Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa

VOV.VN - Việc Thống đốc của Okinawa phê chuẩn di dời căn cứ quân sự Mỹ được Washington ca ngợi là một bước đột phá ngoại giao lớn.

Tờ Washinton Post dẫn nguồn tin của hãng tin Kyodo của Nhật Bản, sáng 27/12, chính quyền tỉnh Okinawa đã thông qua quyết định di dời một căn cứ quân sự Mỹ gây tranh cãi trên đảo Okinawa đến khu vực vắng vẻ hơn nhưng vẫn thuộc hòn đảo này.

Căn cứ Futenma nằm giữa thành phố Ginowan, bao quanh là các trường học và nhà cửa (Ảnh: AFP)

Quyết định phê chuẩn của Thống đốc Okinawa, Hirokazu Nakaima là một quyết định quan trọng phá vỡ bế tắc kéo dài suốt nhiều năm qua. Kế hoạch di dời căn cứ không quân Futenma của Mỹ trên đảo Okinawa vốn gặp phải sự phản đối kịch liệt của phe đối lập ở địa phương.

Theo Kyodo, Thủ tướng Shinzo Abe đã thuyết phục ông Nakaima chấp nhận việc di chuyển này bằng cách cung cấp 1 gói chi tiêu lớn nhằm mục đích phát triển cơ sở hạ tầng trên đảo.

Việc di dời căn cứ không quân Futenma được xem là 1 phần quan trọng trong kế hoạch tổ chức lại các nguồn lực của quân đội Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chính quyền Tổng thống Obama đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực để làm đối trọng với sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc cũng như mối đe dọa tiềm ẩn từ Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ cho hay, việc hoàn tất xây dựng một căn cứ không quân mới sẽ mất khoảng 10 năm. Theo dự kiến, căn cứ mới của Mỹ sẽ được thiết kế với 2 đường băng, mỗi đường có độ dài khoảng 1,6km.  Khi cơ sở mới hoàn thành, Lầu Năm Góc hy vọng sẽ giảm số lượng lính thủy đánh bộ đồn trú ở Okinawa từ 18.000 xuống khoảng 10.000 quân.

Trước Chiến tranh Thế giới thứ II, Futenma là căn cứ của quân đội Nhật Bản. Năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh, Mỹ đã chiếm Okinawa, trong đó có căn cứ Futenma. Năm 1972, Mỹ trao trả Okinawa cho Nhật Bản, nhưng vẫn duy trì các căn cứ quân sự ở đây cũng như trên lãnh thổ Nhật Bản theo Hiệp định Mỹ-Nhật.

Các quan chức Mỹ lâu nay vẫn thúc ép phía Nhật Bản mở đường cho việc xây dựng một căn cứ quân sự mới gần bờ biển phía bắc của đảo Okinawa, nơi dân cư thưa thớt. Căn cứ Futenma hiện đang nằm giữa thành phố Ginowan, bao quanh là các trường học và nhà cửa.

Người dân ở đây than phiền rằng, căn cứ này rất ồn và nguy hiểm, thậm chí người dân trên đảo Okinawa còn gọi căn cứ quân sự này là “gánh nặng không công bằng” đối với họ. Vụ 1 lính Mỹ bắt cóc và cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi trên hòn đảo này năm 1995 đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình lớn phản đối và đòi giảm sự hiện diện của lính Mỹ ở khu vực này. 

Okinawa vốn chỉ chiếm chưa đến 1% tổng diện tích lãnh thổ của Nhật Bản nhưng lại có đến gần một nửa trong số khoảng 50.000 quân Mỹ ở Nhật Bản đồn trú tại đây.

Theo AP, quyết định của ông Nakaima vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức của tòa án và các cuộc biểu tình của những người muốn di dời hoàn toàn căn cứ của Mỹ ra khỏi Okinawa.

Yuichi Higa, người đứng đầu Hội đồng thành phố Nago, nơi dự tính đặt căn cứ quân sự mới của Mỹ cho hay: “Những gì mà Thống đốc của Okinawa đã làm là không thể tha thứ. Những người phản đối chắc chắn sẽ không để điều này xảy ra, có thể họ sẽ xuống đường để phản đối”.

Căn cứ quân sự mới dự kiến sẽ được xây dựng tại khu vực Henoko thuộc thành phố Nago trên đảo Okinawa. Nó là 1 phần trong thỏa thuận để di chuyển khoảng 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ ra khỏi Okinawa, bao gồm cả việc di chuyển 5.000 quân tới Guam. Thỏa thuận ban đầu đóng cửa căn cứ Futenma đã được ký kết vào năm 1996 nhưng nó đã bị trì hoãn nhiều lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Nhật Bản thảo luận việc di dời căn cứ quân sự
Mỹ và Nhật Bản thảo luận việc di dời căn cứ quân sự

Ngày 28/1, một quan chức cấp cao quân sự Mỹ đã đến thủ đô Tokyo để thảo luận về vấn đề di dời căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản.

Mỹ và Nhật Bản thảo luận việc di dời căn cứ quân sự

Mỹ và Nhật Bản thảo luận việc di dời căn cứ quân sự

Ngày 28/1, một quan chức cấp cao quân sự Mỹ đã đến thủ đô Tokyo để thảo luận về vấn đề di dời căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản.

Mỹ tái cơ cấu hệ thống căn cứ quân sự ở nước ngoài theo hướng nào?
Mỹ tái cơ cấu hệ thống căn cứ quân sự ở nước ngoài theo hướng nào?

Hàng năm Mỹ chi khoảng 250 tỷ USD để duy trì sự hiện diện quân sự trên phạm vi toàn cầu.

Mỹ tái cơ cấu hệ thống căn cứ quân sự ở nước ngoài theo hướng nào?

Mỹ tái cơ cấu hệ thống căn cứ quân sự ở nước ngoài theo hướng nào?

Hàng năm Mỹ chi khoảng 250 tỷ USD để duy trì sự hiện diện quân sự trên phạm vi toàn cầu.

Mỹ sẽ mở căn cứ quân sự Okinawa cho dân tránh sóng thần
Mỹ sẽ mở căn cứ quân sự Okinawa cho dân tránh sóng thần

(VOV) - Đây là lần đầu tiên một địa phương của Nhật Bản ký kết một thỏa thuận khẩn cấp quy mô lớn như thế với quân đội Mỹ.

Mỹ sẽ mở căn cứ quân sự Okinawa cho dân tránh sóng thần

Mỹ sẽ mở căn cứ quân sự Okinawa cho dân tránh sóng thần

(VOV) - Đây là lần đầu tiên một địa phương của Nhật Bản ký kết một thỏa thuận khẩn cấp quy mô lớn như thế với quân đội Mỹ.

Thủ tướng Nhật thúc đẩy di chuyển căn cứ quân sự Futenma
Thủ tướng Nhật thúc đẩy di chuyển căn cứ quân sự Futenma

(VOV) - Việc khởi động đàm phán về việc di rời căn cứ Futenma được cho là động thái chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của ông Abe.

Thủ tướng Nhật thúc đẩy di chuyển căn cứ quân sự Futenma

Thủ tướng Nhật thúc đẩy di chuyển căn cứ quân sự Futenma

(VOV) - Việc khởi động đàm phán về việc di rời căn cứ Futenma được cho là động thái chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của ông Abe.

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa
Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

(VOV) - Thỏa thuận mới giữa đôi bên liên quan tới 5 cơ sở quân sự của Mỹ và cả các khu dân cư của Nhật.

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

(VOV) - Thỏa thuận mới giữa đôi bên liên quan tới 5 cơ sở quân sự của Mỹ và cả các khu dân cư của Nhật.

Nhật Bản: Căn cứ quân sự tại Okinawa sẽ giải quyết xong trong năm 2010
Nhật Bản: Căn cứ quân sự tại Okinawa sẽ giải quyết xong trong năm 2010

Thời hạn di dời sân bay Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ sẽ trước tháng 5/2010.

Nhật Bản: Căn cứ quân sự tại Okinawa sẽ giải quyết xong trong năm 2010

Nhật Bản: Căn cứ quân sự tại Okinawa sẽ giải quyết xong trong năm 2010

Thời hạn di dời sân bay Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ sẽ trước tháng 5/2010.

Thảo luận về căn cứ quân sự Mỹ Futenma bị trì hoãn
Thảo luận về căn cứ quân sự Mỹ Futenma bị trì hoãn

Hai đảng liên minh cầm quyền Nhật Bản sẽ trì hoãn thảo luận về việc di dời căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại Nhật Bản đến giữa tháng 2 tới.

Thảo luận về căn cứ quân sự Mỹ Futenma bị trì hoãn

Thảo luận về căn cứ quân sự Mỹ Futenma bị trì hoãn

Hai đảng liên minh cầm quyền Nhật Bản sẽ trì hoãn thảo luận về việc di dời căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại Nhật Bản đến giữa tháng 2 tới.

Mỹ không có ý định xây dựng căn cứ quân sự mới tại châu Á
Mỹ không có ý định xây dựng căn cứ quân sự mới tại châu Á

Kinh phí cho quân sự của Mỹ đang ngày càng eo hẹp nên bất kỳ hành động nào cũng phải được tính toán kỹ lưỡng.

Mỹ không có ý định xây dựng căn cứ quân sự mới tại châu Á

Mỹ không có ý định xây dựng căn cứ quân sự mới tại châu Á

Kinh phí cho quân sự của Mỹ đang ngày càng eo hẹp nên bất kỳ hành động nào cũng phải được tính toán kỹ lưỡng.

Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối căn cứ quân sự Mỹ
Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối căn cứ quân sự Mỹ

Người biểu tình yêu cầu quân đội Mỹ chuyển căn cứ quân sự về lãnh thổ của Mỹ

Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối căn cứ quân sự Mỹ

Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối căn cứ quân sự Mỹ

Người biểu tình yêu cầu quân đội Mỹ chuyển căn cứ quân sự về lãnh thổ của Mỹ

Mỹ không mở căn cứ quân sự thường trực mới tại châu Á
Mỹ không mở căn cứ quân sự thường trực mới tại châu Á

Thay vì thành lập các căn cứ thường trực mới, Mỹ có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua các liên minh.

Mỹ không mở căn cứ quân sự thường trực mới tại châu Á

Mỹ không mở căn cứ quân sự thường trực mới tại châu Á

Thay vì thành lập các căn cứ thường trực mới, Mỹ có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua các liên minh.