Australia bắt giữ 3 đối tượng âm mưu thực hiện các vụ khủng bố

VOV.VN - 3 đối tượng này đều là người Australia gốc Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đều đã bị cơ quan chức năng hủy hộ chiếu.

Sáng 20/11, 3 thanh niên đang sống tại thành phố Melbourne đã bị cảnh sát bang Victoria bắt giữ với cáo buộc đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Australia.

Cảnh sát Australia. (Ảnh: AFP)

Ba thanh niên bị bắt giữ sáng nay gồm hai anh em trai, một người 30 tuổi và 1 người 26 tuổi cùng với 1 đối tượng khác 21 tuổi. Ba đối tượng này đều là người Australia gốc Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đều đã bị cơ quan chức năng hủy hộ chiếu. Hai người trong số này không có tiền án, tiền sự trong khi người thứ ba trước đó chỉ mắc một lỗi nhỏ là không cài biển L (tập lái) lên xe ô tô.

Theo người đứng đầu cơ quan cảnh sát bang Victoria Graham Ashton, ba đối tượng này đã bị điều tra từ tháng 3/2018 và trong những tuần qua bị phát hiện đang ngày càng tích cực chuẩn bị cho các vụ tấn công khủng bố. Mặc dù chưa xác định được thời gian và địa điểm mà các đối tượng này thực hiện vụ tấn công song ông Graham Ashton cho biết “các đối tượng này đang tìm kiếm khu vực đông người nhằm gây ra nhiều thương vong nhất”.

Đối tượng 21 tuổi hiện đã được cảnh sát xác định đang lên kế hoạch tấn công khủng bố và sẽ phải ra hầu tòa vào chiều nay. Trong khi hai đối tượng còn lại sẽ tiếp tục bị cảnh sát thấm vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố tinh thần con nợ, 4 “nhân viên tài chính” sa lưới
Khủng bố tinh thần con nợ, 4 “nhân viên tài chính” sa lưới

Hiếu rủ “đồng bọn” liên tục đến trước cửa nhà anh Đức (người vay tiền) quấy rối, gào thét, chửi bới, cản trở việc kinh doanh nhà anh Đức để ép nợ…

Khủng bố tinh thần con nợ, 4 “nhân viên tài chính” sa lưới

Khủng bố tinh thần con nợ, 4 “nhân viên tài chính” sa lưới

Hiếu rủ “đồng bọn” liên tục đến trước cửa nhà anh Đức (người vay tiền) quấy rối, gào thét, chửi bới, cản trở việc kinh doanh nhà anh Đức để ép nợ…

Nga thông báo đã không kích 122.000 cứ điểm khủng bố tại Syria
Nga thông báo đã không kích 122.000 cứ điểm khủng bố tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm nay 20/10 cho biết, lực lượng không quân Nga đã thực hiện hơn 40.000 cuộc không kích.

Nga thông báo đã không kích 122.000 cứ điểm khủng bố tại Syria

Nga thông báo đã không kích 122.000 cứ điểm khủng bố tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm nay 20/10 cho biết, lực lượng không quân Nga đã thực hiện hơn 40.000 cuộc không kích.

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn
Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

VOV.VN - Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã biến Mosul từ một thành phố sầm uất trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, với khoảng 54.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

VOV.VN - Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã biến Mosul từ một thành phố sầm uất trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, với khoảng 54.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Nửa triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ
Nửa triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ

VOV.VN - Khoảng nửa triệu người thiệt mạng do bạo lực ở Iraq, Afghanistan và Pakistan sau khi Mỹ phát động “cuộc chiến chống khủng bố”.

Nửa triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ

Nửa triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ

VOV.VN - Khoảng nửa triệu người thiệt mạng do bạo lực ở Iraq, Afghanistan và Pakistan sau khi Mỹ phát động “cuộc chiến chống khủng bố”.

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập
Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án một cuộc tấn công khủng bố tại tỉnh Minya của Ai Cập ngày 2/11 khiến 7 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án một cuộc tấn công khủng bố tại tỉnh Minya của Ai Cập ngày 2/11 khiến 7 người thiệt mạng và 12 người bị thương.