pháp ứng phó ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu tập trung vào các trụ cột cốt lõi: Tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo tội phạm, triệt phá triệt để các cơ sở lừa đảo trực tuyến cùng hệ thống hạ tầng liên quan, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, củng cố khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người.

Phát biểu bế mạc, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun đã kêu gọi tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế ở mọi cấp độ để đấu tranh hiệu quả với lừa đảo trực tuyến, đồng thời nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng tinh vi này. Campuchia sẽ tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến với các biện pháp trọng tâm như nâng cao nhận thức cộng đồng, trấn áp toàn diện cùng với những hình phạt nghiêm khắc, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.

Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến lần này đã giúp các chính phủ, tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật các nước chia sẻ thông tin và đánh giá đúng thực trạng tội phạm đang biến đổi phức tạp, từ đó thúc đẩy hành động chung hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Indonesia bắt 31 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo trực tuyến
Indonesia bắt 31 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan quản lý và cảnh sát nhập cư Indonesia đã bắt giữ 31 công dân Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) tại một khách sạn ở Tây Kalimantan hôm 8/9, vì vi phạm nhập cư và nghi ngờ liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào người nước ngoài.

Indonesia bắt 31 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Indonesia bắt 31 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan quản lý và cảnh sát nhập cư Indonesia đã bắt giữ 31 công dân Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) tại một khách sạn ở Tây Kalimantan hôm 8/9, vì vi phạm nhập cư và nghi ngờ liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào người nước ngoài.

Trung Quốc khởi xướng Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến
Trung Quốc khởi xướng Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/9 đã tổ chức hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, với sự tham gia của đại diện 46 quốc gia sáng lập, 34 quốc gia quan sát viên và một số tổ chức quốc tế.

Trung Quốc khởi xướng Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến

Trung Quốc khởi xướng Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/9 đã tổ chức hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông, trực tuyến tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, với sự tham gia của đại diện 46 quốc gia sáng lập, 34 quốc gia quan sát viên và một số tổ chức quốc tế.

Campuchia thu hồi giấy phép hàng loạt sòng bạc liên quan đến lừa đảo trực tuyến
Campuchia thu hồi giấy phép hàng loạt sòng bạc liên quan đến lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chính quyền Campuchia đã khoanh vùng, thu hồi giấy phép hoạt động của 18 sòng bạc (casino) và tiếp tục điều tra 9 cơ sở khác do nghi vấn liên quan đến các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao.

Campuchia thu hồi giấy phép hàng loạt sòng bạc liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Campuchia thu hồi giấy phép hàng loạt sòng bạc liên quan đến lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chính quyền Campuchia đã khoanh vùng, thu hồi giấy phép hoạt động của 18 sòng bạc (casino) và tiếp tục điều tra 9 cơ sở khác do nghi vấn liên quan đến các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao.

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến
Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan chức năng Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu USD, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm hàng loạt quan chức biến chất trong chiến dịch tổng lực truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao kéo dài hơn 1 năm qua.

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan chức năng Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu USD, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm hàng loạt quan chức biến chất trong chiến dịch tổng lực truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao kéo dài hơn 1 năm qua.

Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn
Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia sau hơn một năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm giảm mạnh các hoạt động bất hợp pháp này tại Campuchia.

Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia sau hơn một năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm giảm mạnh các hoạt động bất hợp pháp này tại Campuchia.