Biểu tình nổ ra sau khi Thủ tướng Israel bị Tổng chưởng lý kiện

VOV.VN - Các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối nổ ra ở Tel Aviv sau khi Tổng chưởng lý tuyên bố ý định nộp đơn kiện chống lại Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ngày 2/3, những người ủng hộ Thủ tướng Netanyahu đã biểu tình ở trung tâm Tel Aviv, vẫy cờ Israel và mang theo các biểu ngữ có dòng chữ ủng hộ ông Netanyahu.

Các cuộc biểu tình đã cản trở giao thông gần trụ sở chính thức của Thủ tướng Netanyahu. Trong khi đó, cảnh sát phải tách những người biểu tình khác phản đối Thủ tướng nhằm tránh xảy ra các cuộc đụng độ. 

Người biểu tình ủng hộ Thủ tướng Israel ở Tel Avip. Ảnh: Timesofisrael.

Sau khi Tổng chưởng lý công bố quyết định, ông Netanyahu nói rằng ông sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân với tư cách là Thủ tướng trong vài năm nữa. Ông Netanyahu năm nay 69 tuổi, đang tranh cử nhiệm kỳ thứ năm sau gần 13 năm nắm quyền.

Ông Netanyahu sẽ có cơ hội lật ngược quyết định trong phiên điều trần dự kiến sẽ diễn ra trước ngày bầu cử 9/4 tới. Bởi quá trình xử lý tại tòa này có thể mất tới một năm. Theo luật pháp Israel, Thủ tướng không bắt buộc phải từ chức trừ khi bị buộc tội, bị kết án và mất tất cả các kháng cáo.

Trước đó, Tổng chưởng lý Avichai Mandelblit đã công bố quyết định nộp đơn kiện Thủ tướng ra tòa với cáo buộc vì vi phạm lòng tin và vì tội nhận hối lộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phản đối Hội đồng Bảo an thị sát các vùng lãnh thổ Palestine
Israel phản đối Hội đồng Bảo an thị sát các vùng lãnh thổ Palestine

VOV.VN - Israel ngày 14/2 tuyên bố rằng nước này phản đối chuyến đi thị sát tình hình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tới các vùng lãnh thổ Palestine.

Israel phản đối Hội đồng Bảo an thị sát các vùng lãnh thổ Palestine

Israel phản đối Hội đồng Bảo an thị sát các vùng lãnh thổ Palestine

VOV.VN - Israel ngày 14/2 tuyên bố rằng nước này phản đối chuyến đi thị sát tình hình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tới các vùng lãnh thổ Palestine.

Hai ứng viên trung dung sẽ chia sẻ vị trí Thủ tướng Israel nếu thắng cử
Hai ứng viên trung dung sẽ chia sẻ vị trí Thủ tướng Israel nếu thắng cử

VOV.VN - Các đối thủ chính của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/2 tuyên bố đã thành lập được liên minh cho cuộc bầu cử sắp tới.

Hai ứng viên trung dung sẽ chia sẻ vị trí Thủ tướng Israel nếu thắng cử

Hai ứng viên trung dung sẽ chia sẻ vị trí Thủ tướng Israel nếu thắng cử

VOV.VN - Các đối thủ chính của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/2 tuyên bố đã thành lập được liên minh cho cuộc bầu cử sắp tới.

Hội nghị Trung Đông và cơ hội cải thiện quan hệ Israel - Arab
Hội nghị Trung Đông và cơ hội cải thiện quan hệ Israel - Arab

VOV.VN-Hội nghị toàn cầu về Trung Đông do Mỹ dẫn đầu tại Warsaw, Ba Lan được tổ chức nhằm tập trung thảo luận về các mối đe dọa gia tăng từ Iran.

Hội nghị Trung Đông và cơ hội cải thiện quan hệ Israel - Arab

Hội nghị Trung Đông và cơ hội cải thiện quan hệ Israel - Arab

VOV.VN-Hội nghị toàn cầu về Trung Đông do Mỹ dẫn đầu tại Warsaw, Ba Lan được tổ chức nhằm tập trung thảo luận về các mối đe dọa gia tăng từ Iran.

Thủ tướng Israel bị phản đối vì kiêm nhiệm nhiều chức vụ
Thủ tướng Israel bị phản đối vì kiêm nhiệm nhiều chức vụ

VOV.VN - Thủ tướng Israel thông báo thôi giữ cương vị quyền Ngoại trưởng và bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông và Tình báo vào vị trí này.

Thủ tướng Israel bị phản đối vì kiêm nhiệm nhiều chức vụ

Thủ tướng Israel bị phản đối vì kiêm nhiệm nhiều chức vụ

VOV.VN - Thủ tướng Israel thông báo thôi giữ cương vị quyền Ngoại trưởng và bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông và Tình báo vào vị trí này.

Iran cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với Israel
Iran cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa nước này với Israel.

Iran cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với Israel

Iran cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa nước này với Israel.