Ba Lan hướng tới xây dựng hệ thống Starlink nội địa vào năm 2030

VOV.VN - Phát biểu tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (MSPO) ở Kielce, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, quá trình xây dựng một phiên bản Starlink của Ba Lan đã được bắt đầu sau khi Iceye, Công ty công nghệ vũ trụ Ba Lan-Phần Lan và Tập đoàn Vũ khí Ba Lan (PGZ) ký thư thỏa thuận trong khuôn khổ triển lãm

Ngày 11/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, nước này có thể triển khai mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh nội địa tương tự hệ thống Starlink trong vài năm tới.

Theo đó, hai bên bắt đầu hợp tác nghiên cứu về hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh quân sự MILSATCOM cho Lực lượng Vũ trang Ba Lan. Mục tiêu là nhằm phát triển chuyên môn và nền tảng công nghiệp của Ba Lan, cho phép nước này tự xây dựng, vận hành và phát triển các hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh tiên tiến, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng của Iceye và các công ty thuộc Tập đoàn Vũ khí Ba Lan.

Các bên cho biết, chương trình dự kiến gồm mạng lưới nhiều vệ tinh trên quỹ đạo, hạ tầng mặt đất và năng lực sản xuất tại Ba Lan, hướng tới khả năng vận hành đầy đủ vào năm 2030. Đây được xem là bước đầu để Ba Lan tự xây hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh riêng, một giải pháp nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào mạng lưới như Starlink.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, Ba Lan có thể trở thành quốc gia dẫn đầu châu Âu trong việc xây dựng quyền tự chủ và chủ quyền thực sự trong lĩnh vực vũ trụ. Theo ông, an ninh của Ba Lan và toàn châu Âu không thể phụ thuộc vào ý muốn của một cá nhân hay một tập đoàn tư nhân duy nhất. Do đó, việc tự phát triển mạng lưới Internet vệ tinh băng thông rộng của riêng quốc gia là một trong những nhiệm vụ chiến lược và cấp bách nhất trong thời gian tới

Việc Ba Lan thúc đẩy xây dựng mạng lưới vệ tinh quốc gia diễn ra trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và năng lực vệ tinh nhằm giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng ở châu Âu. Trước đó, Ba Lan đã phân bổ 656 triệu Euro cho dự án xây dựng chòm sao vệ tinh IRIS², đồng thời tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng và tham gia nhiều chương trình không gian quốc tế khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo, nâng cao năng lực chống UAV
Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo, nâng cao năng lực chống UAV

VOV.VN - Ngày 7/9, Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ Chương trình “Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE), trong đó xác định hướng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái (UAV).

Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo, nâng cao năng lực chống UAV

Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo, nâng cao năng lực chống UAV

VOV.VN - Ngày 7/9, Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ Chương trình “Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE), trong đó xác định hướng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái (UAV).

Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ
Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ

VOV.VN - Ba Lan và Cộng hòa Séc đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo quy mô lớn do Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn, củng cố nỗ lực của Warsaw trong việc trở thành trung tâm điện toán AI hàng đầu ở Trung Âu.

Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ

Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ

VOV.VN - Ba Lan và Cộng hòa Séc đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo quy mô lớn do Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn, củng cố nỗ lực của Warsaw trong việc trở thành trung tâm điện toán AI hàng đầu ở Trung Âu.

Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar
Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar

VOV.VN - Ngày 3/9, Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã nhóm họp tại thành phố Weimar của Đức, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác Tam giác Weimar.

Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar

Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar

VOV.VN - Ngày 3/9, Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã nhóm họp tại thành phố Weimar của Đức, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác Tam giác Weimar.

Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân
Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân

VOV.VN - Ngày 3/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết lần đầu tiên nước này nhận được sự ủng hộ từ các nước NATO tham gia chương trình liên quan đến việc cung cấp vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Ba Lan đang tìm kiếm vai trò lớn hơn trong khả năng răn đe hạt nhân của NATO

Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân

Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân

VOV.VN - Ngày 3/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết lần đầu tiên nước này nhận được sự ủng hộ từ các nước NATO tham gia chương trình liên quan đến việc cung cấp vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Ba Lan đang tìm kiếm vai trò lớn hơn trong khả năng răn đe hạt nhân của NATO

Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự
Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Ngày 2/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết vụ cháy tại một nhà máy quốc phòng sản xuất linh kiện cho hệ thống máy bay không người lái là hành động cố ý phá hoại.

Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự

Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Ngày 2/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết vụ cháy tại một nhà máy quốc phòng sản xuất linh kiện cho hệ thống máy bay không người lái là hành động cố ý phá hoại.