Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti

VOV.VN - Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hôm qua (16/3) thông tin, một trong những container hàng viện trợ tại cảng chính của Haiti đã bị cướp phá. Container này chứa những vật dụng thiết yếu cho sự sống còn của bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.

Theo UNICEF, một trong 17 container đã bị cướp tại cảng Port-au-Prince. Vật tư trong container bị cướp bao gồm máy hồi sức và các thiết bị liên quan. Tại cảng Port-au-Prince, 260 container thuộc sở hữu nhân đạo đã bị các nhóm vũ trang kiểm soát.

Đại diện UNICEF tại Haiti, ông Bruno Maes, nhấn mạnh, việc cướp bóc những đồ dùng thiết yếu để hỗ trợ sự sống cho trẻ em phải chấm dứt ngay lập tức. Cơ quan này cảnh báo rằng 3/4 phụ nữ ở thủ đô Port-au-Prince không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cơ bản. Một số bệnh viện đã buộc phải đóng cửa vì lo ngại về an toàn. Chỉ có hai cơ sở phẫu thuật đang hoạt động.

Theo UNICEF, tình trạng thiếu điện, nhiên liệu và vật tư y tế đã ảnh hưởng đến các bệnh viện trên toàn quốc, với 6/10 cơ sở không thể hoạt động.

Haiti đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo kéo dài trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince. UNICEF cảnh báo bạo lực gia tăng đang gây ra nạn đói chưa từng có. Tình trạng suy dinh dưỡng đe dọa tính mạng xảy ra ở nhiều khu vực của thủ đô Port-au-Prince.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Haiti khủng hoảng nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế hối thúc chuyển đổi chính trị
Haiti khủng hoảng nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế hối thúc chuyển đổi chính trị

VOV.VN - Sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Haiti Ariel Henry, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt hối thúc các bên tại nước này đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Haiti khủng hoảng nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế hối thúc chuyển đổi chính trị

Haiti khủng hoảng nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế hối thúc chuyển đổi chính trị

VOV.VN - Sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Haiti Ariel Henry, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt hối thúc các bên tại nước này đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng

VOV.VN - Theo các nhà lãnh đạo khu vực, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã từ chức sau nhiều tuần tình trạng hỗn loạn gia tăng ở quốc gia Caribe này, nơi các băng đảng leo thang bạo lực.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức khi đất nước chìm trong khủng hoảng

VOV.VN - Theo các nhà lãnh đạo khu vực, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã từ chức sau nhiều tuần tình trạng hỗn loạn gia tăng ở quốc gia Caribe này, nơi các băng đảng leo thang bạo lực.

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti
Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.