Ấn Độ tiếp tục là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

VOV.VN -Trong khi đó, Mỹ và Nga vẫn là những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Hãng tin AFP ngày 17/3 dẫn một nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy, 5 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu hiện nay trên thế giới là Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, UAE và Saudi Arabia.

Xe tăng Ấn Độ trong một cuộc diễu binh ở New Delhi (Ảnh: AFP)

Theo SIPRI, kim ngạch nhập khẩu vũ khí của các nước này chiếm tới 32% tổng kim ngạch nhập khẩu vũ khí toàn cầu. Tổng lượng vũ khí buôn bán trong giai đoạn 2009 - 2013 trên toàn cầu đã tăng 14% so với giai đoạn 5 năm trước (2004-2008).

SIPRI cho biết, lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ trong giai đoạn 2009 - 2013 đã tăng 111% so với giai đoạn 2004 - 2008. Theo đó, thị phần nhập khẩu vũ khí trên thị trường toàn cầu của Ấn Độ đã tăng từ 7-14%.

Ấn Độ thay thế Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới kể từ năm 2010. Theo đánh giá của giới phân tích, sở dĩ Ấn Độ mua sắm vũ khí mạnh tay hơn là để bắt kịp với sự phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc và đối phó với các thách thức trong khu vực hiện nay.

Nhà cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ trong giai đoạn 2009 - 2013 là Nga, có tới 75% lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Nga. Ấn Độ gần đây cũng đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí, cụ thể, nước này đã có động thái chuyển hướng sang thị trường vũ khí Mỹ.

Nghiên cứu của SIPRI công bố ngày 17/3 cho thấy, trong giai đoạn 2009 - 2013, Mỹ, Nga, Đức, Trung Quốc và Pháp là nhóm 5 quốc gia cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới với thị phần buôn bán vũ khí lên tới 74%, trong đó, Nga và Mỹ đã chiếm 56%.

Cụ thể, lượng vũ khí xuất khẩu của Mỹ chiếm 29% tổng lượng vũ khí xuất khẩu trên toàn cầu, vị trí thứ hai thuộc về Nga với 27%, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đức 7%, Trung Quốc 6% và Pháp 5%.

Như vậy, bất chấp khủng hoảng sau "chiến tranh Lạnh", Nga vẫn là nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Trong giai đoạn 2009 - 2013, Nga đã xuất khẩu vũ khí sang 52 quốc gia trên thế giới, trong đó, các khách hàng quan trọng là Venezuela, Việt Nam, Algeria và Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt 2 tỷ euro
Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt 2 tỷ euro

Xuất khẩu trang thiết bị quân sự của Đức trong năm 2010 tăng gần 50% so với năm 2009.

Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt 2 tỷ euro

Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt 2 tỷ euro

Xuất khẩu trang thiết bị quân sự của Đức trong năm 2010 tăng gần 50% so với năm 2009.

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD
Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Một quan chức cao cấp Mỹ cho biết: Con số này gấp đôi so với con số 30 tỉ USD hồi năm 2008.

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Một quan chức cao cấp Mỹ cho biết: Con số này gấp đôi so với con số 30 tỉ USD hồi năm 2008.

Hàn Quốc lọt vào nhóm 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn
Hàn Quốc lọt vào nhóm 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn

Hàn Quốc đã ký nhiều hợp đồng, với tổng trị giá 1,5 tỷ USD.

Hàn Quốc lọt vào nhóm 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn

Hàn Quốc lọt vào nhóm 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn

Hàn Quốc đã ký nhiều hợp đồng, với tổng trị giá 1,5 tỷ USD.

Trung Quốc vươn lên đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí
Trung Quốc vươn lên đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí

(VOV) - Trung Quốc đang muốn chứng tỏ nước này sẽ trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Trung Quốc vươn lên đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí

Trung Quốc vươn lên đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí

(VOV) - Trung Quốc đang muốn chứng tỏ nước này sẽ trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Mỹ cải tổ qui định xuất khẩu vũ khí
Mỹ cải tổ qui định xuất khẩu vũ khí

Điều này sẽ cho phép tạo ra những rào cản cao hơn đối với việc xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nhạy cảm nhất

Mỹ cải tổ qui định xuất khẩu vũ khí

Mỹ cải tổ qui định xuất khẩu vũ khí

Điều này sẽ cho phép tạo ra những rào cản cao hơn đối với việc xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nhạy cảm nhất

Nga có thể thu 10 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí
Nga có thể thu 10 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí

Rosobornexport - Công ty xuất khẩu vũ khí do Nhà nước Nga quản lý ngày 28/10 thông báo, năm nay xuất khẩu vũ khí của Nga có thể tăng kỷ lục và đạt mức 10 tỷ USD.

Nga có thể thu 10 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí

Nga có thể thu 10 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí

Rosobornexport - Công ty xuất khẩu vũ khí do Nhà nước Nga quản lý ngày 28/10 thông báo, năm nay xuất khẩu vũ khí của Nga có thể tăng kỷ lục và đạt mức 10 tỷ USD.

Châu Á là khu vực nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Châu Á là khu vực nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Trong số các quốc gia châu Á, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với 10% tổng lượng vũ khí.

Châu Á là khu vực nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Châu Á là khu vực nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Trong số các quốc gia châu Á, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với 10% tổng lượng vũ khí.

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí
Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét nới lỏng quy định về việc bán các thiết bị quốc phòng của nước này cho bên thứ ba.

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét nới lỏng quy định về việc bán các thiết bị quốc phòng của nước này cho bên thứ ba.

Trung Quốc là đối tác xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga
Trung Quốc là đối tác xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga

Người đứng đầu Tập đoàn xuất khẩu vũ khí độc quyền Rosoboron (Nga) Anatoly Isaikin ngày 10/4 cho biết, tổng giá trị hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Trung Quốc đạt 16 tỷ USD kể từ năm 2001

Trung Quốc là đối tác xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga

Trung Quốc là đối tác xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga

Người đứng đầu Tập đoàn xuất khẩu vũ khí độc quyền Rosoboron (Nga) Anatoly Isaikin ngày 10/4 cho biết, tổng giá trị hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Trung Quốc đạt 16 tỷ USD kể từ năm 2001

Xuất khẩu vũ khí của Nga đạt gần 9 tỷ USD
Xuất khẩu vũ khí của Nga đạt gần 9 tỷ USD

Đây là năm thứ 10 liên tiếp xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của Nga năm sau cao hơn năm trước.

Xuất khẩu vũ khí của Nga đạt gần 9 tỷ USD

Xuất khẩu vũ khí của Nga đạt gần 9 tỷ USD

Đây là năm thứ 10 liên tiếp xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của Nga năm sau cao hơn năm trước.

Nga tăng cường xuất khẩu vũ khí
Nga tăng cường xuất khẩu vũ khí

Xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm nay có thể cao hơn năm ngoái và trong 3 năm tới sẽ đạt 38,5 tỷ USD

Nga tăng cường xuất khẩu vũ khí

Nga tăng cường xuất khẩu vũ khí

Xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm nay có thể cao hơn năm ngoái và trong 3 năm tới sẽ đạt 38,5 tỷ USD