Diễu hành các phương tiện vận tải và thiết bị chuyên dụng tại Moscow, Nga

VOV.VN - Một cuộc diễu hành quy mô lớn được Doanh nghiệp vận tải Nhà nước thống nhất Mosgortrans tổ chức lần đầu tiên vào ngày 29/7 tại Nhà ga phương Nam, Moscow, Nga. Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Doanh nghiệp vận tải Nhà nước thống nhất Mosgortrans.

14 phương tiện công cộng đã tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 65 năm thành lập Doanh nghiệp vận tải Nhà nước thống nhất Mosgortrans. Đây là cuộc diễu hành có sự tham gia của tất cả các phương tiện vận tải và thiết bị đại diện của doanh nghiệp này. Trong đó có xe taxi xã hội phục vụ người khuyết tật di chuyển trong thành phố; xe con, xe buýt cỡ lớn và xe buýt điện.

Hiện tại, Moscow là thành phố đi đầu châu Âu trong việc phát triển và sử dụng phương tiện giao thông điện, là thành phố số 1 về số lượng xe buýt điện. Hiện tại có hơn 1.100 xe buýt điện phục vụ trên 88 tuyến đường. Kể từ năm 2018, xe buýt điện của Mosgortrans đã vận chuyển hơn 340 triệu hành khách và là một trong những loại phương tiện vận tải công công được đông đảo người dân Moscow yêu thích.

Bà Maria Rybkina, Trưởng phòng đối ngoại Doanh nghiệp Nhà nước Thống nhất Mosgortrans cho biết thêm về loại phương tiện vận tải công cộng này: "Xe buýt được trang bị các ổ sạc hiện đại cho điện thoại thông minh, để bạn có thể sạc điện thoại của mình. Trên xe cũng có những màn hình điện tử cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về tuyến đường. Nghĩa là khi hành khách ngồi trong xe, họ sẽ nhận được tất cả các thông tin họ cần biết về lộ trình chuyến đi".

Doanh nghiệp vận tải Nhà nước thống nhất Mosgortrans thành lập vào năm 1958. Hiện tại, doanh nghiệp này có 25.000 nhân viên, trong đó có 14.000 người là lái xe buýt và xe buýt điện, đặc biệt, có khoảng 1.000 tài xế nữ và 40 gia đình có 3 thế hệ đều là lái xe cho công ty.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diện tích cháy rừng ở Nga lên tới 1 triệu ha
Diện tích cháy rừng ở Nga lên tới 1 triệu ha

VOV.VN - Tổng diện tích các đám cháy tự nhiên ở Liên bang Nga đã lên tới 1 triệu ha - đó là thông tin được Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đưa ra ngày 24/7.

Diện tích cháy rừng ở Nga lên tới 1 triệu ha

Diện tích cháy rừng ở Nga lên tới 1 triệu ha

VOV.VN - Tổng diện tích các đám cháy tự nhiên ở Liên bang Nga đã lên tới 1 triệu ha - đó là thông tin được Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đưa ra ngày 24/7.

Tính toán của Nga với thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen
Tính toán của Nga với thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin mới đây tuyên bố Nga hoàn toàn có khả năng thay thế ngũ cốc của Ukraine cả trên cơ sở thương mại và nhân đạo.

Tính toán của Nga với thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Tính toán của Nga với thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin mới đây tuyên bố Nga hoàn toàn có khả năng thay thế ngũ cốc của Ukraine cả trên cơ sở thương mại và nhân đạo.

Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận phương án thay thế thỏa thuận ngũ cốc
Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận phương án thay thế thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 18/7 đã thảo luận qua điện thoại về phương án thay thế Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và tình hình Ukraine.

Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận phương án thay thế thỏa thuận ngũ cốc

Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận phương án thay thế thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 18/7 đã thảo luận qua điện thoại về phương án thay thế Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và tình hình Ukraine.

Khách du lịch Nga có thể đến 36 quốc gia bằng các chuyến bay thẳng
Khách du lịch Nga có thể đến 36 quốc gia bằng các chuyến bay thẳng

VOV.VN - Ngày 14/07, tại một cuộc họp báo, Phó chủ tịch Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga Yuri Barzykin cho biết, khách du lịch Nga có thể bay thẳng đến 36 quốc gia và một số quốc gia khác dự kiến ​​sẽ mở các chuyến bay trực tiếp từ Nga trong năm nay.

Khách du lịch Nga có thể đến 36 quốc gia bằng các chuyến bay thẳng

Khách du lịch Nga có thể đến 36 quốc gia bằng các chuyến bay thẳng

VOV.VN - Ngày 14/07, tại một cuộc họp báo, Phó chủ tịch Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga Yuri Barzykin cho biết, khách du lịch Nga có thể bay thẳng đến 36 quốc gia và một số quốc gia khác dự kiến ​​sẽ mở các chuyến bay trực tiếp từ Nga trong năm nay.