Đối thoại an ninh Hàn Quốc: Tăng cường an ninh khu vực và thế giới sau đại dịch

VOV.VN - Năm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế thảo luận này và là lần tổ chức trực tiếp đầu tiên sau ba năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, “Đối thoại an ninh Seoul 2022”, một cơ chế thảo luận an ninh đa phương cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vì hòa bình bán đảo Triều Tiên và hợp tác an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được tổ chức từ ngày 6 - 8/9 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Năm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế thảo luận này và là lần tổ chức trực tiếp đầu tiên sau ba năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Đài KBS, cuộc họp có sự tham dự của quan chức quốc phòng từ 54 quốc gia và ba tổ chức quốc tế gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như các chuyên gia an ninh cấp tư nhân trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc “Đối thoại an ninh Seoul 2022” sẽ diễn ra vào sáng ngày 7/9 với bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và bài phát biểu chung của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren.

Tại hội nghị lần này, 16 quan chức quốc phòng của mỗi nước, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và người đồng cấp Nhật Bản, Singapore, NATO, Estonia, Canada, Ghana và Uganda, sẽ tham gia với tư cách là quan chức thảo luận cho mỗi phiên họp.

Với chủ đề chính là “Đối phó với các mối đe dọa an ninh phức tạp thông qua đoàn kết quốc tế”, các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về chủ đề trong từng phiên họp như “phương hướng phối hợp quốc tế về mặt chiến lược nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” và “bài toán an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã chủ trì “Hội nghị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2022" với đại diện các nước ASEAN, thảo luận về phương án phát triển hợp tác quốc phòng về trung và dài hạn giữa Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Đối thoại an ninh Seoul năm nay sẽ không chỉ thúc đẩy hợp tác an ninh toàn cầu, mà còn là cơ hội để phục hồi trao đổi và hợp tác quốc phòng bị đình trệ do COVID-19 với các nước thông qua các cuộc thảo luận trực tiếp.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Thứ trưởng quốc phòng Hàn Quốc sẽ gặp gỡ người đồng cấp Nhật Bản Oka Masami vào ngày mai (7/9), bên lề Đối thoại an ninh Seoul 2022 diễn ra từ 6-8/9. Đây là cuộc gặp song phương đầu tiên giữa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sau 6 năm kể từ năm 2016.

Tại buổi hội đàm lần này, Thứ trưởng hai nước dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực quốc phòng như Tokyo mời Hải quân Hàn Quốc đến dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản, quy trình ứng phó của quân đội Hàn Quốc đối với máy bay tuần tra Nhật Bản, nối lại Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).

Một quan chức Bộ Quốc phòng bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là nơi hai nước tìm được tiếng nói chung và xác nhận quyết tâm về về việc cần thiết giải quyết các vấn đề tồn đọng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4
Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4

VOV.VN - Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4 diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ), trong hai ngày 27-28/7. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm trưởng đoàn.

Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4

Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4

VOV.VN - Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4 diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ), trong hai ngày 27-28/7. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm trưởng đoàn.

Đối thoại Shangri-La 2022: Thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực
Đối thoại Shangri-La 2022: Thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực

VOV.VN - Đối thoại Shangri-la lần thứ 19 được tổ chức sau hai năm buộc phải hủy do đại dịch COVID-19 sẽ là diễn đàn đối thoại trực tiếp nhằm xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Đối thoại Shangri-La 2022: Thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực

Đối thoại Shangri-La 2022: Thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực

VOV.VN - Đối thoại Shangri-la lần thứ 19 được tổ chức sau hai năm buộc phải hủy do đại dịch COVID-19 sẽ là diễn đàn đối thoại trực tiếp nhằm xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Singapore thắt chặt kiểm soát an ninh trước thềm Đối thoại Shangri-la 2022
Singapore thắt chặt kiểm soát an ninh trước thềm Đối thoại Shangri-la 2022

VOV.VN - Chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt cũng như an ninh, an toàn cho các đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 19.

Singapore thắt chặt kiểm soát an ninh trước thềm Đối thoại Shangri-la 2022

Singapore thắt chặt kiểm soát an ninh trước thềm Đối thoại Shangri-la 2022

VOV.VN - Chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt cũng như an ninh, an toàn cho các đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 19.

Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga
Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga

VOV.VN - Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Oleg Khramov ngày 7/4 cho biết Mỹ đã đơn phương đóng các kênh liên lạc với Nga liên quan đến an ninh mạng.

Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga

Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga

VOV.VN - Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Oleg Khramov ngày 7/4 cho biết Mỹ đã đơn phương đóng các kênh liên lạc với Nga liên quan đến an ninh mạng.