Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị kết án 3 năm tù giam

VOV.VN - Một tòa án cấp quận tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 5/8 đã kết án cựu Thủ tướng Imran Khan 3 năm tù giam trong vụ án Tosakhana với tội danh bán trái phép quà tặng của nhà nước.

Chủ tịch Đảng PTI đối lập tại Pakistan đồng thời bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 5 năm và bị phạt 100.000 rupee Pakistan.

Ngay sau khi tòa án công bố phán quyết, cơ quan bảo vệ pháp luật Pakistan đã thực thi lệnh bắt ông Imran Khan tại tư gia của ông ở khu Zaman Park, thành phố Lahore. Ông Imran Khan bị dẫn giải về thủ đô Islamabad  trong ngày.

Theo truyền thông Pakistan, tòa sơ thẩm đã phán quyết rằng các cáo buộc chống lại cựu thủ tướng trong vụ án đã được khẳng định là đúng. 

“Ông Imran Khan đã cố tình gửi các chi tiết giả mạo (về quà tặng Toshakhana) cho Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) và bị kết tội tham nhũng”, Thẩm phán chủ trì phiên xét xử khẳng định. Người đứng đầu đảng PTI bị kết án tù 3 năm theo Mục 174 của Đạo luật Bầu cử. Trước khi diễn ra các thủ tục tố tụng ngày hôm nay, cảnh sát Pakistan đã triển khai một lực lượng lớn bên ngoài khuôn viên tòa án và chỉ có luật sư được phép vào trong phòng xử án.

Trước đó, hôm 3/7, ông Imran Khan đã chỉ trích chính phủ hiện tại của Thủ tướng Shehbaz Sharif, cáo buộc rằng chính quyền đã "lên kế hoạch" để đưa ông vào tù. Đáp trả các cáo buộc nhằm vào mình, cựu Thủ tướng Khan tuyên bố rằng những món quà mà ông nhận trong thời gian còn làm Thủ tướng đã được bán "theo quy định" và mọi thứ đã được khai báo tại Ủy ban Thu nhập Liên bang (FDR).

Đây không phải là lần đầu trong năm nay ông Imran Khan bị bắt vì các cáo buộc tham nhũng. Hôm 9/5, cựu Thủ tướng Pakistan cũng bị Cục Trách nhiệm Giải trình Pakistan bắt bên ngoài khuôn viên Tòa án Cấp cao Islamabad với các cáo buộc tham nhũng, biển thủ trong vụ Quỹ Tín thác an Al-Qadir do chính ông sáng lập. Ngay sau vụ bắt giữ này, đảng PTI của ông đã xúi giục các cuộc biểu tình, bạo loạn trên cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát khiến 54 người chết tại Pakistan
IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát khiến 54 người chết tại Pakistan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 31/7 nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát trước đó 1 ngày, xảy ra tại quận Bajaur tỉnh Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Vụ đánh bom khiến 54 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát khiến 54 người chết tại Pakistan

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát khiến 54 người chết tại Pakistan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 31/7 nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát trước đó 1 ngày, xảy ra tại quận Bajaur tỉnh Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Vụ đánh bom khiến 54 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Hơn 200 người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại Pakistan
Hơn 200 người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại Pakistan

VOV.VN - Một vụ đánh bom tự sát xảy ra chiều 30/7 tại một buổi họp của một đảng chính trị tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Hơn 200 người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại Pakistan

Hơn 200 người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại Pakistan

VOV.VN - Một vụ đánh bom tự sát xảy ra chiều 30/7 tại một buổi họp của một đảng chính trị tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Sông Ấn có trở thành lá bài mặc cả trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan?
Sông Ấn có trở thành lá bài mặc cả trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan?

VOV.VN - Tranh cãi về cách thức ứng xử và chia sẻ nguồn nước sông Ấn là vấn đề song phương nổi cộm giữa Ấn Độ và Pakistan. Nó sẽ chỉ góp thêm các khác biệt sâu sắc giữa hai nước láng giềng vốn không có mối quan hệ thân thiện này.

Sông Ấn có trở thành lá bài mặc cả trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan?

Sông Ấn có trở thành lá bài mặc cả trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan?

VOV.VN - Tranh cãi về cách thức ứng xử và chia sẻ nguồn nước sông Ấn là vấn đề song phương nổi cộm giữa Ấn Độ và Pakistan. Nó sẽ chỉ góp thêm các khác biệt sâu sắc giữa hai nước láng giềng vốn không có mối quan hệ thân thiện này.

Tranh cãi về tranh chấp nguồn nước sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan
Tranh cãi về tranh chấp nguồn nước sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (The Hague), Hà Lan ngày 6/7 đã tuyên bố bác bỏ sự phản đối của Ấn Độ đối với một thủ tục pháp lý do Pakistan khởi xướng liên quan tới tranh chấp trong sử dụng nước ở lưu vực sông Ấn giữa hai nước. Phán quyết này đã mở lại một tiến trình pháp lý đã bị ngăn chặn trong nhiều năm, lập tức gây ra những tranh cãi.

Tranh cãi về tranh chấp nguồn nước sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan

Tranh cãi về tranh chấp nguồn nước sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (The Hague), Hà Lan ngày 6/7 đã tuyên bố bác bỏ sự phản đối của Ấn Độ đối với một thủ tục pháp lý do Pakistan khởi xướng liên quan tới tranh chấp trong sử dụng nước ở lưu vực sông Ấn giữa hai nước. Phán quyết này đã mở lại một tiến trình pháp lý đã bị ngăn chặn trong nhiều năm, lập tức gây ra những tranh cãi.

Pakistan phát cảnh báo sau khi Ấn Độ xả nước ở thượng nguồn sông Ấn
Pakistan phát cảnh báo sau khi Ấn Độ xả nước ở thượng nguồn sông Ấn

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) ngày 9/7 đã phát đi cảnh báo về khả năng xảy ra "lũ thấp" tại lưu vực sông Ravi, một nhánh nằm trong hệ thống sông Ấn giữa nước này với Ấn Độ. Cảnh báo này được phát đi sau khi Ấn Độ được cho là đã xả khoảng 185.000 mét khối nước từ đập Ujh, tại vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir.

Pakistan phát cảnh báo sau khi Ấn Độ xả nước ở thượng nguồn sông Ấn

Pakistan phát cảnh báo sau khi Ấn Độ xả nước ở thượng nguồn sông Ấn

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) ngày 9/7 đã phát đi cảnh báo về khả năng xảy ra "lũ thấp" tại lưu vực sông Ravi, một nhánh nằm trong hệ thống sông Ấn giữa nước này với Ấn Độ. Cảnh báo này được phát đi sau khi Ấn Độ được cho là đã xả khoảng 185.000 mét khối nước từ đập Ujh, tại vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir.