Bầu cử Czech: Đảng Xã hội-Dân chủ giành thắng lợi sít sao

Kết thúc cuộc bầu cử trước thời hạn Hạ viện Czech ngày 26/10, Đảng Xã hội-Dân chủ (CSSD) đã về nhất với chỉ hơn 20% số phiếu ủng hộ.

Số phiếu này không đủ để CSSD nắm đa số ghế quyết định, khiến việc thành lập chính phủ liên minh trở thành một vấn đề nan giải đối với đảng này. 

Văn phòng Thống kê Cộng hòa Czech cho biết kết quả sau khi toàn bộ phiếu được kiểm cho thấy đã có khoảng 58% cử tri nước này đi bỏ phiếu, so với 62,2% vào năm 2010.

Lãnh đạo CSSD vui mừng với kết quả cuộc bầu cử (Ảnh Reuters)

Trong đó, CSSD của cựu Bộ trưởng Tài chính Bohuslav Sobotka giành được 20,45% số phiếu ủng hộ, tương đương 50 ghế, thấp hơn rất nhiều so với mức dự kiến 30%. Phong trào trung dung mới Ano, do tỷ phú Andrej Babis lãnh đạo, với khẩu hiệu chống tham nhũng, về thứ nhì, với 18,65% phiếu bầu (47 ghế). Đứng thứ ba là Đảng Cộng sản với 14,91% (33 ghế).

Cựu Bộ trưởng Sobotka, lãnh đạo CSSD, tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc đàm phán khó khăn và khẳng định sẽ cố gắng để lập ra một chính phủ “hợp lý và ổn định”. Ông khẳng định sẽ hợp tác với tất cả các đảng phái, trừ hai đảng cánh hữu trong chính phủ sắp mãn nhiệm.

Trong khi đó, lãnh đạo phong trào Ano - đảng về thứ hai - tuyên bố không tham gia chính phủ của CSSD, vì hiện tại điều kiện hợp tác không cho phép. Ano là tên gọi tắt của phong trào “Hành động của các công dân bất mãn”. Một nhà chính trị học cho biết đây là một “phong trào phản chính trị”, đưa ra các khẩu hiệu kiểu như “Chúng tôi không giống như các nhà chính trị”.

Về viễn cảnh thành lập chính phủ, theo bình luận của nhật báo Dnes, nếu có đến 9 đảng vào được Quốc hội mới và đảng về nhất không lập được liên minh, thì Cộng hòa Czech sẽ phải tổ chức lại một cuộc bầu cử.

Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30/10 tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức
Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức

(VOV) - Trước sức ép của Đảng Dân chủ Xã hội đối lập, Thủ tướng Necas đã khẳng định ông không có lý do gì để từ chức.

Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức

Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức

(VOV) - Trước sức ép của Đảng Dân chủ Xã hội đối lập, Thủ tướng Necas đã khẳng định ông không có lý do gì để từ chức.

Thủ tướng Czech từ chức vì nhân viên tham nhũng
Thủ tướng Czech từ chức vì nhân viên tham nhũng

(VOV) - Ông sẽ chính thức công bố quyết định từ chức vào ngày 17/6.

Thủ tướng Czech từ chức vì nhân viên tham nhũng

Thủ tướng Czech từ chức vì nhân viên tham nhũng

(VOV) - Ông sẽ chính thức công bố quyết định từ chức vào ngày 17/6.

Thủ tướng Cộng hòa Czech đệ đơn xin từ chức
Thủ tướng Cộng hòa Czech đệ đơn xin từ chức

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 7/8 vừa qua, Chính phủ của Thủ tướng Jiri Rusnok chỉ nhận được 93 phiếu ủng hộ.

Thủ tướng Cộng hòa Czech đệ đơn xin từ chức

Thủ tướng Cộng hòa Czech đệ đơn xin từ chức

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 7/8 vừa qua, Chính phủ của Thủ tướng Jiri Rusnok chỉ nhận được 93 phiếu ủng hộ.

Nổ lớn rung chuyển thủ đô Czech, 40 người bị thương
Nổ lớn rung chuyển thủ đô Czech, 40 người bị thương

(VOV) - Chưa có con số người thiệt mạng, cảnh sát vẫn đang tìm người người bị chôn vùi trong đống đổ nát

Nổ lớn rung chuyển thủ đô Czech, 40 người bị thương

Nổ lớn rung chuyển thủ đô Czech, 40 người bị thương

(VOV) - Chưa có con số người thiệt mạng, cảnh sát vẫn đang tìm người người bị chôn vùi trong đống đổ nát

Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức
Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức

(VOV) -Lực lượng đối lập tại Cộng hòa Czech hôm qua (13/6) lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Petr Necas từ chức.

Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức

Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức

(VOV) -Lực lượng đối lập tại Cộng hòa Czech hôm qua (13/6) lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Petr Necas từ chức.

Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới
Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới

(VOV) -Ông Rusnok, 52 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Czech năm 2001-2002 dưới thời Tổng thống Zeman.

Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới

Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới

(VOV) -Ông Rusnok, 52 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Czech năm 2001-2002 dưới thời Tổng thống Zeman.

Cộng hòa Czech trước ngưỡng cửa của sự thay đổi toàn diện
Cộng hòa Czech trước ngưỡng cửa của sự thay đổi toàn diện

VOV.VN - Phần lớn cử tri Czech hy vọng sẽ một sự thay đổi cho đất nước thông qua cuộc bầu cử lần này.

Cộng hòa Czech trước ngưỡng cửa của sự thay đổi toàn diện

Cộng hòa Czech trước ngưỡng cửa của sự thay đổi toàn diện

VOV.VN - Phần lớn cử tri Czech hy vọng sẽ một sự thay đổi cho đất nước thông qua cuộc bầu cử lần này.

Cử tri Czech bỏ phiếu bầu cử Hạ viện
Cử tri Czech bỏ phiếu bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu này sẽ là tia hy vọng cho chính trường Czech sau 3 tháng khủng hoảng chính trị vừa qua.

Cử tri Czech bỏ phiếu bầu cử Hạ viện

Cử tri Czech bỏ phiếu bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu này sẽ là tia hy vọng cho chính trường Czech sau 3 tháng khủng hoảng chính trị vừa qua.

Thương mại song phương Nga – Czech tăng 6% trong năm 2012
Thương mại song phương Nga – Czech tăng 6% trong năm 2012

(VOV) - Thủ tướng Cộng hòa Czech đã khẳng định như vậy trong cuộc gặp với Tổng thống Nga V.Putin hôm 27/5.

Thương mại song phương Nga – Czech tăng 6% trong năm 2012

Thương mại song phương Nga – Czech tăng 6% trong năm 2012

(VOV) - Thủ tướng Cộng hòa Czech đã khẳng định như vậy trong cuộc gặp với Tổng thống Nga V.Putin hôm 27/5.

Do tham nhũng, chính phủ Cộng hòa Czech phải giải thể
Do tham nhũng, chính phủ Cộng hòa Czech phải giải thể

(VOV) - Trước đó, cảnh sát nước này đã đột kích quy mô lớn vào Văn phòng Thủ tướng và trụ sở Bộ quốc phòng, bắt giữ nhiều người.

Do tham nhũng, chính phủ Cộng hòa Czech phải giải thể

Do tham nhũng, chính phủ Cộng hòa Czech phải giải thể

(VOV) - Trước đó, cảnh sát nước này đã đột kích quy mô lớn vào Văn phòng Thủ tướng và trụ sở Bộ quốc phòng, bắt giữ nhiều người.