APEC quyết tâm đánh bại Covid-19, đề ra lộ trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch

VOV.VN - Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 28 hôm qua (12/11) ra tuyên bố chung cam kết cải thiện khả năng tiếp cận vaccine, giảm khí thải carbon cũng như đề ra lộ trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19.

“Các thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã bày tỏ quyết tâm cùng nhau hợp tác để đánh bại đại dịch Covid-19, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế của khu vực, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm cho tất cả mọi người”. Đây là khẳng định của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trong buổi họp báo thông tin những kết quả nổi bật của Hội nghị Các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 28 vừa diễn ra tối qua (12/11), cũng như Tuần lễ cấp cao APEC do New Zealand đăng cai tổ chức.

Tham gia cuộc họp báo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến có đại diện nhiều hãng tin, tờ báo lớn như CNN, Reuters, BBC, Bloomberg... và các cơ quan báo chí của New Zealand. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhấn mạnh, APEC đã và đang đoàn kết cả khu vực để phối hợp ứng phó với một cuộc suy thoái kinh tế lớn nhất trong vòng 75 năm qua.

Theo đó, các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã kết thúc bằng một Tuyên bố chung, trong đó nêu bật các hành động và chính sách nhằm ứng phó với Covid-19. Đồng thời, các nhà lãnh đạo cũng đưa ra các cam kết trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế và đạt được tăng trưởng bền vững và bao trùm; bao gồm các hành động đẩy mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao vị thế các nhóm cộng đồng có tiềm năng kinh tế chưa được khai thác, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của khu vực cũng như giải quyết các khoảng cách phát triển số.

Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp, cướp đi sinh mạng và ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng trong khi các nền kinh tế phục hồi không bền vững, kém đồng đều trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bởi vậy, các nền kinh tế thành viên APEC cùng thống nhất, ưu tiên hàng đầu ngay trong giai đoạn cuối năm 2021 là đảm bảo phục hồi tăng trưởng nhanh chóng cũng như thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Jacinda Ardern nói: “Chúng ta nhận thấy, đại dịch chính là cơ hội để các nền kinh tế xác định mức độ cấp thiết của việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là vaccine. Tất cả đã vượt ra khỏi các quy trình xử lý trên giấy tờ vốn có, mà đã chuyển sang việc loại bỏ thuế quan đối với vaccine hoặc vật tư y tế - như một phần của nỗ lực chung ứng phó với dịch bệnh. Vì vậy, nếu trong quá khứ, ở đâu đó bạn có thể chứng kiến các hình thức của chủ nghĩa bảo hộ hay chủ nghĩa dân tộc trong phản ứng với đại dịch, thì bạn đã thấy điều ngược lại tại tuần lễ APEC vừa qua - một cam kết thực sự từ các nền kinh tế APEC để giải quyết và khắc phục những vấn đề này”.

Trả lời báo chí cụ thể về hợp tác trong vấn đề cung cấp vaccine, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh, các nền kinh tế thành viên APEC cam kết sẽ tiếp tục hợp tác để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu để chia sẻ vaccine một cách công bằng, mở rộng sản xuất và cung cấp vaccine. Trong đó bao gồm thông qua việc tự nguyện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine theo các điều khoản đã được các bên đồng ý, cũng như thông qua việc tự nguyện giảm giá thành vaccine Covid-19 và các hàng hóa, vật tư y tế thiết yếu. Cho rằng cải cách cơ chế cũng sẽ là một công cụ quan trọng để thúc đẩy phục hồi kinh tế, lãnh đạo các nền kinh tế APEC cũng hoan nghênh Chương trình nghị sự APEC nhằm tăng cường về cải cách cơ chế, trong đó nhấn mạnh cơ chế hợp tác tập trung vào tăng trưởng một cách bao trùm, linh hoạt, bền vững và thân thiện.

Theo Thủ tướng Ardern, các thành viên APEC cũng cho rằng, hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với nền tảng cốt lõi là Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế và phát triển trong tương lai. Các nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực và Chương trình nghị sự Khu vực Thương mại Tự do Châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) của APEC; tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC để tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân; hợp tác để hỗ trợ khả năng phục hồi, đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực...

Thủ tướng Ardern cũng cho biết, Thái Lan sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà của APEC vào năm 2022; đồng thời bày tỏ hoan nghênh đề nghị của Mỹ và Peru muốn đăng cai tổ chức APEC vào năm 2023 và 2024, mong muốn các nền kinh tế thành viên sẽ sớm đạt đồng thuận để chấp nhận các lời đề nghị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APEC cam kết vượt qua chủ nghĩa dân tộc, tăng gấp đôi nỗ lực cung ứng vaccine Covid-19
APEC cam kết vượt qua chủ nghĩa dân tộc, tăng gấp đôi nỗ lực cung ứng vaccine Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC nhất trí sẽ tăng cường hợp tác đưa khu vực sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19 bằng việc vượt qua chủ nghĩa dân tộc về vaccine và tăng gấp đôi nỗ lực sản xuất và chia sẻ vaccine. 

APEC cam kết vượt qua chủ nghĩa dân tộc, tăng gấp đôi nỗ lực cung ứng vaccine Covid-19

APEC cam kết vượt qua chủ nghĩa dân tộc, tăng gấp đôi nỗ lực cung ứng vaccine Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC nhất trí sẽ tăng cường hợp tác đưa khu vực sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19 bằng việc vượt qua chủ nghĩa dân tộc về vaccine và tăng gấp đôi nỗ lực sản xuất và chia sẻ vaccine. 

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19
Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra vào cuối tuần này theo đề xuất của New Zealand dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra vào cuối tuần này theo đề xuất của New Zealand dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến
New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand chính thức thông báo về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7 tới.

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand chính thức thông báo về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7 tới.