Bắc Kinh ghi nhận tháng 10 nóng thứ hai trong 62 năm qua

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí hậu Bắc Kinh, tháng 10 năm nay, nhiệt độ trung bình đo được tại Đài quan trắc khí tượng Bắc Kinh là 15,6°C, cao hơn 1,8°C so với cùng kỳ các năm (trung bình từ năm 1991 đến năm 2020) và là mức nhiệt cao thứ hai cùng thời kỳ trong lịch sử kể từ năm 1961.

Cũng theo dữ liệu từ Đài quan trắc khí tượng Bắc Kinh công bố ngày 1/11, nhiệt độ trung bình ở thành phố này trong 10 ngày cuối tháng 10 (21-31/10) là 14,5°C, cao hơn 3,4°C so với cùng kỳ các năm và là mức cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, không chỉ Bắc Kinh mà toàn bộ miền Bắc Trung Quốc cũng phải hứng chịu nền nhiệt cao vào cuối tháng 10. Nhiệt độ trung bình của thành phố Thiên Tân lân cận lên tới 16,2°C tính đến 28/10, mức cao thứ hai trong cùng kỳ kể từ năm 1961.

Các chuyên gia lý giải, sự chênh lệch nhiệt độ giữa miền Bắc và miền Nam Trung Quốc ngày càng thu hẹp do hiện tượng nóng lên toàn cầu là nguyên nhân quan trọng khiến không khí lạnh khó tiếp cận. Không khí lạnh yếu đã khiến nền nhiệt tăng cao đáng kể. Tính đến 27/10, tổng cộng 237 trạm khí tượng quốc gia ở nước này đã vượt mức nhiệt độ cao nhất trong lịch sử vào cuối tháng 10 và đây là điều hiếm gặp.

Theo Báo cáo thường niên về biến đổi khí hậu vùng cực năm 2022 do Cục Khí tượng Trung Quốc công bố mới đây, trong hơn 40 năm qua, tốc độ ấm lên ở Bắc Cực gấp 3,7 lần so với toàn cầu trong cùng thời kỳ. Năm 2022, nhiệt độ trung bình tại đây cao hơn hàng năm 1,10°C. Trong khi đó, các Vùng Cực, vùng băng giá rộng lớn quanh Bắc Cực và Nam Cực, là khu vực nhạy cảm và là nơi khuếch đại sự thay đổi sinh thái toàn cầu, những thay đổi về khí hậu, môi trường khí quyển tại đây sẽ tác động đến thời tiết, khí hậu và sự phát triển bền vững của nền kinh tế thế giới.

Trước đó, thống kê của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) cho thấy, nước này đã ghi nhận trung bình 4,1 ngày nhiệt độ vượt quá 35°C trong năm nay, con số cao nhất kể từ khi có số liệu ghi chép vào năm 1961. Ở khu vực miền Bắc, thủ đô Bắc Kinh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp đến là tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân.

Hồi cuối tháng 7, nhiều cơ quan khí tượng trên thế giới cũng công bố báo cáo cho thấy, tháng 7/2023 là tháng nóng nhất hành tinh trong 120.000 năm qua. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng diện rộng tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao
Nắng nóng diện rộng tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Nắng nóng diện rộng bắt đầu xuất hiện ở phía Bắc và Nam Trung Quốc, nhiệt độ cục bộ tại nhiều tỉnh có thể lên tới trên 40 độ C. Nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao.

Nắng nóng diện rộng tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao

Nắng nóng diện rộng tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Nắng nóng diện rộng bắt đầu xuất hiện ở phía Bắc và Nam Trung Quốc, nhiệt độ cục bộ tại nhiều tỉnh có thể lên tới trên 40 độ C. Nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao.

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ
Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) hôm qua (2/7) cho biết, nước này đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong sáu thập kỷ qua và việc nhiều đợt nắng nóng tấn công các thành phố miền Bắc Trung Quốc là điều rất hiếm khi xảy ra.

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) hôm qua (2/7) cho biết, nước này đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong sáu thập kỷ qua và việc nhiều đợt nắng nóng tấn công các thành phố miền Bắc Trung Quốc là điều rất hiếm khi xảy ra.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất
Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc
Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, gây áp lực cho hệ thống điện. Để đối phó với tình trạng này, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập ứng phó nhu cầu bức thiết về điện quy mô lớn.

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, gây áp lực cho hệ thống điện. Để đối phó với tình trạng này, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập ứng phó nhu cầu bức thiết về điện quy mô lớn.

Mưa lụt ở Trung Quốc, nắng nóng cực đoan tại nhiều nước châu Á khác
Mưa lụt ở Trung Quốc, nắng nóng cực đoan tại nhiều nước châu Á khác

VOV.VN - Mưa lớn không ngừng đổ xuống một số khu vực Tây Nam Trung Quốc hôm 8-9/6 đã gây lũ lụt ở một số thành phố, cản trở giao thông và nhấn chìm nhiều xe cộ. Trong khi đó, ở nhiều nước châu Á, tình trạng nắng nóng và thiếu điện đang ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân.

Mưa lụt ở Trung Quốc, nắng nóng cực đoan tại nhiều nước châu Á khác

Mưa lụt ở Trung Quốc, nắng nóng cực đoan tại nhiều nước châu Á khác

VOV.VN - Mưa lớn không ngừng đổ xuống một số khu vực Tây Nam Trung Quốc hôm 8-9/6 đã gây lũ lụt ở một số thành phố, cản trở giao thông và nhấn chìm nhiều xe cộ. Trong khi đó, ở nhiều nước châu Á, tình trạng nắng nóng và thiếu điện đang ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân.